"Scudetto" có tên Giuseppe Rossi

08/07/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cụ thể, mục tiêu tranh chấp giữa Juventus và Inter chính là tiền đạo Giuseppe Rossi của Villarreal. Những trục trặc mắc phải ở các thương vụ khác khiến cả hai đội bóng đều đang coi ngôi sao người Italia này là mục tiêu số một cho hàng công ở mùa giải tới.

Giuseppe Rosi- Ảnh Getty

Juventus có vẻ bế tắc thực sự trong cuộc đơn chiến giành Sergio Aguero, ngay cả khi họ đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng với cá nhân tiền đạo người Argentina (theo khẳng định của báo giới). Phía Atletico Madrid khẳng định họ sẽ không bao giờ bán Aguero cho Real Madrid vì mối thâm thù lâu đời giữa hai kình địch cùng thành phố, trong khi bản thân Aguero tuyên bố chỉ muốn đến hoặc Real Madrid hoặc Juventus.

Hiện tại thì Man City vẫn đang rất nỗ lực theo đuổi cuộc đua. Đội bóng nhà giàu thành Manchester đã đưa ra đề nghị 39 triệu euro "tiền tươi", nhiều hơn hẳn so với mức mà Juve đưa ra (32 triệu cộng với tiền vệ Tiago Mendes - được định giá 3 triệu), nhưng ưu thế của Juve vẫn rất rõ ràng. Vấn đề là họ không thể chạy đua được với Man City về mặt tài chính, mà trong trường hợp Atletico Madrid hết kiên nhẫn thì khả năng Aguero khăn gói đến làm đồng đội của Tevez cũng là không nhỏ. Dù sao thì ở đó anh cũng được dự Champions League mùa tới, điều mà Juve không thể đáp ứng.

Theo nhật báo AS có trụ sở tại Madrid, sau khi đề nghị có tổng giá trị là 35 triệu euro nói trên không thuyết phục nổi các sếp Atletico, Juventus đã lên kế hoạch đưa cả vào thương vụ này bộ đôi hảo thủ Sissoko và Amauri. Sissoko là người Atletico từng quan tâm từ khi anh này còn đá ở Valencia cách đây 6 năm, trong khi Amauri có thể thay thế được Forlan nếu chân sút người Uruguay ra đi, nhưng có vẻ Atletico Madrid chỉ muốn tiền mặt và con số phải đạt mức 40 triệu euro. Mục đích sau cùng của đội bóng này dường như vẫn chỉ là ngăn cản Aguero ra đi bằng mọi giá. Theo tin mới nhất, bố của tiền đạo này đã tuyên bố "Aguero sẽ ở lại Atletico mùa tới".

Trong khi đó, ý tưởng đổi Goran Pandev lấy Rodrigo Palacio của Inter cũng không được thuận buồm xuôi gió. Chủ tịch Preziosi của Genoa khẳng định sẽ chỉ cho phép Palacio đến Inter nếu nhận lại được Pandev, nhưng tiền đạo người Macedonia này tuyên bố không chấp nhận "hạ cấp" xuống đá cho Genoa. Thực tế, việc tân HLV Gasperini muốn đưa cậu học trò cũ đến Inter cũng không được tán thưởng, bởi Palacio vừa không còn trẻ nữa (năm nay đã 29 tuổi) lại vừa không phải là một chân sút đẳng cấp cao (chỉ ghi được 15 bàn Serie A cho Genoa kể từ khi gia nhập hè 2009). Nếu Inter để Sneijder ra đi (gần như chắc chắn sau khi đã có Alvarez và đang xúc tiến chiêu mộ tiền vệ trẻ Casemiro, người cũng đá ở vị trí dẫn dắt), họ càng cần bù đắp bằng một ngôi sao hàng đầu.

Do đó, Juventus sẽ đẩy nhanh thương vụ Rossi để tránh rơi phải tình cảnh "xôi hỏng, bỏng không", trong khi Inter sẽ nối lại liên hệ với Villarreal để không chỉ bổ sung cho mình một tiền đạo thích hợp, mà còn ngăn cản Juventus tăng cường sức mạnh. Quyết tâm của Inter càng lớn sau thất bại ở vụ soi lại Calciopoli vừa được thẩm phán Palazzi công bố. Tuy nhiên đội bóng của tỷ phú Moratti cũng có những khó khăn nhất định khi họ phải bán xong Sneijder mới có điều kiện "tấn công", trong khi việc này cũng không thể hoàn tất một sớm một chiều.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm