Messi có thể phát triển ở bất kỳ đâu, miễn là được ‘chăm bón’ tốt

10/06/2013 19:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ferran Soriano, cựu PCT của FC Barcelona giai đoạn 2003 – 2008, nói rằng Messi có thể phát triển ở bất kỳ đâu, miễn là anh được chăm sóc và đầu tư thỏa đáng.



GĐ điều hành Ferran Soriano hiện tại của Man City - Ảnh: SPORT

“Messi trước hết là một tài năng xuất chúng, gần như là không ai sánh bằng. Cậu ấy có thể phát triển ở bất kỳ đâu, miễn là mảnh đất ấy màu mỡ, được chăm bón tốt.” GĐ điều hành hiện tại của Man City phát biểu trên tờ “La Nacion” của Argentina.

Soriano nói thêm: “Trong quá trình phát triển của Messi, Barcelona đã rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nền tảng thể chất cho cậu ấy. Đơn cử như việc mang đến những thử thách để nâng cao tài năng của Messi: để Messi thi đấu bên cạnh các cầu thủ lớn tuổi hơn và do đó mang đến hiệu quả không thể tốt hơn.”

“Khi Messi tiến lên sự nghiệp chuyên nghiệp, Barca không ngừng cải thiện hợp đồng nhiều lần mà không cần hỏi ý Messi để xem liệu hợp đồng mới có công bằng với màn trình diễn trên sân của cậu ấy hay không, nhưng Barca vẫn bình tĩnh và tin tưởng Messi sẽ đánh giá đúng những gì CLB làm cho anh.” Vẫn lời Soriano.

Khi được hỏi rằng liệu một tài năng như Messi có thể “sinh sôi nảy nở” mà không cần một hệ thống thích hợp hay không, Soriano trả lời: “Cũng có thể, nhưng tốt hơn hết là cần đặt vào một hệ thống thích hợp. Cũng giống như việc trồng một cái cây trong một khu rừng hoặc trồng trong một khu vườn. Một hệ thống tối ưu sẽ giúp phát triển các cá nhân.”

“Tất cả các thị trường ngày càng cạnh tranh cao, và nếu không có một cá nhân tài năng, sẽ không thể chiến thắng. Nếu ai đó hỏi tôi công thức để làm nên một tập thể chiến thắng, tôi sẽ trả lời là không biết. Nhưng một cách ước lượng, thì một đội bóng chiến thắng sẽ dựa trên phép toán: “sự cam kết” x “sự cân bằng giữa các tài năng”. Xây dựng một đội bóng hướng đến thành công, nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng: mọi người biết cần phải làm gì (sự cân bằng về trách nhiệm) và biết chấp nhận (sự cân bằng về cảm xúc) và có cầu thủ tài năng.”

Soriano tiếp tục: “Giả sử rằng tất cả đều hài lòng với những gì họ được trả công – dù ít hay nhiều, thì một tài năng sẽ dễ bị hấp dẫn bởi một đội bóng có các dự án có kích thích cao và có nhiều tài năng. Không một tổ chức nào có thể thành công nếu không có sự lãnh đạo, nhưng có nhiều câu chuyện hoang đường liên quan đến đề tài này. Khi chúng ta nghĩ về một thủ lĩnh, chúng ta thường hình dung về một người có sức hút với đám đông, nhưng tài lãnh đạo và uy tín là hai phạm trù khác nhau. Quyết định đầu tiên để nhìn ra đâu là một người lãnh đạo: anh ta biết phong cách lãnh đạo nào mà tập thể đó cần và có thể dùng được. Bóng đá là một phép ẩn dụ của cuộc sống kéo dài 90 phút trên sân, và nhiều nhà lãnh đạo nhác nhau (như Rijkaard, Guardiola hay Capello) có thể thích ứng với đội bóng thông qua phong cách lãnh đạo của họ.”

“Một điều rất quan trọng và cần thiết nữa là xây dựng tinh thần đội bóng. Trong bóng đá, chúng ta sẽ không thể nghĩ tới thành công trong nhiều năm liền mà không có một tinh thần và bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ, cũng giống như một gia đình vậy. Khi đó, mọi thứ sẽ hoạt động hiệu quả. Không có gì là miễn phí, cũng không có gì là phép màu cả.” Soriano đúc kết.

Hoàng Thông
Theo SPORT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm