Messi và Ronaldo gọi, Ribery trả lời: 'Gã mặt sẹo' vẫn mơ Bóng vàng

24/10/2013 09:11 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Ghi 2 bàn đóng góp vào chiến thắng 5-0 của Bayern Munich trước Victoria Plzen, Ribery đang tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Nhưng để giành được Quả Bóng Vàng 2013, Ribery cần phải giữ vững tần suất như vậy cho tới khi lễ bầu chọn diễn ra.

Tiền vệ người Pháp Frank Ribery đang duy trì được phong độ hủy diệt của mình trong thời gian gần đây. Chứng kiến Ribery thi đấu, người hâm mộ nhận thấy rõ sự khát khao bất tận trong anh. Đầu mùa Hè, Ribery đã từng phát biểu rằng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để anh đánh bại Messi trong cuộc đua tới danh hiệu Quả Bóng Vàng. Hẳn ở tuổi 30, anh biết rõ rằng cơ hội cho bản thân không còn nhiều nữa.


Quả Bóng Vàng 2013 là cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ribery

Ribery của mùa giải 2012-13 là một cầu thủ thi đấu cần mẫn nhưng cũng đầy biến hóa, anh luôn biết cách đặt đồng đội vào những tình huống thuận lợi. Mùa giải 2013-14 mới chỉ vừa xuất phát, nhưng người hâm mộ đã kịp nhìn thấy những sự thay đổi lớn trong lối chơi của anh. Ribery sử dụng tốc độ của mình với tần suất cao hơn trước, ngoài ra anh cũng chăm dứt điểm hơn là phối hợp kiến tạo. Rõ ràng Ribery đang trở nên ích kỉ hơn, nhưng Pep Guardiola hẳn cũng chẳng phiền lòng gì chừng nào Ribery còn tiếp tục “nhả đạn” đều đặn.

Hơn ai hết, Ribery hiểu rằng Quả bóng vàng là một cuộc bầu chọn mang tính chất cảm tính cao, chẳng dựa trên một cơ sở nhất định nào hết. Nói cách khác đó chính là một danh hiệu đầy bất công. Còn nhớ trong mùa giải 2011-12, Ronaldo dù giúp Real Madrid vô địch Premier Liga nhưng vẫn phải chịu thua Messi dù anh chẳng có danh hiệu nào với Barcelona hết. Lí do? Barcelona đá dở, nhưng Messi vẫn liên tục ghi bàn đều đặn. Huyền thoại Zinedine Zidane có lẽ cũng hiểu rõ điều này, bởi vậy ông đã lên tiếng cho rằng người đồng hương của mình xứng đáng với danh hiệu này hơn ai hết.


Ở tuổi 30, Ribery hẳn không còn quá mơ mộng về tương lai của mình nữa

Thất bại của Ronaldo chỉ ra rằng bất chấp thành tích tập thể có ra sao, cầu thủ vẫn có thể bị loại khỏi cuộc chơi nếu như không có những phút tỏa sang cá nhân trong cầu trường. Đòi hỏi Ribery đạt được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như Messi và Ronaldo là điều vô cùng khó khăn. Triết lí bóng đá của Bayern khác với Real và Barcelona, họ không tôn thờ bất kì một cá nhân nào trong đội hình hết. Ribery có thể trở nên ích kỉ như Robben, nhưng anh vẫn phải thi đấu dựa vào nền tảng lối chơi chung. Bằng không nếu ỷ lại vào bản thân để cố thay đổi vai trò của mình, Ribery sẽ tự cô lập bản thân mà thôi. Đó cũng là lí do vì sao Ribery từng phát biểu vai trò của anh tại Bayern vất vả hơn nhiều so với Ronaldo ở Real và Messi ở Barcelona.

Dẫu sao, việc Ribery ghi bàn đều đặn hơn trong thời gian gần đây cũng là một dấu hiệu tốt. Thử thách trước mắt với Ribery có lẽ không phải làm thế nào để ghi nhiều bàn thắng, mà phải làm sao để duy trì phong độ cho tới khi lễ bầu chọn diễn ra. Nếu như không may Ribery sa lầy ở thời khắc cuối giống như Ronaldo thất bại ở Euro 2012, mọi cố gắng của anh sẽ đổ sông đổ biển. Ở tuổi 30 tương lai trước mắt Ribery không còn quá thơ mộng nữa, chỉ cần một chấn thương thôi cũng có thể khiến sự nghiệp của anh chững lại. Vậy nên Ribery hãy cứ ích kỉ, bởi nếu không anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chạm tay vào danh hiệu đầy bất công kia một lần nữa trong đời.

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm