ĐT Italia: Pirlo bị loại?

17/06/2008 10:29 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Theo những gì mà báo giới Italia đã đăng tải trước ngày phán quyết của ĐT Italia, HLV Donadoni sẽ phải thực hiện một trong những sự thay đổi dũng cảm nhất của mình ở EURO lần này cho trận gặp Pháp: tống Andrea Pirlo lên ghế dự bị.

Hôm qua, các tờ báo uy tín ở Italia đều đề cập đến khả năng tiền vệ của Milan sẽ phải ngồi dự bị nếu Donadoni muốn cải thiện sự bế tắc trong các hướng tấn công mà Italia đã gặp phải ở hai trận đấu đã qua. Đây chắc chắn là một giải pháp sẽ khiến vị HLV 45 tuổi này đau đầu hơn bất cứ lời đề nghị nào từ báo chí trong mấy ngày vừa qua, bởi đơn giản, lối chơi của Azzurri trong triều đại Donadoni được gây dựng xung quanh vị trí và vai trò của Pirlo. Điều này được thể hiện bằng thực tế, khi Pirlo là cầu thủ duy nhất bên cạnh Buffon đã không vắng mặt một trận đấu nào, thậm chí không một phút nào, trong suốt chặng đường Vòng loại EURO 2008. Hai trụ cột này chỉ được nghỉ ngơi ở trận đấu cuối cùng với Faroe, khi Italia đã chắc chắn đứng đầu bảng và đã giành quyền lọt vào VCK EURO tại Áo & Thụy Sỹ.

Chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thường xuyên đứng thấp nhất ở hàng tiền vệ, nhưng Pirlo lại là ngòi nổ chính cho các đợt tấn công của Italia, đồng thời là người giữ nhịp trận đấu, một dạng cầu thủ mà người Italia gọi là “maestro” (nhạc trưởng) thay vì chỉ là “trequartista” (tiền vệ kiến thiết). Pirlo cũng là cầu thủ có khả năng chơi sáng tạo và tạo ra đột biến gần như duy nhất trong suy nghĩ của Donadoni, và những tư tưởng chơi bóng mà ông yêu cầu ở đội tuyển đều phụ thuộc vào đôi chân và cái đầu của tiền vệ lúc nào trông cũng như buồn ngủ này. Trong hoàn cảnh mà Del Piero, Cassano hay Camoranesi, những cầu thủ hiếm hoi có thể tạo nên những pha bóng khác lạ, đã không gây được ấn tượng ở những trận đấu đã qua ở EURO lần này, nếu Donadoni dám chấp nhận bỏ Pirlo thì đó cũng là điều miễn cưỡng nhất mà ông có thể làm.

Nhưng có lẽ, chính Pirlo là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc. Luôn bị ít nhất 2 cầu thủ đối phương áp sát và ngăn chặn, tiền vệ số 21 này đã không thể phát huy được những phẩm chất tốt nhất của anh như những gì đã thể hiện ở nước Đức 2 năm trước, dẫn đến việc tất cả những đường bóng từ chân anh đều không đạt được sự sắc sảo cần thiết. Sự thiếu ý tưởng và khoảng trống ở trung lộ, lãnh địa của Pirlo, đã buộc Italia phải dồn gần như tất cả các đường bóng tấn công ra hai cánh, và mức độ bất ngờ đã gần như bị triệt tiêu (chưa bao giờ Italia chơi tạt cánh đánh đầu nhiều như ở trận gặp Romania, và cũng chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực trước khung thành đối thủ như trận ấy). Nhưng Pirlo vẫn được Donadoni tin cậy một cách thái quá, đến nỗi không bị thay ra dù chơi không đạt hiệu quả.

Chính vì thế mà người ta tin rằng, hãy cứ để những tiền vệ trung tâm chỉ là những chiếc máy quét đầy cơ bắp hơn là có sự hiện diện của một nghệ sỹ. Đây là ý tưởng học được từ người Hà Lan. Đội bóng màu Da cam đã bố trí 2 tiền vệ chỉ chuyên “chém đinh chặt sắt” là De Jong và Engelaar trong cả trận gặp Italia và 1 hiệp trận gặp Pháp, đều mang lại hiệu quả cực cao. Nhiệm vụ tạo nên tính bất ngờ hãy để các cầu thủ chạy cánh thực hiện. Dẫu Cassano và Di Natale không uyển chuyển và tinh quái bằng Robben hay Sneijder thì ít ra họ cũng đáng được trông cậy hơn là Pirlo, cầu thủ đã không có gì mới lạ, bên trong một chiến thuật cũng đã bị bắt bài của HLV Donadoni.

Thay Pirlo sẽ là một đồng đội của anh ở Milan, Ambrosini, hoặc cầu thủ trẻ Aquilani. Ở vị trí còn lại ở bộ 3 tiền vệ, bên cạnh De Rossi đã chắc suất, là Gattuso, người luôn chơi máu lửa khi đối đầu với Pháp. Gattuso sẽ thay thế một Perrotta đã chơi cực kỳ đáng buồn trong trận gặp Romania. Trong khi đó, với việc Del Piero chắc chắn ngồi dự bị, băng đội trưởng sẽ trở lại với thủ môn Buffon, người đã cứu Azzurri khỏi bị loại sớm khi chặn được cú sút penalty của Mutu cách đây 4 ngày.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm