Juan Mata: Một thương vụ hoảng loạn của Man United?

23/01/2014 18:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ trị giá 37 triệu bảng của Juan Mata không khỏi khiến người hâm mộ nghi ngờ về sự cần thiết của Mata và vị trí của anh trong đội hình Man United.

Những diễn biến bất ngờ của thương vụ này đang làm sự nghi ngờ khả năng thành công của nó được dấy lên rất cao. Nên nhớ, vụ Mata đã đi ngược lại mọi chính sách chuyển nhượng của United trong những năm qua. Nhưng sau thất bại trước Sunderland, câu hỏi về vai trò của thương vụ này càng cần được trả lời cấp thiết.

Đội bóng áo đỏ vừa bị loại bởi Sunderland sau 2 lượt trận tồi tệ ở bán kết Cúp Liên đoàn. Thất bại trước CLB đang xếp hạng 19 tại Premier League đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại Man City ở chung kết.

Ông Moyes đã từ chối nói về thương vụ Mata sau thất bại trước Sunderland. Nhưng CĐV của đội bóng áo đỏ không thể không bám víu hi vọng được tạo ra bởi hiệu ứng từ chàng trai người Tây Ban Nha. Trong một mùa giải mà mọi nỗ lực của United đều đang vấp phải thất bại, quyết định chiêu mộ Mata cũng bị nghi ngờ như phần lớn các quyết định khác của Moyes.

Juan Mata: Một thương vụ hoảng loạn?

Một chuyên gia đầy kinh nghiệm về Man United đã nói trước trận đấu: “Vâng, Mata là một thương vụ hoảng loạn. Nhưng là một sự hoảng loạn rất có ích?”

Nguồn cơn của những sự chỉ trích nhắm tới chính sách chuyển nhượng của United trong nhiều năm qua nằm ở việc đội bóng này đã từ chối bổ sung mẫu cầu thủ như Mata hay Mesut Oezil. Sir Alex Ferguson trước đây và David Moyes hiện tại đều từng nghĩ rằng United không cần bổ sung một cầu thủ sáng tạo ở giữa sân. Họ tin rằng Wayne Rooney, Adnan Januzaj và cả Shinji Kagawa đều có thể đảm nhận vai trò ấy.


Mata là kết quả của sự hoảng loạn? - Ảnh: Getty

Các mục tiêu tiềm năng của đội bóng này là một hậu vệ trái, một tiền vệ trung tâm giỏi phòng ngự và có thể là một trung vệ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh sau thất bại trước Chelsea hôm Chủ Nhật. Đội bóng áo xanh đã giành thắng lợi quá dễ dàng trước kình địch lớn và gần như không gặp bất kì khó khăn nào.

Khi khoảng cách với top 4 ngày càng được nới rộng, viễn cảnh không được tham dự Champions League mùa tới đang trở nên cực kì rõ ràng. Nguy cơ ấy đã dẫn tới những hành động quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng.

United hãy nhìn tấm gương Liverpool. Đội bóng này từng nghĩ họ sẽ chỉ vắng mặt ở Champions League trong một mùa giải (2010). Nhưng kể từ đó tới nay, họ vẫn chưa thể giành quyền trở lại. Một lần rời bỏ đấu trường châu lục, chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ trở lại trong mùa bóng kế tiếp. Thương vụ với Mata là lá chủ bài để United tránh khỏi số phận nghiệt ngã ấy.

Hiểu theo một cách khác, đây là cơ hội để United chiêu mộ được một cầu thủ chất lượng và sẵn sàng ra đi. Không phải lúc nào Chelsea hay bất kì đội bóng lớn nào khác cũng sẵn sàng rao bán một cầu thủ đẳng cấp như thế. Mata là một cơ hội không nên bị bỏ lỡ.

“Hoảng loạn” vì thế là một tính từ quá nặng nề để miêu tả thương vụ này. Bất ngờ, nếu có, chỉ nằm ở tốc độ và mức giá chuyển nhượng rất cao của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Man United có thực sự cần Mata?

Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải nhìn vào những gì đội bóng áo đỏ đang sở hữu ở thời điểm này. Họ có Rooney và van Persie là hai tiền đạo đẳng cấp thế giới, Januzaj là thần đồng đích thực trong khi De Gea sẽ sớm vươn tới đẳng cấp siêu sao. Nhưng ngoài 4 cái tên đó, “Quỷ đỏ” chẳng còn ai nữa.

Vấn đề mấu chốt của thương vụ này là Moyes phải tìm một vị trí phù hợp cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Mata không phải một tiền vệ cánh thuần túy. Anh cũng không phải một tiền vệ trung tâm. Anh là mẫu tiền vệ kiểu Tây Ban Nha, giống Santi Cazorla và David Silva, có khả năng di chuyển rộng ở cả cánh và trung lộ. Vì thế, sẽ rất thú vị khi chứng kiến cách ông Moyes sử dụng tiền vệ này.


Januzaj tài năng nhưng còn quá trẻ - Ảnh: Getty

Sự có mặt của Mata còn thực sự cần thiết bởi United đã tỏ ra quá thiếu ý tưởng trong khâu tấn công ở mùa giải này. Việc một tiền vệ đẳng cấp như Mata có mặt chắc chắn sẽ bổ sung chất lượng cho đội bóng áo đỏ.

Bất chấp chức vô địch ở mùa giải trước, đội hình United rõ ràng không có đẳng cấp đủ cao và không ở cùng trình độ so với các đối thủ tại Premier League. Họ cần những cầu thủ chất lượng. Mata chính là một cái tên như vậy. Số 10 của Chelsea sẽ bổ sung những gì mà đội chủ sân Old Trafford còn thiếu.

Câu trả lời về sự cần thiết của Mata xem ra đã có đáp án rõ ràng.

Mata vẫn chưa thể giải quyết những vấn đề lớn nhất của United

Mata rõ ràng không phải một tiền vệ trung tâm thuần túy. Đòi hỏi anh phải thích nghi ở vị trí ấy (như Anderson hay Alan Smith) cũng là thiếu thực tế và vô cùng lãng phí. Mata là một tài năng xuất chúng nhưng anh không thể giúp Man United giải quyết hết những vấn đề còn tồn đọng.

Những khoảng trống lớn nhất ở Old Trafford trong nhiều năm qua nằm ở vị trí của Roy Keane và Paul Scholes. Sự có mặt của Mata là rất đáng kể nhưng vẫn chưa giúp đội bóng giải quyết được các vấn đề trên.


Tuyến giữa của United vẫn thiếu những ngôi sao lớn - Ảnh: Getty

United đã bị loại khỏi 2 giải đấu cúp, họ bị Arsenal bỏ xa tới 14 điểm trên bảng xếp hạng và không có nhiều cơ hội tại Champiosn League. Họ cần mọi sự hỗ trợ có thể vào thời điểm này để hoàn tất những mục tiêu sống còn trong nửa còn lại của mùa bóng.

Đội hình lý tưởng của Moyes nhiều khả năng sẽ là van Persie ở vị trí đá cắm. Sau lưng chân sút người Hà Lan, Moyes có thể bố trí bộ ba Mata, Rooney và Januzaj đồng thời sử dụng 2 tiền vệ trụ ở sau lưng.

Đó thực sự là một sự sắp xếp lý tưởng. Tuy nhiên, ý tưởng đấy có thể khiến cơ hội ra sân của nhiều cầu thủ khác bị hạn chế. Januzaj chắc chắn sẽ không còn được tự do sáng tạo và thể hiện như trước đó trong khi số cơ hội rất ít của Kagawa sẽ càng bị hạn chế hơn.

Thương vụ Mata cũng có thể là khởi đầu cho những cuộc đổi thay lớn ở Old Trafford. Những thất bại và sự thụt lùi rõ ràng trong mùa bóng này là bằng chứng khẳng định Old Trafford cần một sự thay đổi toàn diện. Sự xuất hiện của Mata chỉ là bước khởi đầu.

Dấu hiệu cho quyền lực của Jose Mourinho?

Thương vụ Mata còn là một dấu hiệu cho thấy quyền lực của HLV Jose Mourinho. Sau thắng lợi trước United Chủ Nhật tuần trước, Mourinho đã thẳng tay loại United khỏi danh sách ứng cử viên vô địch. Nhưng ông thừa nhận mình mong rằng đội bóng áo đỏ vẫn sẽ lọt vào top 4.

Vậy cách tốt nhất để giúp đỡ đại kình địch là bán cho họ một cầu thủ mà đội bóng không cần tới. Thương vụ Mata có thể là một bản hợp đồng có lợi cho United. Nhưng nó cũng là một vụ mua bán khôn ngoan của Mourinho.


Mou quá quyền lực - Ảnh: Getty

Chiến lược gia người Bồ sẽ thu về một khoản tiền khổng lồ bằng việc bán đi một cầu thủ không có giá trị sử dụng cho một đội bóng không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Quá khôn ngoan.

Cái cách thương vụ này diễn ra quá chóng váng cũng nói lên quyền lực của Mourinho. Thử tưởng tượng nếu người bán Mata là Rafael Benitez, những cuộc biểu tình hay bạo động sẽ ngay lập tức bùng lên bên ngoài sân Stamford Bridge.

Nhưng với Mourinho, chẳng có chuyện gì diễn ra. Lời nói của “người đặc biệt” là luật. Ông là không thể động tới ở Tây London với quyền lực gần như tuyệt đối. Cầu thủ xuất sắc nhất CLB 2 mùa gần nhất bị bán đi mà không hề có một sự phản đối.

Hồ sơ Juan Mata

Tuổi: 25

Số trận/bàn thắng: 135/33

Danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea 2011/12 và 2012/13

Khởi nghiệp: Oviedo trước khi chuyển sang Real Madrid và Valencia

Tuyển quốc gia: Vô địch World Cup 2010, ghi bàn ở chung kết EURO 2012

Những lựa chọn ở tuyến giữa United hiện tại

Michael Carrick

Tom Cleverley

Marouane Fellaini

Darren Fletcher

Ryan Giggs

Adnan Januzaj

Phil Jones

Shinji Kagawa

Nani

Antonio Valencia

Ashley Young

Wilfried Zaha

Minh Chiến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm