8 lần giành Quả cầu Vàng “Bà đầm thép” Meryl Streep vẫn “run”

17/01/2012 10:02 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Meryl Streep (62 tuổi) đã quá kinh ngạc khi mình được xướng tên với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch với chân dung cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong phim Bà đầm thép (The Iron Lady). Sự kinh ngạc đó cùng với nỗi xúc động đã khiến Streep quên cả kính trên bàn khi lên nhận giải.

Tự nhận mình là người “mù dở” khi không đeo kính nên bà đã không thể đọc được bài phát biểu đã được chuẩn bị từ trước và đành nói “vo”. Bà gửi lời cảm ơn đến những công dân Anh vì đã cho phép bà cùng đoàn làm phim tái hiện lại một phần lịch sử của đất nước này.

Lối diễn đầy thuyết phục

Năm 2011, khán giả yêu điện ảnh đã được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của một số diễn viên nữ, như Tilda Swinton trong phim We Need To Talk About Kevin, Michelle Williams - My Week With Marilyn, Mia Wasikowska - Jane Eyre, Glenn Close - Albert Nobbs, Rooney Mara - David The Girl With The Dragon Tattoo. Nhưng không màn diễn nào có thể so sánh được với cách lột tả cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher của Meryl Streep trong phim Bà đầm thép.

Trong phim Bà đầm Thép, Streep đã thể hiện hình ảnh Margaret Thatcher ở hai phương diện: chính trị gia và người phụ nữ ở tuổi xế chiều nhìn lại bản thân mình trong giai đoạn từ 1979-1990. “Được vào vai người phụ nữ phi thường này thực sự là một thách thức khó khăn nhưng đầy cảm hứng. Tôi cố gắng diễn vai này với sự sùng bái về con người thật của bà Thatcher” - Streep nói.


Meryl Streep trong chân dung cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, phim Bà đầm Thép.

Bất cứ ai đã từng thấy bà Thatcher ngoài đời và cả những người gần gũi bà đều kinh ngạc trước khả năng hóa thân phi thường của Streep, từ ngoại hình, giọng nói, trọng âm đến cử chỉ đều giống. Đương nhiên, để giống bà Thatcher như vậy, Streep đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, đặc biệt là từ các chuyên gia trang điểm, làm tóc và trang phục.

Song những sự hỗ trợ đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Streep không có khả năng đưa bà Thatcher vào đời thực một cách thuyết phục đến vậy. Lối diễn của Streep không chỉ đơn thuần là bắt chước phong cách của bà Thatcher, mà thể hiện được cả thần thái của Bà đầm thép.

3 thập kỷ sự nghiệp nối tiếp thành công

Cách đây 30 năm, 5 năm sau khi nhận tấm bằng Thạc sĩ Mỹ thuật của trường Kịch nghệ Yale, tạp chí Rolling Stone (với bức ảnh do Annie Leibovitz chụp Streep đăng trên trang bìa) đã viết: “Streep từ một sinh viên tốt nghiệp trở thành nữ diễn viên được săn lùng nhất trong thế hệ mình ở Hollywood”.

Từ đó đến nay, sự nghiệp của Streep vẫn liên tục tỏa sáng. Bà luôn chứng minh sức làm việc phi thường của mình với khả năng biến hóa qua từng vai diễn. Bà là diễn viên được nhiều đề cử Oscar nhất: 16 đề cử, trong đó có 13 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đã đoạt 1 giải với vai diễn trong phim Sophie's Choice (1983); 3 đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và đoạt 1 giải với phim Kramer vs Kramer (1980). Thêm nữa, Streep còn có 26 đề cử giải Quả cầu Vàng và đã “sở hữu” 8 giải (gồm cả giải thưởng năm nay).

Meryl Streep nhận giải Quả cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
dòng phim chính kịch lần thứ 69

Streep có lối diễn dung dị nhưng cuốn hút người xem. Bà đã thủ vai chính trong nhiều thể loại phim, phim hài lãng mạn, chính kịch, phiêu lưu hành động, gay cấn chính trị và thậm chí cả phim ca nhạc. Đặc biệt, bà thường được giao các vai diễn là những nhân vật có thật ngoài đời, như Karen Silkwood, Ethel Rosenberg trong phim  Angels in Amer-ica, Karen Blixen - Out Of Africa (1985), Lindy Chamberlain - Evil Angels (1988), Susan Orlean - Adaptation (2002), Julia Child - Julie & Julia (2009) và gần đây nhất là Margaret Thatcher. Streep đã được ví như tắc kè hoa khi bà có khả năng lột tả tất cả những nhân vật đó trên màn bạc một cách thuyết phục, có thể hoàn toàn nhập tâm khi bước vào thế giới đã được hư cấu hóa của họ.

Robert Benton, đạo diễn phim Kramer vs Kramer (1979) và Still Of The Night (1982), ca ngợi Streep: “Nếu Streep nói bà có thể làm được việc gì đó thì chắc chắn bà sẽ làm được… Bà luôn có khả năng tìm được tính nhân văn trong các nhân vật mà bà thủ diễn mà nhiều khi đến cả tôi cũng không nhận thấy”.  

Ở tuổi ngoại lục tuần, Streep vẫn tiếp tục có thêm những thành công mới trong sự nghiệp sáng chói của mình. Ở Hollywood, các nữ diễn viên bước vào tuổi tứ tuần đã bị nằm ngoài “tầm ngắm” của các đạo diễn, song Streep là một minh chứng cho thấy nữ diễn viên ở tuổi “xế chiều” vẫn có khả năng tạo được những vai diễn “để đời”. Hoàn thành xuất sắc chân dung bà Thatcher, giờ dự án yêu thích của bà là gì? “Tôi rất quan tâm tới những câu chuyện về phụ nữ, đặc biệt là những câu chuyện chưa được kể. Tôi đang cố gắng thuyết phục Quốc hội dành cho một khu đất ở National Mall để xây dựng bảo tàng đầu tiên tôn vinh phụ nữ” - Streep bày tỏ.

Các giải thưởng chính tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 69

- Phim chính kịch hay nhất: The Descendants.
- Phim hài/ca nhạc hay nhất: The Artist.
- Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch: George Clooney (phim The Descentdants).
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch: Meryl Streep (phim The Iron Lady).
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài/ca nhạc: Jean Dujardin (phim The Artist).
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài/ca nhạc: Michelle Williams (phim My Week With Marilyn).
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Martin Scorsese (phim Hugo).
- Kịch bản xuất sắc nhất: Woody Allen (phim Midnight In Paris).
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christopher Plummer (phim Beginners).
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Octavia Spencer (phim The Help).
- Nhạc phim hay nhất: The Artist.
- Bài hát trong phim hay nhất: Masterpiece (phim W.E.).
- Phim hoạt hình xuất sắc: The Adventures Of Tintin.
- Phim tiếng nước ngoài hay nhất: A Seperation (Iran).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm