Man City chuyển hướng từ Osvaldo sang Jovetic

11/07/2013 09:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng 27 triệu bảng của Stevan Jovetic và đã rút lui trong các cuộc thương lượng với Pablo Daniel Osvaldo.

Jovetic được xem là chất lượng hơn hẳn Osvaldo

Trước đó, đội bóng áo xanh đã tiến hành đàm phán với Roma hòng có tiền đạo Osvaldo, được định giá khoảng 13 triệu bảng. Nhưng sau đó Man City đã đổi ý và chuyển sang Jovetic, cầu thủ mà Fiorentina có lẽ sớm muộn sẽ phải bán.

27 triệu bảng

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Jovetic có thể muốn tới Juventus hơn là chuyển sang một nước khác thi đấu ở thời điểm này. Juve không có nhiều tiền như Man City, nhưng họ cũng có một đề nghị hấp dẫn là đổi Jovetic lấy Fabio Quagliarella và Luca Marrone cộng thêm tiền mặt cho Fio. Cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ người Montenegro hiện còn có sự tham gia của cả Arsenal và Chelsea. Jovetic ghi được 13 bàn ở Serie A cho La Viola mùa trước.

Giống như những vụ chuyển nhượng trước đó trong mùa hè đưa về Fernandinho (30 triệu bảng từ Shakhtar Donetsk) và Jesus Navas (15 triệu bảng từ Sevilla), việc theo đuổi Jovetic cho thấy chính sách nhất quán của ban lãnh đạo Man City đầu tư vào những cầu thủ có chất lượng chuyên môn, chứ không cần tên tuổi siêu sao.

Ở tuổi 23, Jovetic còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Cái giá 27 triệu bảng không thể nói là rẻ, nhưng cũng không phải là quá đắt ở một mùa chuyển nhượng mà đụng đến những món hàng hiệu như Luis Suarez, Robert Lewandowski, Edinson Cavani hay Radamel Falcao thì cái giá đưa ra không khi nào dưới 50 triệu bảng.

Thêm nữa, với mức lương đề xuất chỉ vào khoảng 120.000 bảng mỗi tuần, Jovetic sẽ giúp Man City tiếp tục cân bằng quỹ lương của họ, đã giảm nhiều sau khi thanh lý được Mario Balotelli vào mùa đông cho AC Milan và Carlos Tevez mới vừa rồi cho Juventus.

Bù đắp cho Aguero và Dzeko

Jovetic chắc chắn chưa phải là một chân sút đẳng cấp thế giới, nhưng anh sẽ là người phù hợp với Man City và mang tới những tác động tích cực cho hàng công áo xanh. Trong một cuộc đua còn có cả Chelsea và Arsenal, nếu mua được Jovetic, trước tiên đó sẽ là tuyên bố rõ ràng của The Citizens cả về tham vọng lẫn sức mạnh tài chính của họ.

Nhưng quan trọng hơn là tiền đạo người Montenegro có mọi phẩm chất cần thiết để hòa nhập và tỏa sáng trong hệ thống của Man City. Kiểm soát bóng tốt, tầm nhìn, khả năng đi bóng khéo léo và nhạy cảm ghi bàn giúp Jovetic bù đắp tốt cho hàng công đội bóng áo xanh hiện giờ chỉ còn lại Edin Dzeko và Sergio Aguero. Trong khi Dzeko có thừa thể hình và thể lực, anh lại không đủ khéo léo. Ngược lại, Aguero tinh tế và thông minh, nhưng lại thiếu sức vóc và sự bền bỉ cần thiết.

Với sự kết hợp điểm mạnh của hai chân sút đó, Jovetic là một lựa chọn toàn diện hơn hẳn cho hàng công áo xanh, vốn được hỗ trợ bởi một tuyến tiền vệ chật ních tài năng và rất đáng sợ trong mùa giải tới. Đúng là tỉ lệ ghi bàn của anh còn phải cải thiện, dù 13 bàn trong 26 trận ở Serie A không phải là quá tệ, nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ tại Fiorentina, Jovetic không được làm việc cùng những David Silva, Navas, Yaya Toure hay Samir Nasri.

Không chỉ biết ghi bàn, Jovetic còn có trung bình 2 đường chuyền quan trọng mỗi trận mùa trước cho Fiorentina. Con số đó cho thấy anh có thể là một tiền đạo biết đóng góp vào việc xây dựng lối chơi cho đội nhà, một mẫu số 9 ảo hiện đại mà ban lãnh đạo Man City với những nhân vật đậm đặc chất Barcelona, và cả tân HLV Manuel Pellegrini, sẽ rất ưa thích.

Trong một tính toán chiến thuật khác, Jovetic có thể chơi đa dạng hơn nhiều so với Osvaldo, người chỉ đá được trung phong. Cầu thủ người Montenegro có thể đá trung phong, tiền đạo lùi hay thậm chí là dạt cánh, mở ra nhiều lựa chọn cho Pellegrini, một chiến lược gia vốn luôn ưa thích việc luân phiên các cầu thủ mình.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tiền sử chấn thương

Lo lắng duy nhất với hợp đồng này, nếu nó thành hiện thực ở Etihad, là tiền sử chấn thương của Jovetic, khi anh đã vắng mặt cả mùa 2010-11 vì một chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Nhưng trừ mùa đó ra, Jovetic đều chơi hơn 30 trận mỗi mùa kể từ năm 2009-10 tới nay, con số không tồi chút nào với một cầu thủ mới 23 tuổi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm