M.U lỗ kỷ lục: 83,6 triệu bảng

09/10/2010 11:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày 8/10, M.U đã thông báo khoản lỗ kỷ lục 83,6 triệu bảng bất chấp việc họ đã tăng doanh thu, chủ yếu do phải trả lãi cho việc phát hành trái phiếu từng dẫn tới sự phản đối gay gắt với gia đình Glazer. Việc phát hành trái phiếu, có mục tiêu cấu trúc lại nợ của M.U trong dài hạn, nhưng cũng là để các ông chủ đội bóng rút ra 127 triệu bảng tiền mặt trong năm đầu tiên, đã khiến đội bóng áo đỏ rơi vào thua lỗ.

Giám đốc điều hành David Gill tranh luận rằng đội chủ sân Old Trafford đã tăng được doanh số và vẫn ở trên đỉnh châu Âu bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay từ một số CĐV, nhưng tổng nợ của CLB đã lên tới 521,7 triệu bảng tính đến cuối năm tài khóa trước, tức ngày 30/6. Ngoài ra, nhà Glazer còn nợ 225 triệu bảng tiền đi vay, được thế chấp bằng các cổ phiếu của họ ở M.U và có khoản lãi 16,25% mỗi năm. Hầu hết doanh thu của đội bóng áo đỏ năm nay, từ tiền bán vé và bản quyền truyền hình, lại được dùng để trả nợ, thay vì đầu tư cho đội hình hay cơ sở vật chất.

Man United đang thua lỗ trong kinh doanh - Ảnh Getty

Bản kết quả kinh doanh cho thấy doanh thu của đội bóng áo đỏ tăng lên mức kỷ lục 286,4 triệu bảng nhờ tăng tiền trong ngày diễn ra trận đấu, tiền bản quyền và thu nhập từ thương mại. Thu nhập từ thương mại tăng 16,5% lên 81,4 triệu bảng, một phần nhờ vào các hợp đồng quảng cáo với Aon và Nike cũng như chiến lược tăng cường tiếp thị ở nước ngoài của nhà Glazer. Doanh thu từ truyền thông tăng 5,1% so với năm trước nhờ các hợp đồng truyền hình mới, lên mức 104,8 triệu bảng, nhưng doanh số từ ngày diễn ra trận đấu lại giảm 7,9% xuống còn 100,2 triệu bảng. Lời giải thích của Gill là do mùa này M.U chơi ít trận trên sân nhà hơn, cũng như việc họ bị loại sớm từ tứ kết Champions League, so với vào đến chung kết mùa trước.

Nhưng bất chấp doanh thu kỷ lục, cộng thêm 12,7 triệu bảng từ tiền bán cầu thủ, đội bóng áo đỏ vẫn thua lỗ 83,6 triệu bảng, bao gồm 40,21 triệu bảng tiền lãi nợ, 40,6 triệu bảng tiền lãi phát hành trái phiếu và 19,2 triệu bảng do đồng bảng mất giá so với các đồng tiền khác. Các con số này nhiều khả năng sẽ lại gây ra một làn sóng phản đối mới từ các CĐV vốn đã không hài lòng với những ảnh hưởng tiêu cực cho M.U mà họ cáo buộc là do nhà Glazer dồn các khoản nợ lên vai đội bóng. Nhiều người chỉ trích các ông chủ Mỹ “hút máu” M.U bằng cách tăng giá vé, bán cầu thủ nhưng không hề đầu tư cho đội hình.

Gill và HLV Alex Ferguson vẫn đảm bảo rằng họ vẫn sẵn tiền mua cầu thủ với khoản tiền gửi 163,8 triệu bảng trong ngân hàng, nhưng nên nhớ gần một nửa con số đó là từ hợp đồng bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng năm trước. Bản kết quả kinh doanh của M.U còn nói CLB vẫn “duy trì đẳng cấp cao trên sân bóng”, với vị trí thứ hai ở Premier League và chức vô địch Cúp Carling, cũng như các hợp đồng mới với Chris Smalling, Bebe và Javier Hernández.

Trong số tiền bán trái phiếu tháng 1 năm nay, nhà Glazer đã bỏ túi 70 triệu bảng như phần chia cổ tức cho những cổ đông lớn nhất. Các khoản khác thì vẫn chưa bị đụng tới, nhưng nhóm CĐV phản đối nhà Glazer, Manchester United Supporters Trust, nói đó chỉ là vấn đề thời gian, nhất là khi chuỗi siêu thị của gia đình tài phiệt Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn vì khủng hoảng kinh tế.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm