Mexico 1986: Argentina và Cậu bé vàng Maradona

03/06/2010 11:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mexico trở thành quốc gia đầu tiên có vinh dự hai lần tổ chức World Cup khi giải vô địch thế giới trở lại sân khấu nơi chứng kiến chiến thắng vĩ đại của Brazil năm 1970. Lần này cũng là một chiến thắng vĩ đại khác, nhưng nhân vật chính không còn là Pele nữa, khi Diego Maradona đưa Argentina lên đỉnh vinh quang ở một trong những World Cup nhiều cảm xúc nhất trong lịch sử.

Các con số thống kê cho thấy số 10 huyền thoại của Argentina đã ghi 5 bàn và tạo ra 5 cơ hội khác trong số 14 bàn thắng họ ghi được trên đường vào trận chung kết gặp Tây Đức, trận đấu mà họ thắng 3-2. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp người Đức phải về nhì. Giải đấu được nhắc lại sau này bởi hai sự kiện chính, đều diễn ra trong trận Argentina-Anh, và đều có mặt Maradona với vai trò chủ chốt: bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup và tình huống “bàn tay của Chúa”. Ngày hôm sau, báo Pháp L’Equipe đã mô tả “El Diego” là “nửa ác quỷ, nửa thiên thần”.

Maradona vô địch World Cup 1986

Trận tứ kết mà Argentina thắng 2-1 ở sân Azteca đó đã trở thành một trận đấu kinh điển của mọi thời. Đầu tiên là “Bàn tay của Chúa” khi Maradona qua mặt trọng tài gọn ghẽ, dùng tay đập bóng vào lưới Peter Shilton khi thủ thành cao to hơn ông rất nhiều băng ra trong một pha bóng bổng. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai, chỉ 3 phút sau đó, thực sự là của một tuyệt tác. Nhận bóng từ sân nhà, Maradona đi bóng một mạch qua 5 cầu thủ Anh, bao gồm cả Shilton, trước khi sút tung lưới đội bóng áo trắng.

Vua phá lưới Lineker


Maradona là ngôi sao thu hút được nhiều sự chú ý nhất, nhưng còn có nhiều người hùng khác tại Mexico. Với tuyển Anh đó là tiền đạo Gary Lineker, người đoạt Chiếc giày vàng. Lineker đã ghi được 6 bàn, 3 trong số đó là ở trận quyết định gặp Ba Lan, để giúp đội bóng của ông hồi sinh sau một khởi đầu tệ hại và việc mất đội trưởng Bryan Robson vì chấn thương. Lineker cũng là người thu ngắn cách biệt trong trận đấu với Argentina bằng một cú sút vào cuối trận.


Đan Mạch, một trong ba đội ra mắt lần đầu, cùng CanadaIraq, giúp giải đấu thêm phần hấp dẫn với lối chơi tấn công giúp họ có 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng, bao gồm cả việc hạ đội mạnh Tây Đức. Chính nhờ thành tích này, họ được nhận biệt danh “Thùng thuốc súng”. Trong đội hình đội bóng Bắc Âu có các tiền đạo Michael Laudrup và Preben Elkjaer, người đã lập một hat-trick giúp họ đè bẹp Uruguay 6-1.

Liên Xô cũng có chiến thắng lớn nhất của họ ở vòng bảng, 6-0 trước Hungary, và gây ấn tượng với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ của CLB vừa đoạt chức vô địch Cúp C2 châu Âu Dynamo Kiev, đáng kể nhất là Igor Belanov, người giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 1986. Họ cũng có một HLV trứ danh: Valeriy Lobanovskyi.

Giống như Đan Mạch, Liên Xô đá rất hay ở vòng bảng, nhưng bị loại từ vòng hai sau khi thua Bỉ 3-4. Cú hat-trick của Belanov tại Leon khiến ông trở thành người thứ ba trong lịch sử World Cup ghi được ba bàn cho đội bóng thua trận. Đan Mạch thậm chí còn gây thất vọng hơn: họ bị TBN đè bẹp 6-1, với 4 bàn của Emilio Butragueno.


Toàn ngôi sao sút hỏng penalty


World Cup lần này lại thay đổi thể thức khi vòng hai là đá loại trực tiếp, thay vì vòng bảng như trước kia. Điều này đồng nghĩa với việc 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được vào vòng 16 đội. Maroc đã tận dụng luật mới để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vượt qua được vòng bảng sau khi đánh bại Bồ Đào Nha3-1, dù sau đó họ bị Tây Đức loại.


Những người Đức sau đó cần đến các loạt penalty để vượt qua chủ nhà. Trước đó, Manuel Negrete đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup cho Mexico, một pha cắt kéo ngoạn mục vào lưới Bulgaria. Ba trong bốn trận tứ kết được giải quyết trên chấm phạt đền. Trong khi Bỉ, với thủ thành lập dị Jean-Marie Pfaff, vượt qua TBN, còn Pháp kết thúc hy vọng của Brazil trong một trận đấu mà Pele cho là “sẽ đi vào lịch sử”.


Pháp, đội đương kim vô địch châu Âu, trước đó đã loại đương kim vô địch thế giới Italia, gặp phải một trận đấu khó khăn hơn trước đối thủ Nam Mỹ. Brazil bỏ lỡ cơ hội chiến thắng khi cú sút phạt đền của Joel Bats bị Zico đẩy ra lúc tỷ số đang là 1-1. Mặc dù Michel Platini cũng sút hỏng phạt đền, tiền vệ đồng đội của anh Luis Fernandez đã ghi bàn để đưa Pháp vào bán kết. Không may cho Les Bleus, họ phải chấp nhận vị trí thứ ba sau khi một lần nữa bại trận trước Tây Đức.


Maradona ghi thêm một bàn thắng đáng nhớ nữa trong chiến thắng của Argentina trước Bỉ trong trận bán kết còn lại, nhưng đội trưởng của đội bóng xứ tango gặp nhiều khó khăn hơn trong trận chung kết khi bị Lothar Matthaus theo như hình với bóng. Một người hùng đích thực khác trong đội bóng của HLV Carlos Bilardo, trung vệ Jose Luis Brown ghi bàn mở tỷ số, rồi Jorge Valdano nhân đôi cách biệt, nhưng người Đức kháng cự quyết liệt khi Karl-Heinz Rummenigge và Rudi Voeller gỡ hòa trong vòng 6 phút. Tuy nhiên, Matthaus không thể bắt chết Maradona cả 90 phút và từ đường chuyền của “El Diego”, Jorge Burruchaga đã ghi bàn ấn định tỷ số cho Argentina ở phút 83, đưa họ lần thứ hai lên đỉnh vinh quang.

World Cup 1986 ở Mexico

Chung kết: Argentina - Tây Đức 3-2

Vô địch: Argentina

Á quân: Tây Đức

Hạng ba: Pháp

Quả bóng vàng: Diego Maradona (Argentina)

Chiếc giày vàng: Gary Lineker (Anh), 6 bàn

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Enzo Scifo (Bỉ)

Giải Fair Play của FIFA: Brazil

Linh vật: Pique

Có thể bạn chưa biết

- Trận chung kết giữa Argentina và Tây Đức là trận đấu thứ 19 ở một kỳ World Cup tại sân Azteca, Mexico, một kỷ lục. Đây cũng là sân bóng đã tổ chức 10 trận đấu World Cup vào năm 1970.


- Marceloa Trobbiani là cầu thủ có mặt trên sân trong thời gian ngắn nhất ở một trận chung kết World Cup. Anh vào thay người ở phút 88 cho Argentina.

- Brazil đã làm hỏng sinh nhật 41 tuổi của Pat Jennings khi đánh bại Bắc Ireland 3-0 ở vòng bảng, nhưng ở tứ kết, đến lượt Michel Platini giúp Pháp hạ Brazil trong sinh nhật thứ 31 của chính ông.


- Một sự thay người của tuyển Anh trong trận gặp Maroc khiến các bình luận viên bối rối: trên sân có tới hai cầu thủ cùng có tên Gary Steven.


- Sau khi ghi bàn cuối cùng ở vòng chung kết World Cup 1982, bàn thắng 9 phút trước khi hết giờ trong trận chung kết, tiền đạo người Ý Alessandro Altobelli lại ghi bàn đầu tiên ở Mexico 1986 vào lưới Bulgaria.

Vì sao Mexico được đăng cai?

Mexico giành quyền tổ chức World Cup 1986 sau khi Colombia rút lui vì lý do tài chính. Một trận động đất kinh hoàng tháng 9/1985 đã dẫn tới bi kịch ở Mexico, khoảng 20.000 người thiệt mạng, nhưng các sân bóng không bị ảnh hưởng, và chính quyền Mexico City đã quyết định họ cần lấy lại sinh khí cho quốc gia bằng giải đấu bóng đá đáng nhớ một năm sau đó.




 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm