Messi: Tôi không thích từ “sự phụ thuộc vào Messi”

03/10/2008 13:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Mặc dù để thay đổi số phận của một trận đấu, nhiều khi Barcelona phải dựa vào sự toả sáng cá nhân của Lionel Messi, nhưng tiền đạo người Argentina, với bản chất là một người khiêm tốn, luôn khẳng định anh không thích từ “Messidependencia” (phụ thuộc vào Messi) mà báo chí vẫn dùng.

Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ “Sport” ngày 3/10, Messi đã trải lòng mình về Barca và về các chiến hữu trong đội tuyển Argentina.

* Anh đánh giá Aguero mùa này ra sao ?

- Anh ấy đang có phong độ ấn tượng. Ghi bàn dễ dàng và rất tự tin. Rõ ràng Kun là biểu tượng của Atletico Madrid, nhưng ở đội bóng đó cũng có rất nhiều cầu thủ lớn. Và điều rõ ràng là một mình Kun thì không làm được gì được cả.

* Trong lần gặp nhau gần đây, đội bóng của anh thua đội của Kun, anh có háo hức trả nợ ?

-Đúng là lần gần đây nhất, chúng tôi đã thua, vì thế bây giờ đến lượt tôi thắng.
 
* Anh thấy thế nào về cuộc thảo luận trong hai người ai là người xuất sắc nhất ?
 
- Đó là chuyện tranh cãi của mọi người, chúng tôi không tham gia vào đó. Cá nhân tôi, tôi không quan tâm tới những bình luận kiểu này, vì các cầu thủ bóng đá chúng tôi chỉ nói chuyện trên sân cỏ.
 
Lionel Messi không tự đề cao bản thân

*Thế hai người có đụng nhau trên sân không ?

- Không. Chúng tôi là bạn bè ngoài sân cỏ, còn trong sân người này cách người kia khá xa (cả hai là tiền đạo)

*Anh có nghĩ Kun có thể là ứng cử viên cho một giải thưởng cá nhân nào đó, như Quả bóng Vàng hoặc Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA ?

- Cầu trời như vậy. Sự thật là anh ấy xứng đáng, nhưng những loại giải thưởng như thế này phụ thuộc rất nhiều vào thành tích của đội bóng.

*Anh có thích một lúc nào đó được chơi cùng Aguero ở một CLB ?

- Có chứ, nhưng nếu là người thực tế thì sẽ thấy việc chúng tôi chơi cùng nhau là rất khó khăn.

* Chơi cùng Kun có dễ dàng không ?

- Chơi với những cầu thủ xuất sắc nhất thì đều dễ cả.

*Anh có thấy Barca có hội chứng “Messidependencia” không ?

- Tôi không thích từ đó. Thực lòng tôi không thấy vậy. Chúng tôi có một đội hình và một đội bóng lớn, luôn chứng tỏ dù ai vào sân cũng đều tốt cả và không có một cầu thủ nào là không thể thiếu được.

* Tuy nhiên, sau trận gặp Donetsk, Henry xác định anh là thủ lĩnh không cần bàn cãi của đội bóng.

- Ở đây không có một thủ lĩnh; cả 20 người đều là thủ lĩnh tất.

* Ít ra thì anh cũng cảm thấy mình quan trọng hơn so với các mùa giải trước?

- Tôi luôn thấy mình quan trọng trong đội bóng này. Tất cả chúng tôi đều quan trọng cả. Chúng tôi là một đội bóng đoàn kết có chung một mục đích là: thắng trận, thắng trận và thắng trận.

* Anh thông cảm việc luân phiên nhau đá ?

- Trong một năm có rất nhiều trận đấu và tôi nghĩ việc luân phiên là chính xác, nhất là khi có một đội hình chất lượng như Barca.

* Thí dụ Xavi cũng cần luân phiên ?

- Đó là một crack thực thụ. Xavi đang có phong độ ấn tượng. Cầu trời anh ấy duy trì được phong độ như thế này trong nhiều trận, vì điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi..

*Để giữ được sự “lạnh lùng” khi dứt điểm trong những thời khắc quyết định, bí quyết của anh là gì ?

- Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải đá thế này mới đúng. Có lần thì hiệu quả và có lần thì không thành công lắm.

* Anh có nghĩ việc gần đây đội bóng thường chiến thắng trong những hoàn cảnh nghẹt thở mang nguy cơ nào đó ?

- Điều đó chỉ chứng tỏ chúng tôi là một đội bóng có niềm tin tuyệt đối vào khả năng của mình và chiến đấu để chiến thắng cho đến giây cuối cùng của trận đấu.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm