Man United: Nên tin những người trẻ nhiều hơn

13/08/2015 22:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu mùa giải 1995-96, Man United với anh em nhà Neville, Nicky Butt, Paul Scholes và David Beckham thua 1-3 trên sân Aston Villa. BLV Alan Hansen đã đưa ra tuyên bố sai lầm nổi tiếng: “Không thể vô địch với những chú nhóc”. Phần còn lại thuộc về lịch sử.

Truyền thống của Man United và của Van Gaal

Cũng tháng 5/1995, Ajax của Louis van Gaal gây sửng sốt ở chung kết Champions League khi đánh bại gã khổng lồ AC Milan 1-0. Đội hình của Van Gaal ra sân ở trận đó có tuổi trung bình là 23 với những Edwin van der Sar, Michael Reiziger, Clarence Seedorf, Edgar Davids và Patrick Kluivert, chân sút 18 tuổi đã ghi bàn duy nhất.

Nhưng rồi các mùa Hè 2014 và 2015 vừa qua, cả Man United lẫn Van Gaal đã từ bỏ truyền thống của họ, khi CLB áo đỏ chi ra gần 300 triệu bảng, hầu hết vào những ngôi sao lớn đã thành danh như Angel Di Maria, Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger… Nhưng ngay cả như thế, nhiều CĐV Man United vẫn tin rằng Van Gaal còn phải mua một trung vệ đẳng cấp thế giới và một tiền đạo ngôi sao nữa. Có thể là cả một thủ môn mới.

Chỉ có điều, việc Man United nên mua thêm cầu thủ là điều tất cả mọi người đều thấy và nhất trí. Trong khi đó, Hansen đã không thể tin Man United có thể vô địch năm 1995, cũng như ít người tưởng tượng ra được Ajax sẽ đăng quang ở Champions League với một đội hình như thế. Hiện giờ, đội hình của Van Gaal ở Old Trafford, bất chấp việc đã được tăng cường ồ ạt, vẫn bị coi là chưa đủ sức cạnh tranh với những Chelsea hay Man United.

Tại sao không phải là một năm nữa?

Schweinsteiger, tiền vệ đầy kinh nghiệm người Đức và là một nhà VĐTG, nói khi anh thấy các cầu thủ trẻ Man United trên sân tập: “Tôi từng thấy nhiều cầu thủ trẻ trong sự nghiệp và phải nói những người ở đây rất, rất giỏi”. Mọi người đều biết các trận giao hữu không thể là bằng chứng quan trọng, nhưng những gì Man United thể hiện trước Barcelona trong chuyến du đấu Mỹ mới đây, với Memphis Depay, Andreas Pereira, Jesse Lingard, Luke Shaw và Adnan Januzaj đều gây ấn tượng, kịch bản về một thế hệ 1995 nữa ở Old Trafford không hề là không tưởng.

Thêm vào đó những phương pháp của Van Gaal, quyết tâm và sự háo hức của ông trong việc đào tạo cầu thủ trẻ (đã thành một triết lý), Man United có thể vẫn phải mua thêm cầu thủ, nhưng lẽ ra họ cần rộng cửa hơn cho những người trẻ tự đào tạo. Ngay cả những người đã gây thất vọng ở mùa trước, Chris Smalling hay Phil Jones ở vị trí trung vệ chẳng hạn, vẫn xứng đáng với một cơ hội nữa, để thực sự bước ra khỏi cái bóng của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.

Cùng lúc, những người trẻ hơn như Januzaj, Pereira, Shaw, Patrick McNair, Tyler Blackett và Lingard, ít nhất 2 hoặc 3 trong danh sách đó, cần được ra sân đủ thường xuyên để có một mùa giải đột phá. Biến tất cả họ thành những người đá chính ngay mùa này có thể là một canh bạc lớn khi sức ép thành tích với Van Gaal và ban lãnh đạo Man United hiện giờ là lớn hơn nhiều so với thời Ferguson. Tuy nhiên để thực sự thách thức Chelsea và Man City, đội chủ sân Old Trafford không thể chỉ làm giống như đối thủ của họ, tức là lao vào cuộc đua vũ trang trên thị trường chuyển nhượng.

Man United đã duy trì một truyền thống đáng tự hào hơn nửa thế kỷ qua về việc đào tạo và sử dụng những cầu thủ trẻ. Đó cũng chính là yếu tố cốt lõi làm nên sự khác biệt và thành công dưới thời Ferguson. Sức mạnh tài chính hiện giờ tạo điều kiện cho Man United làm khác đi, nhưng không có nghĩa là họ nên làm khác đi.

Nguyên một đội hình tài năng trẻ (sơ đồ 4-4-2)

Sam Johnstone (22 tuổi) - Guillermo Varela (22), Patrick McNair (20), Tyler Blackett (20), Luke Shaw (20) - Adnan Januzaj (20), Andreas Pereira (19), Nick Powell (21), Jesse Lingard (22) - Memphis Depay (21), James Wilson (19).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm