Barcelona: HLV Martino xoay vòng giỏi như thế nào?

09/10/2013 13:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Gerardo Martino đang rất thành công với chính sách xoay vòng lực lượng, thể hiện qua thành tích toàn thắng ở 2 đấu trường chính là Liga và Champions League.

Bên cạnh những dấu ấn về chiến thuật thì cách xoay vòng lực lượng của Martino cũng đang tạo ra một sự khác biệt so với các HLV trước đó của Barca.

Khác biệt từ cách thay người

Ngay từ trận đầu tiên với Barca, HLV Martino đã bắt đầu chiến lược xoay vòng lực lượng. Không phải vì có quá nhiều cầu thủ nhập viện. Cũng chẳng phải vì lịch thi đấu dày đặc. Đơn giản, Martino muốn đảm bảo lực lượng cho một cuộc chiến dài hơi.

Neymar không đá chính trong 3 trận liên tiếp đầu mùa. Messi thậm chí còn bị thay ra giữa chừng trong khi Iniesta đã nhiều lần phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đây là điều không xảy ra nhiều dưới thời của Pep Guardiola và Tito Vilanova.

Nhờ chính sách xoay vòng của Martino, Barca thi đấu rất thành công.

Ở khía cạnh thay người, Martino cho thấy được sự khác biệt so với những người tiền nhiệm. Pep và Tito thường tiến hành những thay đổi về mặt nhân sự sau khi trận đấu bước qua phút thứ 60. Martino thì khác. Từ đầu mùa, trong số 36 lần thay người trước phút thứ 81, có tới 35 lần Martino thực hiện ở quãng thời gian từ phút 71 đến 80. Ở quãng thời gian từ 81 - 90 phút, ông chỉ thực hiện 8 lần thay đổi nhân sự.

Theo tiết lộ của tờ Mundodeportivo, sự khác biệt này xuất phát từ một nghiên cứu khoa học mà Martino được một người bạn thân làm nghề y tư vấn. Cụ thể, quãng thời gian mà các cầu thủ chơi “nhiệt” nhất là nửa đầu hiệp 2. Quãng thời gian này kéo dài đến phút thứ 70, khi các cầu thủ bắt đầu giảm thể lực một cách rõ rệt vì hoạt động với tần suất cao. Đó mới là thời điểm lý tưởng để Martino cần phải “tiếp sức” bằng những thay đổi nhân sự mới.

Tất nhiên, phương án này chỉ đúng trong trường hợp Barca chơi một trận đấu dễ dàng. Vẫn có những ngoại lệ khi một cầu thủ nào đó chấn thương phải rời sân sớm hay đội bóng rơi vào tình trạng bế tắc. Nhưng đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ và Martino vẫn chưa phải áp dụng nhiều trong mùa bóng này.

Không sợ virus FIFA?

Trong đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia lần này, Barca có tới 12 cầu thủ phải trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Như những lần trước, nỗi ám ảnh về chấn thương lại bủa vây đội bóng xứ Catalunya. Trong bối cảnh mùa giải bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng với trận El Clasico đã ở ngay trước mắt (diễn ra vào ngày 26/10), bất cứ chấn thương nào cũng là một tổn thất lớn cho Barca.

Tuy vậy, với chính sách xoay vòng hợp lý như hiện nay, HLV Martino đã mang tới một cảm giác an toàn hơn khi Barca mất quân cho các ĐTQG.  Cho đến thời điểm này, chỉ trừ Victor Valdes, tất cả các trụ cột của Barca như Alexis Sanchez, Xavi, Busquets hay Pique đều đã có ít nhất một trận được nghỉ ngơi.

Chiến lược xoay vòng của Martino đã mang lại cơ hội thi đấu, cọ sát cho những cầu thủ trẻ hay dự bị của Barca. Theo thống kê, trong tổng số 12 trận đã đá ở mùa giải này, chỉ có 7 trận đấu Martino dùng một đội hình xuất phát. 5 trận còn lại luôn có sự xáo trộn ở các vị trí đá chính.

Cái hay của Martino là dù vẫn mất quân vì lý do chấn thương (trường hợp của Alba, Puyol hay Mascherano), Barca vẫn duy trì được mạch trận toàn thắng. Ngay như Messi, người mà tưởng như không thể thiếu trong lối chơi của Barca, cũng không còn là nỗi ám ảnh khi gặp vấn đề sức khỏe. Nhờ sự xuất sắc của Neymar, Barca đã chứng minh họ vẫn có thể thắng, thậm chí là thắng rất đậm, ngay cả khi cầu thủ hay nhất không thể ra sân.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

35 Trong số 36 lần thay người trước phút thứ 81, có tới 35 lần Martino thực hiện ở quãng thời gian từ phút 71 đến 80.

1 Cho đến thời điểm này, chỉ mình thủ thành Victor Valdes bắt chính trong tất cả 12 trận đấu của Barcelona ở mọi đấu trường.

10 Tính ở hai đấu trường chính là Liga và Champions League, Barca vẫn duy trì được thành tích toàn thắng (10 trận).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm