Inter: Ranieri và hai tuần định mệnh

07/11/2011 19:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) -Chiến thắng của Lecce trên sân đội cuối bảng Cesena đã giúp CLB miền Nam Italia tiến sát đến vị trí thứ 17 của Inter. Hiện Inter chỉ đứng trên Lecce và không bị rơi vào nhóm đèn đỏ nhờ vào các chỉ số phụ.

Những người dễ tính nhất cũng phải thừa nhận Inter đang có một khởi đầu tồi tệ. Sau 9 trận đã đấu, Inter chỉ thắng 2 và thua đến 5. Trong đó, Inter đang có một trong những hàng thủ tệ nhất Serie A, khi lọt lưới 16 bàn. Chỉ Novara là đội thủng lưới nhiều hơn Inter (19 bàn).

Với những gì đang diễn ra, người ta có lý do để cho rằng Inter - đội đầu tiên thay HLV khi Serie A 2011-12 khởi tranh, sẽ phải bước vào cuộc chiến để tránh một trong 3 chiếc vé xuống chơi ở Serie B mùa tới.

Một trong những yếu tố khiến Inter khủng hoảng là vấn nạn chấn thương. Từ đầu mùa, Inter luôn mất không ít cầu thủ quan trọng vì lý do này.

Trong hoàn cảnh ấy, việc trận đấu trên sân của Genoa bị hoãn có thể xem là tín hiệu tích cực với Inter. Trong khi Inter mất nhiều cầu thủ và phải đá với mật độ 3 ngày/trận, thì Genoa đang có tinh thần và thể lực rất tốt.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay khi trận đấu ở Genova bị hoãn, Serie A cũng bước vào hai tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho các ĐTQG thi đấu. Chưa tính đến trường hợp xấu là “virus FIFA” có thể bùng phát,  việc được nghỉ hai tuần là khoảng thời gian rất quan trọng với HLV Claudio Ranieri.


HLV Ranieri có 2 tuần để tìm ra biện pháp cứu Inter khỏi khủng hoảng - Ảnh Getty

Với hai tuần lẽ này, Ranieri sẽ có thời gian để xây dựng những giải pháp mới về lối chơi của Inter. Điều quan trọng hơn, Ranieri vừa chào đón sự trở lại của một số “thương binh” trong buổi tập hôm nay (7/11).

Trong số những người bình phục chấn thương, Andrea Poli được chú ý nhiều nhất. Cầu thủ chuyển đến từ Sampdoria trong mùa hè vừa qua vẫn chưa thi đấu một phút nào cho Inter vì hai lần dính chấn thương gân kheo liên tiếp. Hiện Poli đã bình phục và hoàn toàn có thể tham dự trận tiếp Cagliari khi Serie A trở lại.

Poli đã chứng tỏ được những phẩm chất của một tiền vệ triển vọng trong màu áo Sampdoria. Vì thế, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ mang đến những nét mới cho trung tuyến của Inter, vốn có quá nhiều gương mặt lớn tuổi và không nhiều động lực thi đấu.

Một sự trở lại khác là Coutinho. Cầu thủ người Brazil chưa bao giờ có chỗ đứng ở Inter trong những triều đại trước. Nhưng ngay trong trận ra mắt chính thức, Ranieri đã bố trí Coutinho đá chính và anh đóng góp lớn vào chiến thắng của Inter trước Bologna.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm