Marchetti, người thế vai Buffon: Điều kỳ diệu từ 500 euro

18/06/2010 11:19 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Năm 2001, Gigi Buffon trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới khi chuyển đến Juventus từ Parma với giá tương đương 41 triệu euro, lập kỷ lục đến nay vẫn chưa bị phá. Năm 2006, Federico Marchetti thuộc về Albinoleffe với giá chỉ… 500 euro. Năm 2010, xuất hiện mệnh đề 41.000.000 < 500, khi Marchetti được bắt World Cup cho Italia, còn Buffon thì không.


Cơ hội đang mở ra trước mắt Marchetti - Ảnh: AP

Sự nghiệp của Federico Marchetti giống như một cuốn tiểu thuyết kinh điển về sức mạnh phi thường của nghị lực. Lúc này đây, trên đất Nam Phi, thủ môn 27 tuổi của đội tuyển Italia đang gần như có tất cả. Một suất bắt chính ở World Cup thay cho Buffon bị chấn thương, một sự tin tưởng gần như tuyệt đối của HLV Lippi và các đồng đội trước kẻ cạnh tranh là thủ môn dày dạn kinh nghiệm De Sanctis, một sự thừa nhận tài năng cho “người gác đền” trước nay chỉ biết chơi cho các đội bóng nhỏ và siêu nhỏ. Và, ở đâu đó trên bàn giấy của Milan, Juventus và Chelsea, những bản hợp đồng bạc triệu đang được thảo sẵn với cái tên Marchetti trên đó. Nhưng đúng 5 năm trước đây, Marchetti chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.


Mùa hè 2005, Marchetti chẳng có gì cả. Ở tuổi 22, anh bị Torino đá ra ngoài đường không thương tiếc sau 8 năm học việc, với chút ít trải nghiệm ở các đội bóng hạng 3 Pro Vercelli, Crotone và Treviso theo dạng cho mượn. Không nghề nghiệp, không tương lai. Nhưng “thật tình cờ và bất ngờ”, cuộc đời anh sang trang sau cuộc gặp gỡ không hẹn trước với Sandro Turotti, người khi đó đang làm GĐTT cho CLB Albinoleffe, đội bóng mới lên hạng ở Serie B. “Tôi tình cờ gặp cậu ta trong khách sạn, nghe được câu chuyện và nhận thấy một chút tài năng” – Turotti nhớ lại. Và thế là Marchetti khăn gói đến Albinoleffe, để rồi ngay lập tức bị bán nửa quyền sở hữu cho Biellese, một đội bóng hạng… tư. Nhưng nhờ phong độ tốt, anh đã buộc Albinoleffe phải mua lại với giá chỉ vẻn vẹn 500 euro một năm sau đó.

“Marchetti là thủ môn số 2 của Albinoleffe, nhưng là số 1 về sự chuyên nghiệp. Cậu ta luôn đến sân tập sớm nhất và về muộn nhất. Không bạn bè, không tụ tập. Cả ngày, cậu ta chỉ nghĩ về bóng đá” – Turotti khen ngợi. Cơ hội lịch sử đến với Marchetti khi thủ môn chính Acerbis từ chối gia hạn hợp đồng và bị bỏ rơi. Từ sự xuất sắc trong chính trận đối đầu với Juventus và Buffon (1-1) ở Serie B mùa 2006-07, ngôi sao quê Vicenza này bắt đầu bay cao. Cuối mùa đó, anh được bầu là thủ môn hay nhất của Serie B, vượt qua cả Buffon, và được chính Buffon lựa chọn làm người kế tục anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bây giờ thì không ai còn lạ Marchetti nữa, khi tài năng của anh đã được chứng kiến rộng rãi sau hai mùa giải xuất sắc cùng Cagliari ở Serie A. Vào thay Buffon ở trận gặp Paraguay, “Fede” đã có trận thứ 6 khoác chiếc áo màu Thiên thanh chỉ trong vòng một năm kể từ khi ra mắt trong trận thắng Bắc Ireland 3-0 hôm 3/6/2009. Năm ngoái, Marchetti đã được Cagliari mua đứt từ Albinoleffe với giá 7 triệu euro. Trước khi dự World Cup, giá trị của anh ước khoảng 12 triệu euro. Nếu anh thay thế tốt Buffon, con số đó có thể sẽ là 15 triệu, tức cao gấp 300 lần chỉ sau 4 năm. Có sự phát triển nào ghê gớm hơn thế?

Sau trường hợp đầy cảm kích của Jong Tae-se, ngôi sao người Nhật Bản có gốc gác Hàn Quốc lại khoác áo CHDCND Triều Tiên với một tình cảm vô cùng sâu đậm; sau khi Winston Reid phải đến khi ghi bàn cho đội tuyển New Zealand mới chợt nhận ra rằng mình là một người New Zealand đích thực; đến lượt câu chuyện của Marchetti đưa thêm những nét đáng nhớ vào một kỳ World Cup đang diễn ra với không nhiều dấu ấn.

Bách Việt

Sau Cagliari là Milan?

Tương lai của Marchetti rất có thể đã được định đoạt vào hôm qua, khi HLV Massimiliano Allegri đã chính thức được Cagliari giải phóng để có thể tự do ký hợp đồng dẫn dắt Milan. Sự kiện này đáng nhẽ đã phải diễn ra từ hơn 2 tuần trước, nhưng chủ tịch Cellino của Cagliari đã cố tình chơi khó Milan. Được biết, PCT Galliani của Milan hôm qua đã gọi điện “đe dọa” Cellino để đạt được mục tiêu. Allegri là người có ý nghĩa quan trọng trong sự thăng tiến của Marchetti, và cũng là người muốn đem anh đến với Milan. Vừa hay, Milan đang thiếu một thủ môn tốt sau khi Dida mãn hạn hợp đồng và Storari đang được Juventus liên hệ mua với giá 4 triệu euro. Rất có thể, đội bóng áo đỏ-đen sẽ là bến đậu của Marchetti từ mùa giải tới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm