Mandzukic: Hạ người Anh bằng chơi đầu?

09/04/2014 15:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận lượt đi tại Old Trafford, Mandzukic không phải là cái tên tạo ra được sự chú ý nhiều nhất bên phía Bayern Munich. Nhưng chắc chắn chân sút người Croatia là con bài quan trọng bậc nhất của Pep Guardiola ở lượt về.

Tại Old Trafford, chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, Mandzukic đã có pha đánh đầu kiến tạo để Schweinsteiger ghi bàn gỡ hòa cho Bayern Munich. Và rất có thể, đêm nay vai trò của Mandzukic sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Việc Guardiola cất Mandzukic trên băng ghế dự bị ở trận lượt đi là một quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi trong bối cảnh được dự báo trước là đội chủ nhà Man United sẽ chơi phòng ngự số đông, sẽ là hợp lý hơn nếu Pep để Mandzukic đá chính, thay vì bố trí Thomas Mueller đá cao nhất trên hàng công trong vai trò một tiền đạo ảo.

Sơ đồ 4-6-0 thường chỉ phát huy tác dụng khi có khoảng trống lớn. Vì khi ấy những pha chọc khe kết hợp sự di chuyển, hoán đổi linh hoạt, cơ động của các tiền vệ sẽ trở nên rất khó lường, khiến đối phương bị mất phương hướng và rối loạn. Nhưng khi mà David Moyes dựng lên trước cầu môn của De Gea chiếc xe buýt 2 tầng thì chiến thuật không có trung phong thực sự lại làm triệt tiêu chính sức mạnh của Bayern Munich.

Họ không cách gì xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối phương với những pha ban bật nhỏ và ngắn ở trung lộ. Hệ quả là Bayern Munich buộc phải trở lại những pha xuống biên quen thuộc với đôi cánh “Robbery”. Chỉ có điều, Bayern Munich lại không có một sát thủ trong vòng cấm để cụ thể hóa những quả tạt từ 2 biên.

Những pha tạt bóng của nhà ĐKVĐ thường bị cặp đôi trung vệ Vidic và Rio Ferdinand hóa giải rất đơn giản. Hệ quả là Bayern Munich đã có một trận đấu đầy bế tắc trên đất Anh.

Theo thống kê của Whoscored, tại Old Traffrod, Bayern Munich đã thực hiện đến 29 quả tạt. Đấy hiển nhiên là một sự lãng phí lớn, khi mà một tiền đạo nổi tiếng là chơi đầu tốt như Mandzukic (thậm chí còn được Guardiola ca ngợi là người không chiến hay nhất thế giới) lại không được sử dụng. Trên thực tế, khi Guardiola tung chân sút 27 tuổi này vào sân, sự điều chỉnh đó ngay lập tức phát huy tác dụng. Dù không trực tiếp lập công, nhưng Mandzukic đã có pha làm tường giúp Schweinsteiger làm tung lưới De Gea.

Tại Allianz đêm nay, Man United vẫn sẽ nhập cuộc theo cách tương tự trận lượt đi (dù họ đang chịu bất lợi vì trận hòa 1-1), vì vậy sự hiện diện ngay từ đầu của Mandzukic sẽ là cần thiết. Tiền đạo mang áo số 9 này sẽ giúp các phương án tấn công của đội chủ nhà trở nên đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Với lợi thế sân nhà cùng sức mạnh được đánh giá hơn hẳn đối thủ vào lúc này, chắc chắn thày trò Guardiola muốn giành chiến thắng, thay vì chờ đợi kết quả hòa 0-0 đầy mạo hiểm. Và để làm được điều đó, có lẽ Pep cần đến những pha lắc đầu sát thủ của Mandzukic!

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm