Barcelona gặp AC Milan: Danh dự

13/09/2011 06:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Lá thăm may rủi đã đưa đẩy Barcelona và AC Milan vào chung bảng H ở vòng bảng Champions League mùa này. Thế nhưng, sự hiện diện của hai đội bóng khổng lồ kể trên vẫn không thể biến bảng H trở thành bảng tử thần do hai đối thủ còn lại - Viktoria Plzen và Bate Borisov - đều khá khiêm tốn. Do vậy, hai chiếc vé vào 1/8 Champions League xem như đã nằm sẵn trong tay Barcelona và AC Milan nên vấn đề còn lại của bảng này chỉ là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng giữa họ và cuộc chiến giành vị trí thứ ba, đồng nghĩa với một suất chuyển xuống chơi ở Europa League, giữa Viktoria Plzen và Bate Borisov.

Cesc Fabregas, quân bài chiến lược của huấn luyện viên Pep Guardiola- Ảnh Getty

Thông thường, ở những bảng như vậy, các trận đấu giữa hai đội mạnh nhất chỉ mang ý nghĩa danh dự chứ không phải là những cuộc quyết đấu sống còn, nhất là khi hai đội bóng đó lại phải gặp nhau ngay ở lượt trận mở màn như tình cảnh của Barcelona và AC Milan hiện nay.

Vào rạng sáng 14/9 tới, Barcelona sẽ đón tiếp AC Milan tại Camp Nou để khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League. So với mùa trước, Barcelona mùa này còn mạnh hơn nữa nhờ sự đầu quân của tiền đạo Alexis Sanchez - một người hiểu quá rõ bóng đá Italia qua những mùa bóng khoác áo Udinese - và Cesc Fabregas - một quân bài chiến lược thật sự của HLV Guardiola. AC Milan cũng chẳng chịu kém qua việc chiêu mộ Mexes, Taiwo và Ferreira để củng cố hàng phòng ngự. Và nếu chỉ tính riêng ở Champions League thì AC Milan mùa này sẽ còn mạnh hơn nữa do Van Bommel và Cassano đã có đủ điều kiện để xuất trận (mùa trước họ không được dự Champions League do đã khoác áo Bayern và Sampdoria ở giải này).    

Giữa một bên là đương kim vô địch và một bên đang nỗ lực hết mình để tìm lại ánh hào quang cũ thì trận đấu này sẽ là dịp để họ nắn gân nhau, chứ không phải triệt hạ lẫn nhau, khi con đường dẫn đến trận chung kết vẫn còn quá xa. Mặt khác, trong 3 mùa bóng gần nhất Barcelona chỉ bị đúng một đội bóng của Italia (Inter Milan) loại ra khỏi cuộc chơi nên đây sẽ là cơ hội tốt để họ khám phá thêm về hệ thống phòng thủ kiểu Italia, nhằm tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Còn với AC Milan, một khi huấn luyện viên Allegri cho rằng chỉ Real Madrid và Barcelona là có thể mạnh hơn đội bóng của ông thì đây cũng chính là một dịp không thể tốt hơn để ông chứng minh điều đó.

Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn nhưng không quá quyết liệt theo kiểu một mất, một còn. Bởi chẳng ai muốn danh dự của mình bị hoen ố ngay trong bước khởi đầu.

H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm