Messi: Được chơi cho Barca là một đặc ân

25/09/2011 07:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần) - Thiên tài bóng đá người Argentina nói với độc giả của tạp chí Four Four Two về Barcelona, những chức vô địch, Champions League và trải nghiệm của anh với đội bóng số một thế giới hiện giờ.

* Mùa giải vừa rồi của anh thật tuyệt vời...

- Tôi rất hạnh phúc với mùa giải trước. Chúng tôi vô địch Champions League sau khi giành cú đúp ở trong nước, thật là một mùa bóng phi thường.

* Anh cảm thấy thế nào khi chơi cho một đội bóng được coi là không thể đánh bại và đôi khi bị cả thế giới ghen tị?

Messi thể hiện niềm tự hòa khi được chơi cho Barcelona - Ảnh Getty

- Đó là một vinh dự và đặc ân lớn, đôi khi tôi cảm thấy mình như bay bổng trên chín tầng mây. Chúng tôi thực sự tự hào vì có nhiều đội bóng bắt chước, hoặc tìm ra lối chơi riêng chỉ để chống lại Barca.

* Anh và Barcelona nhận được rất nhiều lời khen ngợi ở Champions League mùa trước. Anh có ngạc nhiên không khi đội bóng của mình đánh bại một đối thủ lớn như M.U dễ dàng đến thế?

- Trận gặp M.U không dễ như nhiều người vẫn tưởng. Nước Anh là một quốc gia có truyền thống bóng đá và rất yêu bóng đá. Các cầu thủ ở đó có chất lượng rất cao. M.U là một đội bóng luôn chơi tấn công và có nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian và giành được chiến thắng, một kết thúc có hậu, nhưng chắc chắn trận đó không dễ dàng.

* Dẫu vậy, anh hẳn phải cảm thấy tự hào vì đã ghi bàn quyết định chiến thắng cho đội nhà?

- Mỗi bàn thắng đều rất đặc biệt, nhưng tôi phải nói rằng bàn tôi ghi được ở Wembley là bàn mà tôi thích nhất trong mùa trước, vì nó đưa chúng tôi đến gần hơn với danh hiệu Champions League thứ tư trong lịch sử Barca.

* Rất nhiều cầu thủ trong đội hình hiện giờ xuất thân từ lò đào tạo trẻ La Masia. Sự kế thừa có vai trò quan trọng như thế nào trong thành công của đội bóng?

- La Masia là nơi chúng tôi đã học hỏi và chơi bóng nhiều năm với cùng một hệ thống và triết lý bóng đá, nơi sự tin tưởng vào các cầu thủ trẻ là tuyệt đối. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể chơi chuyền bóng nhuần nhuyễn và dễ dàng như thế sau này, cùng những cầu thủ như Xavi hay (Andres) Iniesta. Một điều quan trọng khác nữa, chúng tôi là bạn bè của nhau, sống cùng nhau trong nhiều năm và đôi khi thời gian ở bên cạnh các đồng đội còn nhiều hơn với gia đình. Tình bạn đó giúp chúng tôi chơi hay hơn trong mỗi trận đấu và cố gắng hơn trong mỗi buổi tập.

* Sau một mùa giải gần như hoàn hảo, làm sao mà đội bóng vẫn giữ được động lực cho mùa tiếp theo? Vai trò của huấn luyện viên Pep Guardiola trong chuyện này như thế nào?

- Mùa trước chúng tôi để tuột mất Cúp Nhà vua! Tôi cho rằng đội bóng không gặp vấn đề gì về động lực. Chúng tôi không cần sự hỗ trợ để duy trì động lực vì chúng tôi luôn muốn chiến thắng và luôn khát khao các danh hiệu. Trong bóng đá, không có gì tuyệt vời bằng giành các danh hiệu cùng đội bóng của mình. Guardiola và ban huấn luyện giúp mọi chuyện dễ dàng hơn với chúng tôi, nhưng chúng tôi không cần sự hỗ trợ để có động lực chiến thắng.

* Nhưng dẫu sao, với Barcelona, có lẽ anh sẽ cần những mục tiêu phi thường để có động lực, chẳng hạn như trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

- Trở thành đội đầu tiên vô địch Champions League hai lần liên tiếp đương nhiên là tuyệt vời và có ý nghĩa lịch sử với câu lạc bộ. Động lực của chúng tôi là làm nên lịch sử với Barca và nếu chúng tôi tiếp tục mỗi ngày với khao khát và sự đoàn kết như lúc này, nếu các chấn thương tránh xa cộng thêm một chút may mắn, mọi chuyện đều có thể.

* Còn về cá nhân anh thì sao? Làm sao anh có thể làm tốt hơn nữa sau khi đã ghi 53 bàn trong 55 trận ở mùa giải trước?

- Bạn luôn có thể tiến bộ ở một khía cạnh nào đó trong lối chơi của mình, vù sự hoàn hảo là không thể, nhưng với tôi điều quan trọng nhất vẫn là đội bóng phải chiến thắng. Nếu tôi đủ may mắn để ghi thật nhiều bàn đóng góp vào đó thì tất nhiên là tốt hơn, nhưng tôi không bị ám ảnh bởi chuyện phải ghi thật nhiều bàn. Nếu chúng tôi tiếp tục giành các danh hiệu, thì việc ghi 53 bàn chỉ là ưu tiên thứ yếu.

* Anh làm gì để bảo đảm rằng mình vẫn giữ được khát khao ghi bàn cũng như cống hiến cho đội bóng?

- Động lực duy nhất của tôi là thức dậy mỗi ngày thấy mình hạnh phúc vì niềm vui là ở chỗ bạn sống và làm việc theo mong muốn của mình. Suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn là tìm kiếm những niềm vui. Tôi cho rằng đó là một cách tốt để đạt được mục tiêu của mình, giành chức vô địch cùng đội bóng.

* Làm sao anh có thể vui sống trước rất nhiều áp lực và sự chú ý tập trung vào anh?

- Tôi cố gắng không thay đổi mình vì những điều đó và giữ mối quan hệ với bạn bè, gia đình độc lập với sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi chỉ là một người bình thường chơi bóng đá để kiếm sống.

* Tuy nhiên anh là một cầu thủ luôn bị chăm sóc đặc biệt trên sân. Làm sao anh có thể giữ mình bình tĩnh khi liên tục bị phạm lỗi? Và có khi nào anh lo lắng về những chấn thương?

- Bóng đá là một môn thể thao nhiều va chạm và đối thủ của bạn sẽ luôn cố gắng hết sức để ngăn bạn ghi bàn. Điều tôi ghét nhất trong bóng đá là lối chơi bạo lực, nên tôi cố gắng chỉ chơi bóng, va chạm càng ít càng tốt, tôi nghĩ đó có lẽ là điều khiến nhiều người yêu thích lối đá của chúng tôi. Tôi không lo lắng về các chấn thương, mà thật ra tôi không muốn nghĩ về chuyện đó.

* Anh cũng đã từ một ngôi sao bóng đá trở thành một biểu tượng thời trang với thương hiệu Dolce & Gabbana. Người ta hiếm khi được thấy những hình ảnh Messi người mẫu thế này. Anh cảm thấy thế nào khi ăn mặc bảnh bao và làm mẫu cho một thương hiệu thời trang lớn?

- Tôi thích chơi bóng đá hơn, nhưng tôi cũng thích quần áo đẹp, nên có thể nói là tôi may mắn. Điều quan trọng nhất trong thời trang, theo tôi, là bạn thấy thoải mái với những gì khoác lên người. Với Dolce & Gabbana, tôi cảm thấy điều đó, và tôi cũng thích vẻ ngoài của mình nữa.

* Anh có tham khảo ý kiến các đồng đội có kinh nghiệm trong chuyện làm người mẫu nam không?

- Tất cả các đồng đội của tôi đều là những người có gu ăn mặc, nhưng Gerard Pique đã chụp ảnh làm mẫu thời trang rất nhiều. Tôi nghĩ rằng anh ấy không thua gì dân chuyên nghiệp.

Trần Trọng (theo Four Four Two)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm