Van Gaal có tệ hơn Moyes?

05/11/2014 19:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới thời tân HLV Louis van Gaal, Manchester United được kỳ vọng sẽ trở lại với đỉnh cao, nhưng tình hình đang trở nên xấu đi từng ngày tại Old Trafford.

Trước mùa giải này, sự tự tin đã lên cao trong các CĐV áo đỏ. Đội bóng của họ, chơi với đội hình mới mẻ 3-5-2, lần lượt đánh bại Roma, Real Madrid và Liverpool trong giải giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới International Champions Cup ở Mỹ.

Tuy nhiên, không may cho Van Gaal và đội bóng của ông, giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải không phải là mùa giải. Sau 10 trận tại Premier League, Quỷ đỏ giờ đang đối mặt với một chiến dịch thất bát nữa sau hành trình tệ hại dưới thời Moyes.

Thật ra, Man United đang trải qua khởi đầu tệ hại nhất của họ kể từ năm 1986, năm mà Ron Atkinson bị sa thải và Sir Alex Ferguson được bổ nhiệm thay thế. Dù Van Gaal đã được chi ra 150 triệu bảng trong mùa hè để tăng cường lực lượng, về mặt thống kê, tình hình tại Old Trafford không hề sáng sủa hơn so với mùa trước.

Tổng điểm của Man United hiện giờ là điều khiến các CĐV áo đỏ lo ngại nhất. Với chỉ 3 chiến thắng 10 trận, đội chủ sân Old Trafford đang có 13 điểm. Cùng kỳ mùa trước, Man United của Moyes đã có 17 điểm.

Thêm vào đó, có thể cho rằng những trận mở màn của HLV người Scotland khó hơn so với người kế nhiệm Hà Lan của ông. 2 trận gần nhất của Man United, gặp Manchester City và Chelsea, đều là những trận đấu lớn, nhưng 8 trận trước đó đều là các cuộc đọ sức mà họ đủ khả năng giành chiến thắng.

Một vấn đề đau đầu khác với Van Gaal là đội bóng của ông chưa thắng nổi một trận nào trên sân khách cả mùa này. Các thất bại dưới tay Leicester City và Manchester City, cùng những trận hòa trên sân những đội hoàn toàn dưới tầm West Brom, Sunderland và Burnley đang khiến Man United chìm sâu. Đội bóng của Moyes có thể gặp nhiều khó khăn tại Old Trafford mùa trước, nhưng khi xa nhà họ thường chơi rất tốt.

Trong khi Moyes chỉ mua 1 cầu thủ mới hè năm ngoái, Van Gaal đã mua sắm rất thoải mái, đưa về ít nhất 6 ngôi sao nữa, với những tên tuổi lẫy lừng như Radamel Falcao và Angel di Maria. Moyes đã bị chỉ trích dữ dội vì chữ ký duy nhất của ông, nhưng Van Gaal cũng có trách nhiệm lớn khi chi ra 150 triệu bảng mà không đưa về một trung vệ đẳng cấp thế giới nào. Marcos Rojo và Luke Shaw đều triển vọng, nhưng không đủ.

Tất nhiên, không thể chỉ đánh giá họ qua những con số, còn nhiều yếu tố không thể định lượng khác làm nên sự khác biệt giữa Van Gaal và Moyes. Chẳng hạn, mùa trước Man United là một đội bóng hoàn toàn thiếu bản sắc và một kế hoạch rõ ràng. Họ không tỏ ra là một đội bóng, mà chỉ là tập hợp của những cá nhân rời rạc. Trong khi đó với Van Gaal, dù ông đã sử dụng chiến thuật rất linh hoạt, Man United nhất quán với một triết lý tấn công, cố gắng vừa chơi bóng đẹp, vừa hiệu quả từ đầu đến cuối. Những kết quả còn chưa đến, nhưng sự gắn kết đã rõ ràng hơn và dù chỉ có 1 điểm trong 2 trận gần nhất, ở mỗi cuộc đọ sức lớn đó, các CĐV áo đỏ đều có thể tự hào vì những tín hiệu tích cực.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm