Aquilani đến Milan, Pirlo sang Juve?

04/05/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đây không phải lần đầu tiên báo giới đề cập đến khả năng này, khi sự quan tâm của Milan tới tiền vệ đang chơi cho Juventus và sự quan tâm của Juventus tới ngôi sao tuyến giữa của Milan đã không còn bí mật nữa. Song đây là lúc khả năng đó trở nên thực tế hơn bao giờ hết, sau khi cả hai đội bóng đều tỏ ra không hề muốn giữ người của mình. Trong khi Milan tiếp tục chơi trò “câu giờ” về chuyện gia hạn hợp đồng với Pirlo, thì Juventus coi như đã từ bỏ cuộc đôi co với Liverpool để mua đứt Aquilani.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Sky Sport Italia, GĐTT Beppe Marotta của Juventus đã khẳng định: “Giữa Juve và Liverpool có điều khoản mua đứt Aquilani sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5 tới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm sự thống nhất, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng Juventus sẽ không mua Aquilani với cái giá mà Liverpool đòi hỏi”.

Aquilani khó ở lại Juve- Ảnh Getty

Mức giá đó, theo nhiều nguồn tin, là 16 triệu euro. Juventus đang gặp khó khăn tài chính do có quá nhiều cầu thủ mượn với điều khoản mua đứt (Pepe, Quagliarella, Motta, Matri, Aquilani, Sorensen), chưa kể nhiệm vụ chiêu mộ những cầu thủ mới. Đấy cũng là lý do cơ bản để người ta tin rằng Juventus sẽ cố gắng mời chào Pirlo, cầu thủ sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do mùa hè này nếu Milan không gia hạn hợp đồng. Theo cựu GĐTT Pierpaolo Marino của Napoli, Pirlo là cầu thủ có ít khả năng được Milan giữ lại nhất: “Tôi tin rằng Pirlo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Juve”.

Trong khi Juve được cho là cố trì hoãn thương thảo vụ Aquilani để chờ động tĩnh ở Milan, nơi Pirlo vẫn ưu tiên gia hạn hợp đồng hơn, thì Milan lại rất có thể đang theo dõi tình hình ở Juventus để quyết định vụ Pirlo. Vẫn chưa có một đề nghị nào được Milan đưa ra. Theo HLV Allegri, Pirlo cần phải chờ đến khi mùa giải kết thúc, bởi đây là lúc tất cả các cầu thủ phải tập trung cho mục tiêu giành “cú đúp”. Dĩ nhiên, ngoài Pirlo, cũng chưa ai trong số 8 cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng còn lại được Milan gọi lên nói chuyện. Vướng mắc lớn nhất trong vấn đề này là thỏa thuận giảm lương, trong đó lương của Pirlo sẽ bị giảm nhiều nhất và nhiều khả năng tiền vệ 32 tuổi này sẽ từ chối bởi anh đang được Juve săn đón.

Nếu Milan không thế giữ chân Pirlo, Aquilani là một sự thay thế thích hợp. Thể lực hạn chế của cựu cầu thủ Roma này khiến anh không hòa nhập được với môi trường bóng đá Anh, nhưng khi trở lại Serie A, anh đã cứu vãn được sự nghiệp tưởng đã bị chôn vùi bởi những chấn thương khi còn ở Liverpool. Tuy nhiên, cũng như Juventus, Milan sẽ không hào hứng với mức giá mà phía Liverpool yêu cầu. Mục tiêu mua sắm số một của đội bóng áo sọc đỏ-đen là một tiền vệ dẫn dắt lối chơi, với đích ngắm cụ thể là ngôi sao trẻ Ganso. Trong trường hợp không thể giữ chân Pirlo, Milan vẫn còn một phương án dự phòng là gia hạn với Van Bommel, cầu thủ đã thế vai Pirlo rất xuất sắc ở nửa cuối mùa giải.

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm