"Các" Drogba lấy Arda Turan: Sự xúc phạm với "Voi rừng"

28/06/2011 10:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trước những nỗ lực chèo kéo của Chelsea, Galatasaray đã đồng ý bán ngôi sao lớn nhất của họ, Arda Turan, nhưng với một điều kiện: phải trả 7 triệu bảng cộng thêm chân sút Didier Drogba.

Sở dĩ Chelsea đặt Arda Turan vào tầm ngắm vì cách đây không lâu, chiến lược gia lão làng Guus Hiddink từng rỉ tai tỷ phú Abramovich rằng đây là một món hàng rất giá trị. Turan khoác áo ĐT Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2006, và dưới thời Hiddink, anh thường xuyên giữ vị trí chính thức và tiếp tục thể hiện những năng lực đặc biệt của mình. Tính tổng cộng, Turan đã ghi 11 bàn sau 44 lần khoác áo ĐTQG. Ở cấp CLB, anh đã là đội trưởng của Galatasaray từ cách đây 2 năm, và khoác chiếc áo số 10 của huyền thoại George Hagi.

Chelsea liệu có chấp nhận đổi Drogba lấy Turan? - Ảnh Getty

Hồi 2008, tạp chí Don Balon từng xếp Turan đứng thứ 8 trong số những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Sở trường chạy cánh trái với khả năng rê dắt và tạt bóng chính xác, mùa giải vừa rồi, anh là niềm cảm hứng thực sự của Galatasaray với 8 bàn thắng và 17 đường kiến tạo thành công. Theo định giá của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thì ngôi sao của họ phải đáng giá ít nhất 18 triệu bảng.

Mặc dù vậy, việc đặt Turan trên Drogba rõ ràng là điều vô lý, thậm chí còn là xúc phạm. 7 năm trước, Drogba đã đến Stamford Bridge với giá kỷ lục hồi bấy giờ 24 triệu bảng, còn theo như đòi hỏi của Galatasaray thì tính ra giá trị của Drogba chỉ vỏn vẹn 11 triệu bảng, tức là chưa bằng nửa trước đây. Cho dù đã bước sang tuổi 33, nhưng rõ ràng chưa thể khẳng định rằng anh đã ở vào buổi xế chiều của sự nghiệp. Nên nhớ mùa 2009-10, Drogba còn đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League với 29 bàn thắng.

Trong khi đó, dù là một ngôi sao lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng rõ ràng Turan vẫn chỉ được xem là một ông vua xứ mù, vì trình độ bóng đá ở quốc gia này còn lâu mới có thể so sánh với Premier League, giải đấu có tính cạnh tranh hàng đầu thế giới. Turan có những phẩm chất đáng nể, nhưng khả năng thành công tại xứ sương mù thì vẫn là một dấu hỏi lớn

Có thể bán, nhưng phải được giá

Đúng là thời gian tới, với sự xuất hiện của Radamel Falcao, Drogba sẽ bị cạnh tranh dữ dội về mặt vị trí, không chỉ với Torres và Anelka. Đó là chưa kể đến khả năng Chelsea sẽ tậu được Alexis Sanchez. Việc tân HLV Villas-Boas đánh động rằng không phải ai cũng là bất khả xâm phạm càng khiến tương lai của chân sút người Bờ Biển Ngà bất ổn. Để tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra, Villas-Boas rất sẵn sàng bán Drogba đi, nhưng dĩ nhiên là phải được giá. Chiến lược gia người Bồ thừa hiểu "Voi rừng" đáng giá nhiều hơn thế.

Trước khi Villas-Boas đặt chân đến Stamford Bridge, Didier Drogba đã được Chelsea đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng anh không đồng ý. Điều đó có thể dẫn đến một sự chia tay của chân sút 33 tuổi này sau 7 năm gắn bó. Đến thời điểm này, ngoài Galatasaray, có một số đội bóng cũng khá quan tâm tới Drogba. Đó là Real Madrid, Tottenham, và đội bóng cũ của chân sút này: FC Marseille.

Bên cạnh Drogba, có hai cầu thủ Chelsea có thể cũng sẽ tạm biệt Stamford Bridge vào thời gian tới. Jose Bosingwa đang được Besiktas, một đội bóng cũng từ Thổ Nhĩ Kỳ hỏi mua với giá 6 triệu bảng. Còn tuyển thủ U21 Daniel Sturridge, người được định giá 16 triệu bảng, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cho mượn tới West Brom, Stoke hoặc Bolton.

Tuấn Cương

Villas-Boas không phải phương án hai

Trước những tin đồn rằng Villas-Boas chỉ là giải pháp thay thế sau khi Guus Hiddink không trở lại Stamford Bridge, Chelsea đã khẳng định rằng họ chưa hề tiếp cận với chiến lược gia người Hà Lan về công việc này. "Roman rất tôn trọng Guus và luôn đánh giá cao những ý kiến của ông ấy, nhưng ông ấy chưa hề mời Guus trực tiếp dẫn dắt Chelsea cả", nguồn tin từ Chelsea cho biết .

Trong vòng 5 năm qua, kể từ khi chia tay PSV Eindhoven, Hiddink chỉ có đúng 3 tháng làm HLV ở cấp CLB, khi ký hợp đồng ngắn hạn 3 tháng cùng Chelsea. Theo người đại diện Cees van Nieuwenhuizen thì thân chủ của ông cũng không có ý định quay trở lại với công việc này. Hiddink chỉ muốn được đóng vai trò cố vấn cho nhiều quyết định của Abramovich mà thôi. Trước đó, có một số nguồn tin cho rằng Hiddink lại muốn tiếp tục "chạy sô" ở cả cấp độ đội tuyển và đội tuyển quốc gia. Và nếu như ông có trở lại Chelsea thì một vị trí như Giám đốc kỹ thuật có lẽ sẽ hợp lý hơn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm