Arsenal có còn là khắc tinh của Bayern?

17/02/2014 08:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sớm phải dừng chân tại Champions League mùa giải năm ngoái, nhưng Arsenal vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Bởi họ là đội bóng duy nhất đẩy được Bayern Munich đến gần với lằn ranh mong manh giữa sinh và tử.

Nhưng lần này mọi thứ sẽ càng khó khăn cho CLB thành London, khi đối mặt với Bayern Munich của Pep Guardiola.

Với Bayern Munich, Arsenal là nguy hiểm nhất?

Philipp Lahm đã khẳng định như thế trước chuyến hành quân đến Emirates. Theo đội trưởng của Bayern Munich, anh đã theo dõi Arsenal mùa này rất kỹ và nhận thấy Pháo thủ đã tiến bộ rất nhiều, cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự.

Một năm trước, Arsenal suýt làm nên điều kì diệu trước Bayern Munich. Nếu không để thua quá dễ dàng và ngờ nghệch tới 1-3 ở trận lượt đi trên sân nhà, thì rất có thể Arsenal chứ không phải Bayern Munich đã  giành chiếc vé đi tiếp (lượt về họ thắng lại Bayern Munich 2-0 ngay tại Allianz). Thế nên, chuyện Lahm lên tiếng cảnh báo các đồng đội cũng là điều dễ hiểu.

Dù vậy, nếu chiếu theo những nhận xét của Lahm về phong cách chơi bóng của Arsenal thì sẽ rất khó có cửa cho thày trò HLV Wenger trước Bayern Munich: "Arsenal vẫn chơi theo cách mà đội bóng này đã theo đuổi dưới thời HLV Wenger. Họ muốn giành quyền kiểm soát bóng và đá nhỏ, nhờ sở hữu những cá nhân có kỹ thuật xuất sắc". Đơn giản bởi, điểm mạnh nhất trong lối chơi của Arsenal lại là thứ mà đối thủ của họ đang làm quá tốt dưới triều đại mới.

Với sự xuất hiện của Guardiola, Bayern Munich đã khoác lên mình một bộ mặt khác hẳn so với chính mình ở mùa giải trước (dù vẫn giữ nguyên được sự đáng sợ và hủy diệt của mình). Mà ở đó, các học trò của Pep thực sự là bậc thầy về khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng.

Bayern của Pep sẽ là khắc tinh của Arsenal

Giống như HLV Wenger, trong triết lý bóng đá của mình, Guardiola cũng đề cao việc kiểm soát bóng. Nhưng cái hay của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha là ông đã nâng việc giữ bóng nhờ khả năng di chuyển và chuyền bóng lên thành một thứ nghệ thuật.

Đấy là thành quả của phong cách làm việc rất khoa học, tỉ mỉ, thậm chí đến mức cầu toàn của Pep. Ông không chỉ đơn thuần để Bayern vận hành theo một sơ đồ chiến thuật mới (chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1), mà Guardiola còn đã khai sáng cho các học trò từ những chi tiết nhỏ nhất như cách di chuyển, cách chiếm lĩnh khoảng trống: "Ông ấy nghiên cứu kỹ các đối thủ đến từng phút một và ông ấy luôn chỉ cho chúng tôi mọi giải pháp: Đâu là khoảng trống, đâu là cơ hội, chúng tôi nên di chuyển, chuyền bóng và chơi như thế nào". Lahm khen ngợi cách làm việc của ông thầy mới.

Tất nhiên, không chỉ có Lahm đánh giá cao những gì Guardiola đã làm được ở sân Allianz. Ngay cả một người trung lập như Andre Villas-Boas cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ vị thuyền trưởng của Bayern Munich. Thậm chí, trong kì nghỉ Đông vừa qua, Villas-Boas còn thân chinh đến Qatar – nơi Bayern Munich tập luyện để học hỏi từ Guardiola. "Ông ấy giành chiến thắng bằng cách tấn công, kiểm soát bóng nhiều nhất có thể và luân chuyển bóng khắp mặt sân. Với Pep, giữ bóng là cách tốt nhất để phòng ngự. Dâng đội hình lên cao, gây sức ép và giữ bóng cách càng xa cầu môn nhà càng tốt là sự lựa chọn của ông ấy". Cựu HLV của Chelsea mô tả về phong cách của Guardiola.

Khó có thể so sánh Bayern của Pep hay Bayern của Heynckes mạnh mẽ hơn. Nhưng ít nhất, ở thời điểm này, về chuyện kiểm soát bóng, mấu chốt trong lối chơi của cả hai, Bayern Munich là một bậc thầy dưới tay một chuyên gia trên khía cạnh này, Pep Guardiola. Và vì thế, Arsene Wenger và các CĐV của Pháo thủ có lí do để mà đau đầu!

57% Arsenal vẫn thường lấn lướt đối thủ về khả năng giữ bóng. Tại mùa giải năm nay CLB này có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình là 57%.

70% Trong khi đó, tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Bayern Munich dưới triều đại của Guardiola lên tới 70%.

138 Trung bình trong 1 trận đấu ở mùa giải năm nay, Bayern Munich thực hiện nhiều hơn Arsenal 138 đường chuyền (739 đường chuyền/trận so với 601 đường chuyền/trận).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm