Michael Ballack: “Đây là trận thắng quan trọng nhất"

21/06/2008 08:35 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong trận thắng Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết EURO 2008, thủ quân Michael Ballack đã giữ vai trò chỉ đạo, có mặt ở khắp sân cỏ và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Anh chính là một trong những cầu thủ Đức thi đấu xuất sắc nhất trong trận này, cùng với tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Trả lời phỏng vấn của hãng tin DPA, Michael Ballack nói về những nguyên nhân khiến cho đội của anh thi đấu bùng nổ trong trận gặp Bồ Đào Nha và điều gì đã khiến cho ĐT Đức lọt vào vòng bán kết.

* Michael Ballack, điều gì đã khiến cho ĐT Đức bỗng thi đấu dầy thuyết phục trong trận thắng Bồ Đào Nha?

Việc thay đổi hệ thống thi đấu (từ 4-4-2 sang 4-2-3-1) có ý nghĩa quyết định. Với hệ thống thi đấu này, chúng tôi đã kiểm soát được khu vực giữa sân và giữ bóng nhiều hơn. Đây là điều quan trọng trong trận gặp Bồ Đào Nha, một đội bóng rất mạnh ở khu vực giữa sân với các tiền vệ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và thi đấu sáng tạo. Chúng tôi đã tạo được thế cân bằng ở khu vực này và đó là điều quan trọng.

* Thế còn chiến thuật của đội trong trận thắng Bồ Đào Nha?

Chúng tôi vốn quen thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 trong nhiều năm qua. Chiến thuật này quả là đã phát huy hiệu quả trước khi diễn ra các trận đấu gặp Croatia và Áo. Nhưng trong hai trận đó, chúng tôi đã thi đấu kém sáng tạo, không sắc bén và thiếu linh hoạt. Hệ thống thi đấu quen thuộc này đã chứng tỏ sức ỳ của nó và đòi hỏi phải có một số thay đổi nhất định. Trận thắng Bồ Đào Nha đã chứng tỏ ĐT Đức cũng có thể thi đấu tốt theo một sơ đồ chiến thuật khác hẳn.
 

* Ai đã quyết định thay đổi hệ thống thi đấu?

Đó là HLV Joachim Loew. Chỉ có điều sự thay đổi đấu pháp này cũng không quan trọng bằng việc các cầu thủ trên sân dám chịu trách nhiệm và thi đấu hết mình theo sơ đồ chiến thuật mới. Thay đổi sơ đồ chiến thuật vốn là chuyện thường tình trong bóng đá châu Âu đương đại. Trong hai trận đấu trước đó, chúng tôi đã thi đấu quá cứng nhắc và thiếu chủ động. Chỉ có điều, để giành được danh hiệu Vô địch bóng đá châu Âu, ĐT Đức cần thi đấu tốt hơn nữa, đặc biệt là hàng tiền vệ.

* Có phải đây là trận thắng quan trọng nhất của ĐT Đức dưới thời HLV Joachim Loew?

Cùng với các trận thắng quan trọng trong vòng đấu giành quyền tham dự VCK EURO 2008, đây là một trận thắng quan trọng nhất của chúng tôi dưới sự lãnh đạo của HLV Joachim Loew. Chúng tôi đã lọt vào vòng bán kết và tràn trề hy vọng lọt vào trận chung kết. Theo thông lệ, thắng trận ở vòng tứ kết vô cùng quan trọng đối với các trận tiếp theo và có thể nói không ngoa rằng đây là một trận thắng có ý nghĩa quyết định nhất.

* ĐT Đức đã chứng tỏ điều gì qua trận thắng có ý nghĩa quyết định nhất này?

Trận thắng này cho thấy chúng tôi đã tiến bộ rõ rệt so với hai trận trước. Chúng tôi đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới một đối thủ được cho là mạnh hơn về nhiều mặt và cho thấy ĐT Đức cũng có thể thi đấu tốt với lối đá tấn công. Chúng tôi cũng đã chứng tỏ rằng người Đức cũng biết cách thi đấu sáng tạo, chứ không cứng nhắc rập khuôn như người ta tưởng. Chúng tôi đến với giải này với những khát vọng cao cả và đã cho thấy chúng tôi có đủ điều kiện để hoàn thành tâm nguyện của mình.

Điều quan trọng là chúng tôi phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra và phải “biết mình, biết người„ trong từng trận đấu. Chỉ có đối thủ mạnh mới lọt được vào vòng bán kết. Mặc dù không có gì phải e ngại trước bất kỳ đối thủ nào, nhưng chúng tôi không được phép chủ quan, khinh địch. Theo tôi, ĐT Đức có đủ năng lực để lọt vào trận chung kết.

Minh Bích (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm