18h00 hôm nay bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Arsenal và Milan đang nín thở?

16/12/2013 08:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 18 giờ tối nay (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ. Sau đây là những điều cần biết về nguyên tắc bốc thăm cũng như những đội bóng sẽ tham dự.

Nguyên tắc bốc thăm

Sau khi kết thúc vòng bảng, 16 đội bóng vượt qua giai đoạn này sẽ được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất, những đội đứng đầu bảng sẽ được coi là các đội hạt giống. Nhóm thứ hai, những đội đứng nhì bảng sẽ là các đội không hạt giống. Các đội bóng từng gặp nhau ở vòng bảng hoặc đến từ cùng một quốc gia sẽ không chạm trán nhau tại vòng này. Buổi lễ bốc thăm sẽ được tiến hành bởi tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và giám đốc phụ trách các giải đấu của UEFA Giorgio Marchetti. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Luis Figo, đại sứ của trận chung kết Champions League năm nay.

Danh sách các đội đầu bảng: Man United, Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Chelsea, Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona.

Danh sách các đội nhì bảng: Leverkusen, Galatasaray, Olympiakos, Man City, Schalke, Arsenal, Zenit, AC Milan.

Các đội nhì bảng sẽ được chơi trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra vào các ngày 18 - 19/2, 25 - 26/2/2014. Các đội nhất bảng thi đấu trận lượt về trên sân nhà vào các ngày 11 - 12/3, 18 - 19/3/2014.

Các đội bóng tham dự

Sau đây sẽ là 16 cái tên góp mặt ở vòng 1/8 Champions League năm nay

Man United

HLV: David Moyes. Sau khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện từ tay Sir Alex Ferguson, cựu chiến lược gia của Everton đang gặp khó khăn với cách tiếp cận có phần thận trọng trong lối chơi của mình.

Ngôi sao: Wayne Rooney. Dù Robin Van Persie vẫn là chân sút chủ lực, nhưng Man United mùa này đang gặp khó khăn ở tuyến giữa. Rooney chính là người đang đóng vai trò liên kết hàng tiền vệ với hàng công. Anh cũng đồng thời là tay săn bàn lợi hại.

Thành tích vòng bảng: Dẫn đầu bảng A, 14 điểm (4 thắng, 2 hòa).

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Galatasaray, Olympiakos, Schalke, Zenit, Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 3 lần vô địch (1968, 1999, 2008)

Số lần góp mặt: 25

Điều chưa biết: Khi Man United giành chức vô địch Champions League vào năm 1999, họ chỉ giành thắng lợi trong 5 trận đấu từ giai đoạn vòng bảng. Đó là thành tích khiêm tốn nhất trong số những nhà vô địch của giải đấu.

Bayer Leverkusen

HLV: Sami Hyypia. Sau một năm làm đồng HLV cùng với Sascha Lewandowski, mùa này Hyypia chính thức trở thành HLV trưởng của Leverkusen. Cựu trung vệ của Liverpool đang giúp Leverkusen bay cao với thành tích thắng 12 trong 16 trận ở Bundesliga.

Ngôi sao: Stefan Kiessling. Mới chỉ ghi được 2 bàn ở vòng bảng (trong trận thắng Shakhtar 4-0). HLV Hyypia chắc chắn muốn Kiessling tỏa sáng nhiều hơn thế nếu muốn Leverkusen đi xa ở Champions League năm nay.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng A, 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Real Madrid, PSG, Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào chung kết (2002)

Số lần góp mặt: 8

Điều chưa biết: Leverkusen là đội bóng duy nhất góp mặt ở trận chung kết Champions League mà không giành được bất cứ danh hiệu trong nước nào trước đó.

Real Madrid

HLV: Carlo Ancelotti. Cựu HLV của PSG và Chelsea đang nắm trong tay dàn sao thượng thặng trên hàng công, với những cái tên nổi bật là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale

Ngôi sao: Cristiano Ronaldo. Trong số những ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đương nhiên là cái tên đáng chú ý nhất với tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng săn bàn đáng sợ.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng B, 16 điểm (5 thắng, 1 hòa)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Leverkusen, Olympiakos, Man City, Schalke, Arsenal, Zenit, Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 9 lần vô địch (1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002)

Số lần góp mặt: 44

Điều chưa biết: Real Madrid đang nắm giữ kỷ lục về thành tích vượt qua vòng bảng trong những mùa giải liên tiếp, với 17 lần liên tục kể từ mùa giải 1997-98 đến giờ.

Galatasaray

HLV: Roberto Mancini. Là HLV mang tư duy thận trọng trong cách chơi. Mancini vừa trải qua những năm tháng không thành công ở Man City.

Ngôi sao: Didier Drogba. Vẫn tỏ ra sung sức dù đã hơn 30 tuổi. Không còn nhả đạn đều đặn như khi còn ở Chelsea, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn rất có giá trị với Galatasaray.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng B, 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 3 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Man United, PSG, Bayern Munich, Chelsea, Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào tứ kết (2013)

Số lần góp mặt: 20

Điều chưa biết: Trong lịch sử Cúp C1 Châu Âu có 7 lần phải phân định thành tích các đội bóng bằng việc tung đồng xu, Galatasaray tham gia 2 lần, 1 lần giành chiến thắng và 1 lần thất bại.

PSG

HLV: Laurent Blanc. Là một người có tư chất thủ lĩnh, từ khi làm cầu thủ đến khi làm HLV. Blanc đang duy trì sức mạnh đáng sợ của hàng công PSG, với những cái tên như Ibrahimovic hay Cavani.

Ngôi sao: Zlatan Ibrahimovic. Việc vắng mặt ở World Cup 2014 khiến cho những trận đấu tại Champions League là cơ hội hiếm hoi để chứng kiến tiền đạo người Thụy Điển thi đấu. Anh là hạt nhân trong lối chơi của PSG.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng C, 13 điểm (4 thắng, 1 hòa, 1 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Leverkusen, Galatasaray, Man City, Schalke, Arsenal, Zenit, Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào bán kết (1995)

Số lần góp mặt: 7

Điều chưa biết: PSG là 1 trong số 5 đội từng toàn thắng tất cả các trận đấu tại vòng bảng. Những cái tên khác gồm AC Milan (1992), Spartak Moskva (1995), Barcelona (2002) và Real Madrid (2011).

Olympiakos

HLV: Michel. Trước khi có được thành công cùng Olympiakos mùa này, tên tuổi của Michel vẫn còn rất ít người biết đến. Ông mới chỉ nắm quyền Olympiakos được vài tháng.

Ngôi sao: Kostas Mitroglou. Một tiền đạo đầy sức mạnh. Thành tích ghi bàn của anh ở vòng bảng là cú hat trick trong trận gặp Anderlecht.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng C, 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Man United, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào tứ kết (1999)

Số lần góp mặt: 25

Điều chưa biết: Olympiakos từng sở hữu cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Champions League. Đó là Peter Ofori - Quaye, với bàn thắng vào lưới Rosenborg khi mới 17 tuổi, 194 ngày.

Bayern Munich

HLV: Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những năm tháng tươi đẹp ở Barcelona với rất nhiều danh hiệu trong nước cũng như Châu Âu. Ông đang tiếp nối những thành công tại Bayern Munich.

Ngôi sao: Franck Ribery. Đang ở giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp. Ribery là ứng cử viên trong danh sách rút gọn của FIFA cho danh hiệu Qủa bóng vàng 2013 cùng với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng D, 15 điểm (5 thắng, 1 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Galatasaray, Olympiakos, Arsenal, Zenit, Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 5 lần vô địch (1974-1976, 2001, 2013)

Số lần góp mặt: 30

Điều chưa biết: Sau thất bại trước Arsenal mùa trước và trước trận thua Man City mùa này, Bayern Munich vừa lập kỷ lục thắng 10 trận liên tiếp ở Champions League.

Man City

HLV: Manuel Pellegrini. Khôn nhà, dại chợ là bộ mặt của Man City dưới thời Pellegrini. Man City đã có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng trong những lần tham dự Champions League.

Ngôi sao: Sergio Aguero. Gia nhập Man City từ năm 2011, Aguero liên tục bùng nổ trong màu áo Man City. Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của Man City ở đấu trường Châu Âu mùa này.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng D, 15 điểm (5 thắng, 1 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Real Madrid, PSG, Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 2 lần góp mặt vòng bảng (2011, 2012)

Số lần góp mặt: 4

Điều chưa biết: 15 điểm của Man City là một trong những thành tích cao nhất của các đội bóng nhì bảng tại Champions League.

Chelsea

HLV: Jose Mourinho. Mourinho là người đặt nặng kết quả hơn những màn trình diễn đẹp mắt. Dù không thành công ở đấu trường Champions League cùng Real Madrid mùa trước, ông vẫn đủ sức giúp Chelsea vượt qua vòng bảng.

Ngôi sao: Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ là cầu thủ chơi ổn định nhất trong đội hình của Chelsea, trong bối cảnh Juan Mata không còn thể hiện phong độ ấn tượng như những mùa giải trước.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng E, 12 điểm (4 thắng, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Leverkusen, Galatasaray, Olympiakos, Zenit, Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vô địch (2012)

Số lần góp mặt: 12

Điều chưa biết: Đầu năm nay Chelsea từng trở thành đội bóng vừa giữ danh hiệu Champions League và Europa League cùng một lúc. Nguyên nhân là mùa trước Chelsea trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.

Schalke

HLV: Jens Keller. Lễ bốc thăm năm nay đánh dấu tròn một năm HLV Keller nhậm chức ở Schalke.

Ngôi sao: Julian Draxler. Cầu thủ 20 tuổi này đóng vai trò rất quan trọng trong thành tích vượt qua vòng bảng của Schalke. Draxler là tác giả bàn mở tỷ số trong trận đấu quyết định với Basel.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng E, 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Man United, Real Madrid, PSG, Atletico Madrid, Barcelona.

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào bán kết (2011)

Số lần góp mặt: 7

Điều chưa biết: Schalke là 1 trong 16 trường hợp ở Cúp C1 Châu Âu từng lọt vào vòng tiếp theo sau khi để thua trận lượt đi với cách biệt 3 bàn. Năm 1958, họ thất bại trước KB ở vòng 1 với tỷ số 3-0, nhưng thắng lại 5-2 ở lượt về và sau đó đánh bại 3-1 ở trận tranh vé vớt.

Dortmund

HLV: Jurgen Klopp. Đây là người có công lớn trong thành tích lọt vào chung kết Champions League mùa trước của Dortmund. Ông đang rất thành công với những tài năng trẻ của mình.

Ngôi sao: Robert Lewandowski. Đây là ngôi sao dẫn dắt hàng công của Dortmund. Khả năng săn bàn của anh là mối lo ngại lớn nhất của các hàng phòng ngự.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng F, 12 điểm (4 thắng, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Galatasaray, Olympiakos, Man City, Zenit, Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vô địch (1997)

Số lần góp mặt: 12

Điều chưa biết: Mùa trước, Lewandowski trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận bán kết, giúp Dortmund đánh bại Real Madrid 4-1.

Arsenal

HLV: Arsene Wenger. Chiến lược gia người Pháp chính là lý do vì sao Arsenal góp mặt ở Champions League năm thứ 16 liên tiếp.

Ngôi sao: Mesut Oezil. Bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng đã đem đến cho Arsenal sức mạnh đáng sợ ở mùa giải này.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng F, 12 điểm (4 thắng, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Atletico Madrid, Barcelona

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào chung kết (2006)

Số lần góp mặt: 18

Điều chưa biết: Trong kỷ nguyên Champions League, không đội bóng góp mặt nhiều mùa giải mà chưa từng vô địch hơn Arsenal.

Atletico Madrid

HLV: Diego Simeone. Cựu cầu thủ của ĐT Argentina đang biến Atletico Madrid trở thành đối trọng với hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona và Real Madrid.

Ngôi sao: Diego Costa. Chỉ chơi vỏn vẹn 196 phút ở Champions League năm nay, nhưng đã kịp ghi đến 4 bàn thắng. Một gương mặt rất đáng chú ý ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng G, 16 điểm (5 thắng, 1 hòa)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Leverkusen, Galatasaray, Olympiakos, Man City, Schalke, Arsenal, AC Milan

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào chung kết (1974)

Số lần góp mặt: 9

Điều chưa biết: Thất bại 0-4 trước Bayern Munich sau trận đá lại vào năm 1974 là một trong những kết quả chênh lệch nhất trong các trận chung kết Champions League.

Zenit

HLV: Luciano Spaletti. Sau khi cầm quân ở Italy được 14 năm, Spaletti chuyển đến Zenit vào năm 2009. Ông cùng Zenit có được 2 chức VĐQG.

Ngôi sao: Hulk. Zenit vượt qua vòng bảng bất chấp việc Hulk chỉ ghi được 2 bàn thắng. Anh phải chơi tốt hơn ở những vòng sau.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng G, 6 điểm (1 thắng, 3 hòa, 2 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Man United, Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Chelsea, Dortmund, Barcelona

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 1 lần vào vòng 1/8 (2012)

Số lần góp mặt: 5

Điều chưa biết: Không kể thành tích 5 điểm của Milan ở năm 1995 (khi đó mỗi trận thắng chỉ được tính 2 điểm), 6 điểm của Zenit là thành tích thấp nhất của một đội bóng vượt qua vòng bảng Champions League.

Barcelona

HLV: Gerardo Martino. Một HLV giàu kinh nghiệm ở Nam Mỹ, nhưng mới là mùa giải đầu tiên của ông ở Châu Âu. Ông vẫn đang loay hoay với bài toán về Messi.

Ngôi sao: Lionel Messi. Dù cho Neymar đã đến với Barcelona, vai trò của Messi vẫn rất quan trọng trong việc quyết định cơ hội đến với trận chung kết ở Lisbon của Barcelona.

Thành tích vòng bảng: Nhất bảng H, 13 điểm (4 thắng, 1 hòa, 1 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Leverkusen, Galatasaray, Olympiakos, Man City, Schalke, Arsenal, Zenit.

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 4 lần vô địch (1992, 2006, 2009, 2011)

Số lần góp mặt: 24

Điều chưa biết: Barcelona đang nắm giữ kỷ lục 6 lần liên tiếp lọt vào bán kết kể từ năm 2008. Con số này có thể được kéo dài lên 7 ở mùa này.

Milan

HLV: Massimiliano Allegri. Kể từ sau Scudetto vào năm 2011, đây là mùa giải tệ nhất của Milan. Đội chủ sân San Siro đang ở giữa bảng xếp hạng tại Serie A.

Ngôi sao: Mario Balotelli. Đây là một trong số những niềm hy vọng của Milan ở mùa giải này. Nhưng phong độ của Balotelli thường không ổn định.

Thành tích vòng bảng: Nhì bảng H, 9 điểm (2 thắng, 3 hòa, 1 thua)

Những đội bóng có thể gặp ở vòng 1/8: Man United, Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Chelsea, Dortmund, Atletico Madrid

Thành tích tốt nhất tại Champions League: 7 lần vô địch (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Số lần góp mặt: 28

Điều chưa biết: Với hai chức vô địch vào các năm 2003 và 2007, Milan là đội bóng duy nhất từng lên ngôi hai lần sau khi phải trải qua vòng sơ loại thứ ba.

H.Đức
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm