Cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2014: Neuer đã chiến thắng theo cách của mình

03/12/2014 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer đã lọt vào Top 3 bầu chọn Quả bóng vàng của FIFA năm nay. Ronaldo và Messi thì không nói làm gì. Nhưng việc Neuer chen chân vào Top 3 có thể coi là một sự kiện đặc biệt.

Manuel Neuer là thủ môn đầu tiên sau Gianlugi Buffon của năm 2006 lọt vào Top 3 QBV. Thậm chí, nếu tính từ khi danh hiệu FIFA Ballon d’Or ra đời năm 2010 thì Neuer còn là thủ môn đầu tiên có vinh dự lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng.

Sự thừa nhận dành cho Neuer

Rõ ràng, kết quả này là một sự thừa nhận cho sự thăng tiến không ngừng của Manuel Neuer. Thủ môn 28 tuổi này đã được trình làng tại Bundesliga cách đây 8 năm trong màu áo Schalke, ở mùa 2006-2007. Khi ấy, dù mới 20 tuổi, Neuer đã thể hiện mình là một thủ môn đầy tiềm năng. Ngay ở mùa bóng tiếp theo, tên tuổi của Neuer đã được biết đến rộng rãi trên bình diện quốc tế, với những màn trình diễn tuyệt vời ở đấu trường Champions League (anh là người trẻ nhất lọt vào danh sách rút gọn bầu chọn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Châu Âu ở cấp CLB trong mùa giải 2007-2008).

Kể từ đó, Neuer luôn được đánh giá là thủ môn hàng đầu thế giới. Đến mức, ngay từ mùa Hè năm 2009, BLĐ Bayern Munich đã sớm bày tỏ tham vọng chiêu mộ Neuer. Phải mất 2 năm theo đuổi ròng rã, CLB số 1 nước Đức mới đạt được mong muốn của mình.


Tại Bayern Munich, Neuer như cá gặp nước, anh đã tiếp tục duy trì đà thăng tiến ngoạn mục. Ở thời điểm hiện tại, chẳng ai có thể phủ nhận Neuer thực sự là thủ thành số 1 thế giới. Neuer không chỉ hoàn thiện khả năng bắt bóng, mà còn càng ngày càng trở nên đặc biệt nhờ kỹ năng chơi bóng bằng chân và tư duy chiến thuật hiện đại. Và tại World Cup 2014 vừa qua, Neuer còn đã viết lại định nghĩa của vị trí thủ môn, khi thường xuyên hoạt động như một hậu vệ thòng của tuyển Đức.

Neuer đã có “Bóng vàng” rồi

Chức vô địch thế giới đầy thuyết phục của tuyển Đức hồi mùa Hè vừa qua dĩ nhiên mang đậm dấu ấn của Manuel Neuer. Anh đã được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu (danh hiệu Găng tay vàng). Thậm chí, có rất nhiều ý kiến còn cho rằng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu xứng đáng thuộc về Neuer chứ không phải Messi. Song chiến tích ấy cũng chỉ là 1 điểm nhấn trong cả một năm thành công của Neuer. Ở cấp CLB, Neuer đã cùng Bayern Munich giành 3 danh hiệu trong năm 2014 (Cú đúp ở giải quốc nội và Cúp vô địch thế giới các CLB).

Về màn trình diễn cá nhân thì ngoài thành công ở World Cup 2014, Neuer cũng đang chơi cực hay trong màu áo Bayern Munich. Neuer hiện là thủ môn có số bàn thua ít nhất trong số các thủ môn đã thi đấu tối thiểu 20 trận trong Top 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu (với vỏn vẹn 13 bàn thua trong năm 2014). Đấy quả thực là những thành tích đầy thuyết phục, mà nói như Gaizka Mendieta là: “Nếu chúng ta bỏ các bàn thắng sang một bên để đánh giá về bóng đá một cách tổng thể thì công trạng của Neuer chẳng kém gì Messi hay Ronaldo”.

Thế nhưng, do đặc thù của vị trí thủ môn, vẫn rất khó để Neuer có thể giành QBV. Các nhà cái đánh giá khả năng chiến thắng của Neuer là rất nhỏ (tỉ lệ đặt cược của Neuer là 8/1 - đặt 1 ăn 8, trong khi của Messi là 11/2, Ronaldo là 6/1).

Nhưng dù kết quả cuộc chơi như thế nào thì Neuer cũng chẳng cần phải buồn. Nên biết rằng, đây là năm thứ 4 liên tiếp bộ đôi Messi - Ronaldo lọt vào Top 3 của FIFA Ballon d’Or. Nói một cách khác, đây là kỉ nguyên của 2 quái kiệt này. Vì thế, việc Neuer chen chân vào cuộc đấu này cũng đã đủ khẳng định anh đã được trao QBV của phần còn lại rồi!

1 Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Manuel Neuer lọt vào Top 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

4 Manuel Neuer chỉ để thủng lưới tổng cộng 4 bàn sau 7 trận đấu ở World Cup 2014, trong đó có tới 4 trận anh giữ sạch mành lưới của đội nhà.

13 Cho đến lúc này, Manuel Neuer đã giữ sạch lưới ở 13/18 trận ở đấu trường Bundesliga và Champions League mùa giải năm nay.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm