Theo tờ This is London thì câu chuyện đó xảy ra cách đây đã 2 năm. Cựu HLV ĐT Anh đã nhất quyết để King ra sân, dù Spurs không muốn mạo hiểm, trong 2 trận đấu quốc tế với Brazil và Estonia năm 2007, gây ra những hiềm khích bước đầu giữa CLB và ĐTQG mà Capello đang phải giải quyết.

Redknapp chỉ trích Capello chính là vì lo sợ vận rủi hai năm trước sẽ lặp lại. Việc LĐBĐ Anh (FA) đưa ra một tuyên bố tối 22/2 khẳng định họ không muốn cầu thủ bị nguy hiểm, càng làm tăng thêm cảm giác lo âu ở White Hart Lane. Tottenham tin rằng Redknapp có đầy đủ quyền hành để lên tiếng về nỗi lo của ông, đặc biệt là khi King phải nỗ lực lắm mới có thể trở lại sau khi đã vắng mặt trong suốt giai đoạn khởi đầu tai họa của Spurs mùa này.
Tuy nhiên, Redknapp có lẽ đã hơi quá lời khi gọi việc triệu tập King là “điên rồ”, điều khiến Capello giờ sẽ xem HLV Spurs là kẻ gây rối và có thể khiến vấn đề chung trở thành những thù hằn cá nhân. Đáp trả, HLV người Italia khẳng định ông vẫn không loại trừ việc gọi trở lại King nếu ông cảm thấy cầu thủ này có thể giúp ích cho ĐT Anh trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Tất cả những chuyện này khiến King cảm nên bối rối và lo lắng cho tương lai của anh ở ĐTQG. Tờ This is London thậm chí còn cho biết King sẽ nói chuyện với CLB và những người cố vấn của mình trước khi quyết định có chấm dứt hẳn sự nghiệp ở ĐT Anh hay không.
Trần Trọng