Tito đau đầu đi tìm "phương án B" cho hàng thủ của Barca

20/03/2013 06:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Vallecano mang lại cho Barca cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Họ vui vì Messi và Villa thể hiện sự ăn ý đến hoàn hảo. Nhưng ẩn sau niềm vui đó là nỗi ám ảnh từ chấn thương mới nhất của Adriano...

Muốn cứu vãn sự nghiệp, Puyol đã quyết định không dự EURO 2012 để tiến hành phẫu thuật đầu gối, vết đau đã đeo đuổi anh trong một thời gian dài.

Barca đang cần tìm một Mascherano thứ hai

Quyết định dũng cảm của Puyol

Nhưng sau một năm, người cận vệ già ở Camp Nou vẫn chưa thể chữa trị dứt điểm. Chấn thương vẫn âm ỉ để rồi một lần nữa, Puyol lại phải lên bàn mổ, dù mùa giải vẫn chưa kết thúc. Puyol không muốn trở thành một phế nhân, anh muốn cống hiến, muốn cháy hết mình trong quãng thời gian cuối cùng của sự nghiệp và quyết định phẫu thuật của anh buộc Ban lãnh đạo Barca phải tôn trọng.

Chỉ vài ngày sau khi hay tin Puyol quyết tâm lên bàn mổ, Barca lại đón tin xấu từ chấn thương của Adriano. Hậu vệ người Brazil dính chấn thương gân khoeo trong trận chiến với Vallecano và sẽ cần 4 đến 6 tuần để hồi phục. Như vậy, từ chỗ dồi dào nhân sự, Barca lại rơi vào cảnh tổn thất lực lượng trong bối cảnh hàng thủ của họ chưa bao giờ mang tới sự an toàn tuyệt đối trong mùa giải năm nay. Đó thực sự là một nỗi ám ảnh khi sự lựa chọn cho các vị trí trung vệ đã bị hạn chế đi rất nhiều.

Mất Puyol và Adriano, Barca chỉ còn có 4 cầu thủ có thể tin cậy ở hàng thủ là Alves, Pique, Alba và Mascherano. Trong số 4 cái tên này, Mascherano đá ở vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Nhưng do Busquets quá ổn định và các trung vệ hay dính chấn thương, anh đã được kéo về đá ở trung tâm hàng thủ. Adriano được coi là phương án thay thế thứ hai ở vị trí trung vệ, sau Mascherano. Nhưng khi mất nốt hậu vệ người Brazil, việc tìm ra một phương án dự phòng khác cho vị trí hàng thủ thực sự không phải là một bài toán đơn giản đối với Tito Vilanova, người sẽ trở lại làm việc trong vài ngày tới.

Song, Bartra và Montoya, ai sẽ được chọn?

Alves, Pique, Alba và Mascherano sẽ là những sự lựa chọn tốt nhất cho Barca nhưng với điều kiện đặt ra là họ phải thực sự khỏe mạnh sau khi làm nhiệm vụ quốc gia trong hai trận thi đấu quốc tế. Điều này lại không được đảm bảo nhất là khi có tới 21 cầu thủ ở đội một phải hội quân cùng các đội tuyển và họ sẽ phải thi đấu liên tiếp 2 trận chỉ trong vòng 4 ngày cùng một lịch trình di chuyển rất dài. Nguy cơ chấn thương vì thế có thể ập xuống Camp Nou bất cứ lúc nào.

Dù phải sáng thứ Hai tới Tito mới chính thức làm việc nhưng chắc hẳn ông đã bắt đầu tính toán những giải pháp dự phòng cho hàng thủ Barca trong quãng thời gian này. Ở mùa bóng năm nay, tân binh Alex Song đã khá nhiều lần được sử dụng ở vị trí trung vệ. Với tố chất của một cầu thủ có xu hướng phòng ngự, Song đã chơi không tồi nhưng để đảm bảo sự xuất sắc, anh vẫn chưa thể hiện được tốt nhất.

Tito cũng còn có 2 sự lựa chọn nữa là Montoya và Bartra. Nhưng bộ đôi này còn khá trẻ (cùng 21 tuổi) nên kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là những hạn chế lớn nhất. Tito vẫn còn có một phương án khác là sử dụng Busquets ở vị trí trung vệ song đây chỉ là một sự lựa chọn cuối cùng bởi mất Busquets ở trung tâm hàng tiền vệ cũng có nghĩa là Barca sẽ chịu một tổn thất lớn.

Dù thế nào, những phương án dự phòng trên sẽ chỉ được dùng để đối phó với những trường hợp xấu nhất. Cần phải nhấn mạnh rằng Barca vẫn đang là đội bóng thích nghi tốt nhất với những khó khăn. Trong trận chung kết Champions League năm 2009 tại Rome, hàng thủ chắp vá của Barca với Puyol, Pique, Toure và Sylvinho đã chơi cực tốt, góp công vào chiến thắng 2-0 trước M.U. Đầu mùa giải này, khi cả Puyol và Pique chấn thương, hàng thủ gồm những chuyên gia đóng thế của Barca vẫn đứng vững và duy trì được mạch trận bất bại ở nửa mùa giải đầu Liga.

Chính những điểm tựa này sẽ mang lại niềm tin cho người Catalunya trong quãng thời gian sắp tới, với tâm điểm là 2 trận tứ kết Champions League với PSG.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

21 Ở đợt tập trung lần này của các ĐTQG, Barcelona có tổng cộng 21 tuyển thủ phải trở về làm nhiệm vụ quốc gia.

0 Tính đến thời điểm này, Bartra, trung vệ trẻ của Barca, vẫn chưa có một trận nào được đá chính ở Liga.

23 Trong số 3 phương án dự phòng cho vị trí trung vệ của Barca, Song là cầu thủ được ra sân nhiều nhất ở mùa này với 23 trận trên mọi đấu trường.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm