Milan săn Kwadwo Asamoah: Đến Friuli không phải để đá bóng

22/05/2011 11:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Fabregas? Viễn tưởng. Pastore? Cực khó. Hamsik? Khó. Ganso, Lamela, Kaka? Không dễ chút nào. Thế còn Kwadwo Asamoah? Trong mục tiêu tăng cường lực lượng cho tuyến giữa, Milan đang nhắm tới ngôi sao trẻ của Udinese. Chuyến làm khách sân Friuli đêm nay là cơ hội để họ bàn chuyện này với đội bóng “ngựa vằn”.

Asamoah (trái) có thể sẽ là đồng đội của Ibra ở Milan - Ảnh Getty

Mới đây, “sếp trọc” Adriano Galliani của Milan đã tuyên bố chắc nịch rằng Milan sẽ bổ sung một tiền vệ chất lượng cao trong mùa hè này, song chỉ là từ nước ngoài. Con số đó là 2 nếu như Seedorf ra đi (sẽ có quyết định vào tuần tới). Nhưng không bao giờ nên tin 100% lời của Galliani. Trong các kế hoạch hoàn thiện đội ngũ của đội đương kim vô địch, những mục tiêu mua sắm trong nội bộ Serie A vẫn còn nguyên giá trị. Có một thuận lợi: “quota” cầu thủ ngoài EU sẽ không áp dụng với các trường hợp cầu thủ không có hộ chiếu EU nhưng thuộc sở hữu của một đội bóng Italia.

Milan sẽ không chèo kéo Fabregas, trước hết bởi mức lương của ngôi sao Arsenal chắc chắn sẽ rất cao. Tương tự là Kaka. “Đứa con của Chúa” chỉ có thể trở lại trong trường hợp Real Madrid cho Milan mượn và chấp nhận trả một phần lương. Pastore hay Hamsik là những giấc mơ đẹp nhưng nằm ngoài tầm tay với của Milan, do sự cạnh tranh khổng lồ từ các “đại gia” châu Âu khác và sự đối địch giữa các “đại gia” Serie A với nhau. Thời Milan có thể chiêu mộ được những ngôi sao hàng đầu Serie A như Inzaghi, Rui Costa, Nesta, Seedorf hay Pirlo đã đi qua cả một thập kỷ. Ganso và Lamela là những mục tiêu dễ mua hơn, nhưng giá cả cũng không dễ chịu và Milan phải đặt cược vào khả năng họ thành công được ở Italia do tuổi còn rất trẻ.

Nhưng Kwadwo Asamoah là một đích ngắm phù hợp. Chỉ vừa mới xuất hiện trong danh sách săn đuổi của Milan thôi, nhưng tiền vệ 22 tuổi người Ghana này lại trở thành cái tên có nhiều khả năng nhất sẽ cập bến San Siro vào mùa hè. Có thể đá cả tiền vệ trung tâm và tiền vệ trái (đúng tiêu chí Milan đang tìm), Asamoah sẽ thay thế cho Seedorf, nếu lão tướng người Hà Lan ra đi, hoặc thay thế cho Kevin Boateng, nếu người đồng đội ở đội tuyển Ghana này không được Milan mua đứt. Song ngay cả nếu Boateng ở lại, Asamoah cũng có chỗ đứng. Thành công bất ngờ của đội tuyển Ghana ở World Cup 2010, nơi cả Asamoah và Boateng chơi cạnh nhau rất hay, là minh chứng cho điều này.

Dù thi thoảng được HLV Guidolin đẩy lên đá tiền vệ công, Asamoah không phải là mẫu tiền vệ sáng tạo. Khả năng dứt điểm của anh cũng hạn chế (mới ghi 5 bàn trong 81 trận chơi cho Udinese). Nhưng bù lại, nhờ thể lực sung mãn và kỹ thuật không tồi, anh là một đấu sỹ ở giữa sân và có khả năng thực hiện những pha lao thẳng vào giữa hàng thủ đối phương. Cũng như Boateng, được coi là bản hợp đồng “vàng ròng” cho Milan dù chỉ ghi được có 3 bàn thắng, Asamoah là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Udinese chơi vô cùng ấn tượng mùa này. Những phẩm chất của anh hoàn toàn phù hợp với chiến thuật “bê tông” mà HLV Allegri đã áp dụng thành công cho Milan.

Nếu Milan muốn Asamoah, họ sẽ có anh, miễn là phải chơi cho tốt trò “hãy chọn giá đúng”. Chiến lược phát triển của Udinese nhiều năm gần đây là tìm kiếm những “viên ngọc thô” rồi mài giũa họ thành ngôi sao và đem bán ở thời điểm thích hợp để lấy tiền. Ngay trong mùa hè này, nếu thích, họ có thể bán đi hầu hết các cầu thủ trong đội hình chính. Alexis Sanchez có giá không dưới 25 triệu euro. Mauricio Isla được “hét” giá 15 triệu. Tương tự là Samir Handanovic, Cristian Zapata và Gokhan Inler.  Pablo Armero cũng không dưới 10 triệu. Hậu vệ người Maroc Mehdi Benatia (ghi 3 bàn Serie A mùa này), trung vệ kỳ cựu Domizzi hay cả cầu thủ dự bị Juan Cuadrado cũng đều được săn đón. Dĩ nhiên ông chủ Giampaolo Pozzo sẽ chẳng phải vội vã, nhưng nếu được giá hời thì…

Bây giờ, vấn đề chỉ còn lại là Milan sẽ trả bao nhiêu tiền để bổ sung thêm một Boateng nữa cho hàng tiền vệ vốn đã rất giàu sức chiến đấu. Asamoah được định giá không ít hơn 15 triệu euro, nhưng với tài thương thảo của sếp Galliani và không ít “ngọc thô” có thể được đem gán (như Beretta, Didac hay Adiyiah), Milan có những lý do để tự tin nói chuyện với Udinese.

Vĩnh Nguyên

Tài năng trẻ số 1 châu Phi

Tháng 12/2010, Kwadwo Asamoah đã giành danh hiệu “Cầu thủ châu Phi triển vọng nhất”, vượt qua hai đối thủ cạnh tranh là Ryad Boudebouz (người Algeria, đang đá cho Sochaux) và Moussa Maazou (Niger, Bordeaux). Những người chiến thắng danh hiệu này trước đây có Samuel Eto’o (2000), Mido (2001), Obafemi Martins (2003, 2004), Obi Mikel (2005), Taye Taiwo (2006) hay Salomon Kalou (2008) được biết đến rất rộng rãi. Taiwo mới đây đã chính thức gia nhập Milan theo dạng cầu thủ tự do, sau khi mãn hạn hợp đồng với Marseille.

3 Nếu đến Milan, Asamoah sẽ là cầu thủ người Ghana thứ ba gia nhập đội bóng áo sọc đỏ-đen chỉ trong 18 tháng qua, sau Dominic Adiyiah (1/2010) và Kevin Boateng (8/2010).

1 Kwadwo Asamoah được Udinese mua đứt từ CLB Bellinzona (Thụy Sỹ) năm 2009 chỉ với giá 1 triệu euro. Mùa 2008-09, anh đá cho Udinese theo dạng cầu thủ cho mượn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm