5 điều cần biết về "tân binh" Eden Hazard của Chelsea

30/05/2012 13:33 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Việc Hazard đầu quân cho Chelsea chỉ còn là chuyện một sớm một chiều khi mà tiền vệ tài năng người Bỉ này công khai thừa nhận rằng anh sẽ ký hợp đồng với các nhà tân vương Champions League mùa bóng năm nay. Dưới đây là 5 điều cần biết và "tân binh" của "The Blues" này.



Eden Hazard - Ảnh: Getty

1. Không phải lúc nào cũng tự tin vào bản thân

Điều này khá khó tin, nhưng thực tế thì ngay chính bản thân Hazard cũng không phải lúc nào cũng tự tin vào năng lực thực sự của bản thân, nhất là khi chuyển sang chơi bóng cho một "ông lớn" tại Premier League. Còn nhớ hồi tháng 9 năm 2010, tiền vệ này đã bị HLV Rudi Garcia "trảm" vì chuỗi phong độ vô cùng mờ nhạt. Ở nửa sau của mùa giải đó, Hazard đã tìm lại được chính mình và có những trận cầu bùng nổ. Tuy nhiên, sau đó tiền vệ này cũng phải lên tiếng thú nhận rằng: "Hai tháng đầu tiên của mùa giải thật nghiệt ngã. Tôi không nói rằng tôi cảm thấy nghi ngờ về khả năng của bản thân, nhưng thực sự là tôi đã trải qua một giai đoạn kinh khủng trong sự nghiệp".

2. Nhà Hazard có tới 5 cầu thủ

Khả năng chơi bóng của Hazard có lẽ được di truyền theo phả hệ. Cả bố và mẹ của cầu thủ này đều từng thi đấu bóng đá theo dạng cầu thủ bán chuyên nghiệp. Các cậu em trai của Hazard cũng đang bộc lộ  những tài năng không kém gì người anh trai của mình. Thorgan, 19 tuổi, đang thi đấu cho Lens. Ethan, 14 tuổi, và Kylian, 6 tuổi, đang đầu quân cho đội bóng thời niên thiếu của Hazard - AFC Tubize.

3. Với Hazard, cái gì cũng là lần đầu tiên

Bên cạnh việc trở thành cầu thủ đầu tiên xác nhận thông tin chuyển nhượng của mình trên một trang mạng xã hội, Hazard còn được biết đến như một cầu thủ với nhiều "lần đầu tiên" khác. Hazard là cầu thủ nước ngoài đầu tiên được vinh danh "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" của giải VĐQG Pháp, không những thế, còn trở thành cầu thủ đầu tiên 2 năm liền đạt danh hiệu cao quý này. Hazard cũng xác lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Lille (bàn thắng được ghi vào lưới của Auxerre năm 2008, khi Hazard mới 17 tuổi).

4. Nghiện Hamburger

Hazard gắn liền với một sự cố mà sau này anh được gán cho cái mác là kẻ nghiện Hamburger. Chẳng là trong trận giao hữu giữa ĐT Bỉ và ĐT Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm 2010, Hazard được thay ra vào khoảng những phút thứ 60 và tiền vệ này đi thẳng vào phòng thay đồ. Sau đó ít lâu, camera gắn trong phòng thay đồ đã bắt gặp được cảnh Hazard hồn nhiên ngồi gặm Hamburger mà không thèm quan sát các đồng đội thi đấu mặc dù khi đó trận đấu còn những nửa tiếng nữa mới kết thúc.

5. Hazard không đóng kịch

Có một điều chắc chắn rằng bạn sẽ không thể cáo buộc Hazard vì hành vi ăn vạ, chí ít thì cho đến lúc này. Jean-Michel Vandamme, HLV đội trẻ của Lille, đã nói với đại ý như vậy khi nhận xét về cậu học trò của mình. "Cậu ấy là một chiến binh thực thụ - không hề lừa đảo, không hề ăn vạ. Bởi vì bạn không bao giờ nghe thấy cậu ấy phàn nàn gì khi cậu ấy bị phạm lỗi", Vandamme, nói.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm