Luis Suarez: Được trao băng đội trưởng vì Guardiola hỏi mua?

29/01/2013 13:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez đã được trao vinh dự bước ra sân trong trận gặp Oldham ở vòng 4 Cúp FA với chiếc băng đội trưởng trên tay, một quyết định gây nhiều chú ý vì những lỗi lầm tiền đạo người Uruguay đã gây ra trong quá khứ.

Bất chấp những điều tiếng của Suarez từ ngày đặt chân đến Anh, quyết định của HLV Brendan Rodgers nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các CĐV Liverpool. Các trang mạng xã hội liên quan tới đội bóng áo đỏ xôn xao những bàn tán và chia sẻ về việc chiếc băng đội trưởng được trao cho số 7 của họ. Dù chỉ là một trận đấu không thực sự quan trọng, vinh dự đó thực sự là một ý tưởng không ngoan của Rodgers.

Bản thân Suarez, với tất cả những bê bối trong quá khứ, từ vụ cắn người ở Ajax, pha chơi bóng bằng tay tại World Cup đến vụ phân biệt chủng tộc nhắm vào Patrice Evra, vẫn là một thủ lĩnh bẩm sinh. Anh là một trong 3 cầu thủ quá tuổi của Uruguay ở Olympic London 2012 và từng được trao băng đội trưởng đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm đó chắc chắn có nhiều ý nghĩa khi đội bóng của HLV Oscar Tabarez hiện là một trong những đội mạnh nhất thế giới.

Trong màu áo Liverpool, kể từ khi tới Anfield năm 2010, Suarez đã chứng tỏ anh có thể mang tới những khoảnh khắc như ảo thuật, sự cống hiến hết mình và cả những tranh cãi. Dù cho truyền thông Anh đã ném bất cứ điều gì vào Suarez, Liverpool, bao gồm ban huấn luyện, ban lãnh đạo, các đồng đội và những CĐV, chưa bao giờ để Suarez phải đi một mình.

Từ Kenny Dalglish tới Rodgers, cả hai đã bày tỏ sự tin tưởng không suy chuyển vào tiền đạo giỏi nhất của mình, và Suarez đã đền đáp một cách xứng đáng. Chiếc băng đội trưởng, sau hợp đồng vừa gia hạn vào mùa hè, là cách tốt nhất lúc này để Rodgers cho Suarez thấy rằng vẫn ủng hộ tiền đạo của mình một cách trọn vẹn.

Thật ra, chân sút người Uruguay hiện là cầu thủ xuất sắc nhất ở Anfield và việc Liverpool không thể tạo điều kiện cho anh tranh tài ở Champions League là điều rất đáng tiếc. Không phải một lần, những đội bóng giàu có hơn, hùng mạnh hơn và nhiều triển vọng hơn đã thử thách lòng trung thành của Suarez và sự quyết tâm của Liverpool.

Bản thân chân sút 26 tuổi này có quan hệ rất tồi tệ với truyền thông và những CĐV Anh, trừ những người tại Anfield. Manchester City, Real Madrid hay mới nhất là Bayern Munich đều có đủ tiền cũng như sức hấp dẫn về mặt chuyên môn để lôi kéo Suarez. Mối đe dọa lớn nhất có lẽ đến từ Đức, nơi HLV Pep Guardiola sẽ tới vào mùa hè sang năm và cần một chân sút phù hợp với phong cách tiki-taka mà ông dự tính sẽ xây dựng, hơn là Mario Gomez hay Mario Mandzukic.

Chiếc băng đội trưởng, dù không phải là có sức nặng quá lớn, góp thêm phần thuyết phục Suarez rằng ở lại Anfield sẽ khiến anh trở thành một tượng đài trong lòng các CĐV áo đỏ, nhất là khi đội trưởng hiện giờ, Steven Gerrard, đã 32 tuổi và không còn nhiều năm ở đỉnh cao. Những gì diễn ra ở Oldham giống như lời khẳng định rằng một khi Gerrard không có mặt trên sân, thì đội trưởng của Liverpool sẽ là Suarez. Mà thực ra, với tất cả những gì tiền đạo người Uruguay đã làm cho màu áo đỏ, anh hoàn toàn xứng đáng với vinh dự đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm