Xuất hiện nhiều, đoạt giải cao?

NDCT giải trí - gameshow được bình chọn nhiều nhất là Lại Văn Sâm. Vị trưởng Ban Giải trí và Thông tin kinh tế này được nhiều phiếu bình chọn nhất (2447/10.565) so với các MC ở lĩnh vực khác. Hai MC cùng top 3 với anh là BTV - MC Lưu Minh Vũ và MC Danh Tùng. Dẫu còn những ý kiến trái chiều về sự xuất hiện dày đặc của MC họ Lại với hai gameshow phát vào “giờ vàng” (Ai là triệu phú và Chúng tôi là chiến sĩ) nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của MC “lão làng” này mỗi lần anh xuất hiện, đặc biệt đối với bà con ở các miền quê. Trước đó, anh đã gây dựng được “thương hiệu” với hàng loạt chương trình trên VTV3.

Vừa không bất ngờ và vừa bất ngờ là giải thưởng NDCT khoa học- giáo dục được yêu thích nhất dành cho BTV-MC Thái Tuấn. Thật ra, mặc dù xuất hiện ở nhiều chương trình trước đó nhưng anh gây ấn tượng với gameshow Đấu trường 100, sau khi chương trình này chuyển giờ phát sóng vào buổi trưa thì anh càng được biết đến nhiều hơn. Anh đã góp phần không nhỏ đưa gameshow này đoạt HCV tại LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 26. Còn hai chương trình khoa học - giáo dục anh gây dấu ấn là Cuộc sống số và Có thể bạn chưa biết. Vậy là kênh VTV2 với nhiều chương trình khoa học - giáo dục có không ít thay đổi theo chiều hướng tích cực trong thời gian gần đây và có đến hàng chục tên tuổi MC mới với các bản tin 7 ngày công nghệ, nhưng đành xếp sau các gương mặt của VTV3, dù rằng Lê Anh và Nguyên Sơn có số phiếu sau Thái Tuấn.
Những tên tuổi đoạt giải khiến người ta hình dung, những MC xuất hiện nhiều dễ được khán giả bình chọn. Sự quen tên, biết mặt là thế mạnh của truyền hình mà ai cũng nhận ra.
Các MC kỳ cựu nên nhường bớt “sân”…
Đối với các MC xuất hiện trên hình nhưng không phải người “nhà đài”, hầu hết không tham gia vào quá trình sản xuất chương trình với các công việc bếp núc phía sau màn hình của một BTV: chuẩn bị kịch bản, thực hiện phóng sự, viết lời dẫn, dựng hình… và cả những việc sự vụ khác. Một số gương mặt gây dựng được tên tuổi gắn với các chương trình: MC Lê Anh với Robocon châu Á- Thái Bình Dương, Con đường âm nhạc…; MC Danh Tùng với Hành khách cuối cùng, Chắp cánh thương hiệu. Nhiều trong số họ xuất hiện trên hình trong các chương trình event nên mặc dù đã trở thành những gương mặt tên tuổi nhưng khi nhắc đến một chương trình gây dấu ấn thì… hơi khó! Đó cũng là một thiệt thòi đối với họ.
NSƯT Đức Trung - MC kỳ cựu và hiện tham gia giảng dạy các khóa đào tạo MC ở Hà Nội cho rằng, nghề MC khó hơn nghề diễn viên vì đòi hỏi MC phải gây được thiện cảm với khán giả trong mỗi lần xuất hiện. “Khi khán giả không còn tin anh và thấy xa lạ với anh vì anh “diễn” và anh không “sống” với những lời dẫn của anh thì MC chỉ còn là chiếc máy nói”, ông chia sẻ. Theo ông, khán giả không nên kỳ vọng vào sự hoàn hảo của MC vì ngay cả những tên tuổi MC được coi là thành công trên truyền hình như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan… thì vẫn còn không ít điểm khuyết thiếu...
Điều đáng nói là đã đến lúc các MC kỳ cựu nên nhường bớt “sân” cho các gương mặt “đàn em” thử sức. Khán giả vẫn luôn dành tình cảm ưu ái cho những gương mặt quen nhưng NDCT phải biết cân nhắc để xuất hiện trong chương trình nào là phù hợp hơn cả. Nhà báo Hữu Thọ phát biểu trong lễ trao giải tối 5/10, ý rằng chương trình ngày càng nhiều mà MC thì thiếu nên ông cảm thấy MC phải chạy sô hết chương trình này đến chương trình khác. Có lẽ lo lắng của ông cũng là nỗi lo chung của những ai quan tâm đến chất lượng của đội ngũ MC trên truyền hình hiện nay!
Long Nghệ