David Moyes: 'Được dẫn dắt Manchester United là niềm vinh dự của tôi'

23/07/2013 19:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, chiến lược gia người Scotland đã có buổi trả lời phỏng vấn chi tiết đầu tiên để chia sẻ về những áp lực đến từ người tiền nhiệm, cũng như những mục tiêu mà ông đang hướng tới cùng M.U trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford.

*Chào David, cảm nghĩ của ông thế nào sau khi vừa có được khởi đầu không mấy suôn sẻ trong chuyến du đấu cùng đội bóng mới?

Mặc dù chỉ là những trận giao hữu, song nó là tiền đề để chúng tôi vạch ra chiến lược cho cả mùa giải. Sẽ là rất khó khăn khi chúng tôi phải đụng độ với một vài đội bóng lớn ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Do đó chúng tôi cần nỗ lực hết mình để đạt được phong độ cao nhất, và chắc chắn là các đối thủ của chúng tôi cũng vậy.

*Ông có cảm thấy căng thẳng hay áp lực gì không?

Tất nhiên rồi, nhưng tôi cảm thấy phấn khích nhiều hơn. Bạn biết đấy, được dẫn dắt một trong những CLB hàng đầu Châu Âu như Manchester United là vinh dự rất lớn đối với bất kỳ HLV nào. Mặc dù đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, song việc được tiếp nối sự nghiệp của một chiến lược gia vĩ đại như Sir Alex đã mang lại cho tôi một cảm xúc thật khó tả.


David Moyes tỏ ra khá phấn khích trước thử thách mang tên Manchester United

*Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải trước, Sir Alex đã tuyên bố chọn ông là người kế nhiệm. Cảm giác của ông thế nào?

Thú thật là đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Có thể một số người sẽ cảm thấy khó khăn trong việc làm quen với sự thay đổi này, song điều quan trọng là ông ấy đã trao cơ hội cho tôi, và sự kỳ vọng của người hâm mộ càng giúp tôi thêm phần tự tin trước khi bắt đầu những thử thách mới. Thay đổi cũng là rất cần thiết đối với các cầu thủ.

*Nếu đến một ngày mọi người ngừng hỏi ông về Sir Alex thì đó có phải là dấu hiệu cho thấy ông đang làm tốt công việc của mình hay không?

Có thể cho là vậy. Tôi không muốn đề cập tới Sir Alex trong mỗi cuộc trò chuyện nhưng chưa bao giờ tôi lại có những ý nghĩ thiếu tôn trọng đến một con người vĩ đại như ông ấy cả. Tôi sẽ luôn tôn trọng Sir Alex, cũng giống như Manchester United vậy.

*Ông có tin là sẽ có một ngày mình trở thành ngôi sao sáng nhất tại Old Trafford giống như Sir Alex không?

Có thể lắm chứ, và đây sẽ là một kỷ nguyên hoàn toàn mới của Manchester United. Dù thế nào thì nhiệm vụ của tôi vẫn không thay đổi, đó là viết nên lịch sử cùng đội bóng này. Chúng ta hoàn toàn có thể làm hẳn một bộ phim về Matt Busby hay Alex Ferguson, nếu như nhìn lại những thành tích đáng kinh ngạc của họ trong quá khứ. Đó là lý do tôi cần phải nỗ lực hết mình với hi vọng có thể trở nên vĩ đại như họ trong tương lai.

*Trong bối cảnh mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea hay Man City cũng đều thay HLV, ông có nghĩ rằng nhiệm vụ của mình sẽ dễ dàng hơn không?

Tôi không nghĩ vậy, bởi họ đều là những HLV có khả năng làm thay đổi cả một đội bóng, chưa kể đến việc Premier League vẫn là giải đấu mang tính cạnh tranh cao và hết sức khó lường. Song tất nhiên là tôi luôn hi vọng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng có thể đánh bại mọi đối thủ cản đường rồi.

*Cảm giác của ông thế nào khi lúc này, mọi đội bóng đều muốn đánh bại Manchester United?

Đây sẽ là một thách thức hoàn toàn mới mà tôi sẽ phải đối diện trong mùa giải tới. Mặc dù vậy, tôi vẫn đang cảm thấy rất thoải mái và tự tin vào bản thân. Tất nhiên là tôi không khẳng định mọi chuyện sẽ suôn sẻ, bởi hiếm có HLV nào lại có thể mang lại thành công ngay lập tức với một đội bóng mới, song tôi tin rằng mình đủ khả năng để ngồi vào chiếc ghế nóng này.

*Ông có cảm thấy các cầu thủ đang đánh giá mình không?

Tôi tin rằng bất cứ cầu thủ nào mà tôi từng làm việc cũng đều như vậy cả. Họ luôn muốn HLV chứng tỏ được rằng ông ấy xứng đáng với vị trí của mình, rằng ông ấy có đủ khả năng dẫn dắt đội bóng và đưa ra các quyết định để giải quyết vấn đề. Đó là điều hết sức bình thường.

*Được biết, ông từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Preston khi mới 18 tuổi. Vậy theo ông, những thách thức hồi đó có khác gì so với bây giờ không?

Phải nói rằng hồi mới bắt đầu dẫn dắt Preston, tôi cũng không giành được nhiều chiến thắng lắm. Tuy nhiên, tôi luôn làm việc chăm chỉ và cố gắng giúp đội bóng ngày càng tiến bộ hơn. Một chiến thắng sẽ là động lực giúp các cầu thủ tiếp tục hướng tới những chiến thắng tiếp theo, và nếu vẫn giữ vững được tinh thần đó thì việc lọt vào top đầu cũng không phải một nhiệm vụ quá khó khăn. Vì vậy với tôi, ở Preston hay Manchester United cũng không khác nhau nhiều lắm.

*Tại sao ông lại quyết định tuyển Ryan Giggs và Phil Neville vào ban huấn luyện?

Sự thật là tôi không hề muốn Rene Meulensteen ra đi, tuy nhiên tôi cũng cần bổ sung thêm một vài người của mình để bắt đầu xây dựng triều đại mới mang tên David Moyes. Nếu như Giggs là biểu tượng của Manchester United thì Phil Neville cũng từng có quãng thời gian khoác áo đội bóng này, quan trọng là cậu ấy đã hiểu rõ cách làm việc của tôi tại Everton. Ngoài ra, cả hai đều còn trẻ và chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong công tác huấn luyện.

*Ông sẽ cảm thấy thế nào khi giành được danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng này?

Đó chắc chắn là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Thậm chí nếu Manchester United có giành được Singha Cup ở Bangkok thì cũng hết sức tuyệt vời, mặc dù điều này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi với tôi thì bất cứ chiếc cúp nào cũng đều rất quan trọng.

*Vậy còn Siêu cúp nước Anh thì sao?

Nếu Manchester United có thể giành được Siêu cúp nước Anh thì tôi nghĩ nó xứng đáng thuộc về Sir Alex hơn, bởi chính ông ấy mới là người giúp đội bóng đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu đó. Bản thân tôi vẫn hi vọng mình có thể giúp đội bóng giành thêm được nhiều danh hiệu khác nữa. Đó mới là mục tiêu của tôi.

*Có lẽ tất cả chúng ta đều chẳng còn lạ lẫm gì với cụm từ "Fergie time". Vậy theo ông, liệu trong tương lai có xuất hiện thêm cụm từ "Moyesy time" không?

Nếu như tôi đã dẫn dắt Manchester United được 26 năm rồi thì có lẽ câu trả lời sẽ là có. Còn tại thời điểm này thì tôi vẫn chỉ là một trong những HLV trẻ tại Premier League, do đó thật khó để nói trước được điều gì. Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể đạt được tầm ảnh hưởng lớn như vậy.

*Ông nghĩ sao trước viễn cảnh trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Scotland, bên cạnh Busby hay Ferguson?

Có một sự thật rằng không hề thiếu những HLV người Scotland vĩ đại trong quá khứ. Tôi có thể kể ra thêm một vài cái tên khác như Bill Shankly, Jock Stein, Sir Matt hay George Graham. Vì vậy, nếu như có thể góp mặt vào danh sách này thì đó sẽ là một điều không thể tuyệt vời hơn đối với tôi.

*Mặc dù đang có được sự hậu thuẫn từ Sir Alex, song có bao giờ ông cảm thấy lo lắng là mình sẽ thất bại tại đây không?

Được dẫn dắt một CLB lớn như Manchester United và có trách nhiệm tiếp bước những thành công của Sir Alex, chắc hẳn bất kỳ một HLV nào cũng đều cảm thấy đôi chút lo lắng, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, mặt tích cực ở đây là nó giúp tôi nỗ lực và tập trung hơn trong công việc của mình để có thể đạt được thành tích cao nhất.

Đặng Hoàng
Theo DailyMail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm