Trung Quốc giúp người già kết hôn: Kỳ lạ dịch vụ mai mối 'tình già'

13/11/2013 13:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn đang tăng cao nhanh chóng, Trung Quốc đã tìm ra nhiều giải pháp để chống lại tình trạng này, gồm việc tổ chức các sự kiện mai mối để giúp người già độc thân tìm đến sống cùng nhau.

Mặc chiếc váy màu đen ưa thích của mình, Liu Fenqin, 53 tuổi, tỏ vẻ hơi căng thẳng khi ngồi tại một góc nhỏ, trong một sự kiện mai mối tập thể tổ chức ở Thượng Hải.

Chính quyền hết sức giúp đỡ

Bà tới đây với hy vọng sẽ tìm được một tấm chồng, sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc trong ly dị cách đó 10 năm. Liu chỉ là một trong hàng ngàn người trung niên và cả những người cao tuổi cô đơn, đã tham gia sự kiện mai mối được chính quyền Thượng Hải tổ chức thường niên.

Ngày càng nhiều người trung niên và cao tuổi ở Trung Quốc có nhu cầu tìm bạn đời, trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn tăng cao

"Tôi đang tìm kiếm một người không quá xấu xí" - Liu nói khi bà nhìn vào những cá nhân tham dự sự kiện ở xung quanh mình, với nhiều người trong số đó vẫn còn quá ngượng ngùng để hòa nhập và bắt chuyện với nhau.

Khi còn trẻ, bà Liu từng muốn đi bước nữa. Nhưng khi đó, con gái không muốn bà lấy chồng. Vì thế bà đành dằn lòng tạm gác lại hạnh phúc cá nhân. Nhưng giờ đây khi đã ở tuổi xế chiều và con đã lớn, bà không muốn phải sống cảnh một mình nữa.

Sự kiện mai mối dành cho người lớn tuổi, vốn thu hút 30.000 người trong năm ngoái, đã thu hút khoảng 40.000 người trong năm nay. Thay đổi theo hướng tăng lên này diễn ra sau khi các nhà tổ chức nâng mức giới hạn tuổi của những người tham gia, từ 45 lên 60. Theo Xu Tianli, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý các trung tâm mai mối Thượng Hải, sự thay đổi nhằm thỏa mãn nhu cầu tới từ việc ngày càng có đông người ly hôn.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Reuters, với việc có cả những người trong độ tuổi hơn 60 và thậm chí 70 tham dự sự kiện, có thể thấy chính quyền không xiết chặt giới hạn độ tuổi. Quan điểm này cũng thể hiện phần nào qua phát biểu của ông Xu: "Nếu bất kỳ ai tha thiết có nhu cầu yêu đương và kết hôn, chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ họ".

Tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc đã tăng lên đều đặn trong 7 năm liên tiếp. Năm 2012, lần đầu tiên số vụ ly hôn đã tăng lên vượt số cuộc kết hôn mới, theo dữ liệu thống kê chính thức. Ở Trung Quốc nơi có tỷ lệ ly hôn cao nhất là Bắc Kinh, hiện đứng ở mức 39%. Để tiện so sánh, khoảng một nửa số cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc trong ly hôn và ở Anh, con số này là 42%.

Chỉ cần một người bạn đời

Vấn đề ly hôn tăng lên đã không lọt qua con mắt của các nhà quản lý Trung Quốc. Họ tin rằng các gia đình tan vỡ có thể xói mòn sự ổn định của xã hội.

"Trước đó, chính quyền không thu thập dữ liệu thống kê (liên quan tới ly hôn). Nhưng vấn đề ly hôn đang ngày càng trở nên nhạy cảm" - Sun Qiliang, người lãnh đạo trang web Tư vấn Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc, cho biết - "Nhiều khả năng con cái sinh ra từ các gia đình tan vỡ sẽ trở thành những đối tượng bị vứt bỏ, gạt ra ngoài lề xã hội và sống cảnh không ai chăm sóc. Và như thế hiện tượng này có tác động tiêu cực tới xã hội". 


Trung Quốc đã tạo điều kiện để người cao tuổi kết hôn, trong nỗ lực giúp ổn định xã hội

Để hàn gắn các cuộc hôn nhân và khuyến khích nhiều người cao tuổi độc thân tìm tới với nhau, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp mới.

Hồi tháng 3, dự án "Gia đình hài hòa" đã được triển khai nhằm huấn luyện một lực lượng gọi là "các bác sĩ và y tá hôn nhân". Lực lượng này sẽ giúp ổn định các mối quan hệ hôn nhân đang gặp sóng gió.

Một biện pháp khác gây chú ý là sự kiện mai mối cho người cao tuổi ở Thượng Hải. Sự kiện được tổ chức tại một nhà kho lớn vốn dùng để chứa đồ nội thất và được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Có 3 khu trong đó dành riêng cho những người cao tuổi.

Zheng Zhixin, 68 tuổi, cho biết ông và vợ đã ly hôn khi đang sống ở Nhật Bản, trong thời gian ông là kỹ sư ở đó. "Vợ tôi muốn ở lại Nhật Bản còn tôi muốn về nhà. Con đường chúng tôi đi không còn giống nhau nữa" - ông chia sẻ. Zheng cho biết ông vẫn tin vào tình yêu, nhưng nhận ra rằng làm quen và hẹn hò với phụ nữ không phải thế mạnh của mình.

Với Liu, sự kiện mang tới cơ hội để bà tìm một người bạn đời, dù bà vẫn chưa gặp được ai quan tâm. "Con gái tôi đã kết hôn. Tôi giờ rất cô đơn" - bà nói - "Tôi muốn sống cùng ai đó, phòng khi đổ bệnh. Tôi không cần tình yêu, bởi đã già rồi".

Tường Linh (Theo Reuters)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm