Man United: 'Hàng xóm ồn ào' mới ở Manchester

02/11/2014 14:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá khứ, người ta thường gán cho Man City biệt danh không mấy dễ chịu “người hàng xóm ồn ào”. Bây giờ, biệt danh ấy lại được chuyển giao cho Man United của Louis Van Gaal.

Trận derby Manchester năm nay rất đáng chờ đợi. Nhà ĐKVĐ Premier League Man City sẽ tiếp đón một Man United chi tiêu hào phóng như đại gia.

Màu đỏ đang thất thế màu xanh

Những ngôi sao đình đám mặc áo xanh sẽ chống lại những gương mặt mới mang áo đỏ. Những ông chủ biết kiếm tiền đọ sức một kẻ vô đối về tài chính. Và trên hết, một cỗ máy vô địch hiện tại sẽ chống lại một tên tuổi lẫy lừng với những vinh quang quá khứ. Tất cả những điều đó khiến cho Man City không thể không cảnh giác trước những âm thanh ồn ào từ người hàng xóm mặc áo đỏ.

Những dòng mô tả kể trên đem đến một góc nhìn mới cho cuộc thư hùng giữa hai nửa thành phố Manchester. Man City mới chỉ một lần có mặt ở vòng 1/8 Champions League và hai lần vô địch quốc gia trong suốt 46 năm qua. Thế nên vẫn còn một con đường dài để đội chủ sân Etihad hiện thực hóa phát biểu của Peter Schmeichel: bắt kịp Man United và trở thành một đội bóng lớn thực sự. Dù sao vẫn còn đó những yếu tố của một cuộc chuyển giao, giữa những thăng trầm của hai đội bóng thành Manchester trước trận derby trên sân Etihad đêm nay.

Nhìn lại quá khứ, trong hơn 20 năm kể từ khi hạng đấu cao nhất nước Anh mang tên Premier League, Man City chỉ đóng vai một con muỗi đốt dưới chân Man United trong những trận derby. Cụ thể, từ 1993 đến 2000, đội chủ sân Old Trafford đã giành chiến thắng trong 8 trận derby liên tiếp. Mãi tới những năm gần đây, Man City mới được hưởng niềm vui khi có được 5 thắng lợi trong 6 trận derby gần nhất. Họ bước vào trận đấu đêm nay với vị thế lần đầu tiên kể từ những năm 70 trở thành quyền lực bóng đá lớn nhất của thành phố Manchester.

Trận thua ngược 3-5 của Man United trước Leicester hồi tháng trước đã được chiếu ở một màn hình lớn bên trong phòng họp báo của Man City. Một vị quan chức Man United chỉ biết thở dài khi nhìn thấy nó, còn các cổ động viên thì nhăn nhó và thất vọng. Đó là tín hiệu cho thấy việc chuyển giao quyền lực thành Manchester từ màu đỏ sang màu xanh sẽ còn kéo dài hơn dự tính so với chỉ 18 tháng kể từ khi Sir Alex Ferguson rửa tay gác kiếm ở sân Old Trafford.

Man United vẫn có quyền hy vọng

Dẫu sao những tín hiệu lạc quan không hoàn toàn mất đi. Man United của Louis Van Gaal sẽ là kẻ đóng vai người hàng xóm ồn ào trong chuyến làm khách đêm nay.

Bất chấp thành tích tệ hại ở một vài thời điểm, chiến thắng trên sân Etihad sẽ giúp Man United thu hẹp khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 1 điểm khi vòng đấu thứ 10 kết thúc. Điều này không phải không có cơ sở, khi Man City mới chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất trên sân nhà tại mọi đấu trường. Dù nhà ĐKVĐ Premier League vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng sự nhỉnh hơn ấy không hoàn toàn chắc chắn. Ít nhất điều này tạo nên sự hấp dẫn trong trận derby thứ 168 này.

Sự chuyển giao giữa Man United và Man City được thể hiện rõ nét trên thị trường chuyển nhượng. Man City chỉ chi gần 50 triệu bảng cho 2 hậu vệ, 1 thủ môn và 1 tiền vệ phòng ngự trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Ngược lại, Man United tiêu hết hơn 180 triệu bảng cho 6 cầu thủ gồm Di Maria, Mata và Falcao cho mặt trận tấn công cùng Shaw, Rojo và Blind cho hàng thủ.

Có thể lý giải việc Man City mua sắm hạn chế do tác động từ Luật công bằng tài chính và quyết tâm của ban lãnh đạo hướng tới tương lai. Dù sao, đội hình hiện tại của họ vẫn đủ sức ứng phó với những Di Maria hay Falcao của Man United, bất chấp sự vắng mặt của nhạc trưởng Silva.

Dù thế nào, trận derby thành Manchester đêm nay, chứng nhân cho một sự thay đổi về màu áo thống trị và cả thời thế, vẫn là một cuộc đối đầu đáng chờ đợi.

2 Phong độ của Man City trên sân nhà lúc này khá tệ, khi họ chỉ thắng 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất.

5 Man City đang có xu hướng thắng thế ở những trận derby Manchester, với 5 chiến thắng trong 6 lần đối đầu gần nhất.

182 Man United chi gấp gần 4 lần so với Man City trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây (182 triệu bảng so với 49 triệu bảng).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm