Thêm phiên bản chống đạn BMW 5 Series

17/09/2008 15:23 GMT+7 | Đời sống

Sau khi công bố hình ảnh phiên bản X5 Security, ngày 15/9, BMW lại tiếp tục ra mắt phiên bản chống đạn mới 5-Series-Security-2008 bảo vệ người ngồi trên xe trước tình huống bị tội phạm tấn công.

Sẽ có hai phiên bản chống trộm: 5 Series Security 550i và 530i với những công nghệ tối tân đảm bảo tính năng vận hành xuất sắc giống trên bản 5 Series tiêu chuẩn.
 
Phiên bản BMW 550i Security lắp động cơ 4.8L V8 (8 xi-lanh xếp hình chữ V), dòng động cơ hàng “top”.

Động cơ V8 trên 550 Security sử dụng hệ thống điều khiển VALVETRONIC và Double VANOS (Double-variable camshaft control) - hệ thống điều khiển thời điểm đóng, mở và hành trình làm việc kép xu-pap của BMW cho công suất lên tới 367 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 490 Nm.

Với phiên bản BMW 530i Security, động cơ thuộc loại 3.0L I6 (6 xi-lanh xếp thẳng hàng) với vỏ bằng chất liệu hợp kim nhôm-manhê đặc biệt cho công suất 200 mã lực và mômen xoắn cực đại 315 Nm.

BMW 550i và 530i Security chỉ mất khoảng 6,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Hai model đều đạt vận tốc tối đa 240 km/h và cũng có những tính năng đặc biệt như phiên bản BMW X5 Security, có khả năng chống đạn VR4, loại đạn cỡ .44 Magnum, loại .357 Magnum hay 9 mm Luger.

Bên ngoài ra còn trang bị lớp mạ chống đạn dày 22mm và bên trong là hệ thống liên lạc nội bộ cùng camera quan sát.

Cửa kính xe được bao phủ bằng hợp chất polycarbonate giúp bảo vệ kính ngay cả bên trong. Khoang ghế sau được thiết kế để bảo vệ người ngồi trên xe trước các hoạt động tội phạm như trộm cướp, bắt cóc... Theo công bố của BMW, phiên bản 5 Series Security cũng có khả năng chịu được một vụ nổ nhỏ.

Thân xe được sử dụng vật liệu có độ cứng cực cao, thép và kính chống đạn, khung gầm toàn bộ bằng nhôm. Ngoài ra, các công nghệ mới nhất của hãng cũng được trang bị trên phiên bản chống đạn như: hệ thống lái chủ động Active Steering, hệ thống điều khiển trung tâm iDrive, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống quan sát ban đêm và đèn pha chủ động...

So với bản X5 Security (trọng lượng lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn tới 500kg), model 5 Series Security chỉ nặng hơn mẫu xe tiêu chuẩn 250 kg, nhẹ hơn cả so với những mẫu xe chống đạn khác trong cùng phân hạng.
 
BMW còn tính trước tình huống khẩn cấp gặp đúng hoàn cảnh lốp xe hết hơi hoặc bị thủng do đâm phải vật sắc, 5 Series Security vẫn có thể chạy thêm quãng đường 50 với tốc độ lên tới 80 km.

Hình ảnh phiên bản chống đạn BMW 5 Series Security 2008:
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Autopro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm