Van Gaal mở đường cho lối chơi mới ở Premier League

31/12/2014 20:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Van Gaal đã mang lại điều mà các đội bóng hàng đầu ở Premier League hiện tại không có được. Đó chính là lối chơi bóng dài cực kì hiệu quả.

Theo thống kê của Daily Mail, Man United là đội chơi bóng dài nhiều thứ hai ở Premier League mùa này, sau Burnley. Các trung vệ của “Quỷ đỏ” thường xuyên thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến cho các cầu thủ trên hàng công. Đây là cách mà các cầu thủ hay nhất trong tay Van Gaal như Di Maria, Falcao, Van Persie, Rooney và Mata nhận được bóng nhiều nhất có thể.

Khi mà Micheal Carrick là tiền vệ đúng nghĩa duy nhất trong đội hình của Van Gaal, Man United không cần thiết phải chuyền bóng ngắn qua từng khu vực. Việc phất những đường bóng dài vào những khu vực nhạy cảm cho những cầu thủ nguy hiểm của Man United đã khiến cho hàng thủ của đối phương gặp rất nhiều khó khăn. Trận gặp Tottenham là một ví dụ cho điều này. Bởi thế, chẳng ngạc nhiên gì khi Man United là đội chơi bóng dài nhiều nhất ở Premier League mùa này, chỉ sau Burnley.

Điều thú vị khi triển khai lối chơi này là Van Gaal chẳng lo Van Persie hay Falcao có giành chiến thắng trong những pha không chiến hay không. Điều quan trọng là Rooney và Mata phải đón được bóng và gây sóng gió ở khu vực một phần ba sân của đối phương.

Những đội sử dụng nhiều đường chuyền dài ở Premier League  mùa giải này

1) Burnley (1485)

2) Manchester United (1437)

3) Queens Park Rangers (1401)

4) West Bromwich Albion (1349) 

5) Leicester City (1348) 

Những đội sử dụng nhiều đường chuyền dài ở Premier League mùa giải trước

1) Southampton (2395)

2) Aston Villa (2299)

3) Everton (2239)

4) Fulham (2180)

10) Manchester United (2077)

Lối chơi bóng dài này cũng phù hợp cho các hậu vệ của Man United. Paddy McNair, Phil Jones và Jonny Evans sẽ thích sử dụng những đường chuyền dài hơn là tung ra những đường chuyền phức tạp hơn.

Việc quá lạm dụng những đường chuyền ngắn sẽ làm giảm khả năng tấn công của đội bóng. Aston Villa và Everton là những trường hợp điển hình. Benteke được xem là một trong những chân sút hay nhất ở Premier League nhưng anh không phát huy được khả năng của mình ở trên sân. Song không thể đổ lỗi cho Benteke khi mà anh luôn đói bóng. Những người đồng đội của Benteke không thể phân phối bóng cho tiền đạo này đúng lúc. Lukaku của Everton cũng vậy. Anh chỉ có 4 lần chạm bóng ở trong vòng cấm trong trận gặp Stoke vào tuần trước.


Lối chơi bóng dài của Man United có hiệu quả

Aston Villa và Everton cần biến đổi lối chơi của mình giống như ở mùa giải trước, khi cả hai đội nằm trong Top 3 đội sử dụng nhiều đường chuyền dài nhất. Southampton nhờ sử dụng lối chơi bóng dài nên Sadio Mane mới khiến John Terry gặp khó khăn. Tương tự, cặp đôi Ashley Barnes và Danny Ings của Burnley đã thi đấu tốt bởi họ được cung cấp nhiều đường chuyền dài để phát huy khả năng của mình.

Arsenal dưới thời HLV Wenger cũng có lúc dựa vào những đường bóng dài để gây đột biến. Đáng kể nhất là đường chuyền dài vượt tuyến để Marc Overmars ghi bàn đem về thắng lợi ở Old Trafford vào năm 1998. Nếu như sử dụng đường chuyền ngắn, việc thiết lập các đợt tấn công sẽ chậm và đối thủ sẽ kịp lùi về phòng ngự với số đông.

Bàn thắng của Overmars vào lưới Man United tại Old Trafford vào năm 1998


Ngay cả đội trẻ của Real Madrid cũng đang sử dụng lối chơi bóng dài như Van Gaal áp dụng ở Old Trafford. Nhưng các hậu vệ ở Anh hiện tại như được lập trình với việc chuyền bóng. Hoặc là họ đưa bóng sang hai cánh, hoặc là chuyền nhẹ lên phía trước. Van Gaal đã khai sáng ra một phương hướng mới và gặt hái được kết quả,. Có lẽ những đội bóng khác ở Premier League cần học hỏi theo.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm