Như Man City, Dortmund không biết phòng ngự

03/10/2012 13:09 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Dortmund vừa đánh bại Gladbach tới 5-0 nhưng đội ĐKVĐ Bundesliga liệu có tái hiện được màn trình diễn này tại sân Etihad, nhất là khi dường như HLV Juergen Klopp vẫn chưa tìm được đội hình cân bằng nhất cũng như khơi lại khát khao chiến đấu cho các học trò?

Cuối tuần qua, Dortmund đã có 1 chiến thắng 5 sao nhưng trước đó, đội bóng này đã thi đấu rất bê bết, chỉ qua 5 trận đã để thủng lưới tới 8 bàn. Trong mục Blog Oliver Kahn trên trang Fanorakel, thủ môn lừng danh một thời này đã có những phân tích về vấn đề của Dortmund trong thời gian vừa qua.

Quá thiên về tấn công

Sau trận hòa 3-3 trước Frankfurt, HLV Klopp đã than thở: "Khi bạn đã dẫn trước 2-0, đối phương sẽ rất khó lội ngược dòng. Nhưng điều đó đã xảy ra với chúng tôi". Một yếu tố dẫn tới thành công quan trọng đó là phải kiểm soát được bóng, không cho đối phương cơ hội gượng dậy. Người Tây Ban Nha thực hiện điều này hoàn hảo. Tuyển Đức cũng đang cố gắng phát triển lối chơi theo hướng này. Để có thể sử dụng lối chơi này, cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn, ăn ý trong từng pha bóng giữa các cầu thủ. Nếu các cầu thủ không hiểu nhau sẽ tạo ra những khoảng trống cho đối phương khai thác triệt để. Frankfurt đã tận dụng rất tốt những khoảng trống các cầu thủ Dortmund hớ hênh để lộ ra.


Dortmund quá thiên về tấn công

Có thể thấy rằng Dortmund đang rất thiên về tấn công, điều này khiến lối chơi của họ mất cân đối và rất dễ lộ ra các khuyết điểm. Marco Reus, Mario Goetze, Ivan Perisic và Mortiz Leitner là những tiền vệ có xu hướng dâng cao, gần như không biết phòng ngự. Thêm vào đó, ông Klopp cũng đang ưu tiên Ilkay Guendogan (mạnh về tấn công) hơn cựu công thần Sven Bender (thiên về phòng ngự) nên lối chơi của Dortmund càng thiếu đi sự cân bằng. Bạn đọc của trang Fanorakel có hỏi rằng Reus và Goetze có tạo nên một bộ đôi hoàn hảo hay không và tôi phải nói rằng lúc này, họ đang khiến cấu trúc của đội bóng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Nhưng cũng cần lưu ý cả hai cũng mới ở những bước đầu của sự nghiệp, còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Nếu họ thi đấu ăn ý với nhau, đây sẽ là một vũ khí quan trọng cho cả Dortmund lẫn đội tuyển quốc gia.

Thiếu khát khao chiến thắng?

Ngoài những sai lầm trong chiến thuật, tinh thần cũng là một yếu tố dẫn tới khởi đầu chậm chạp của Dortmund. Giám đốc thể thao Michael Zorc đã chỉ trích sự thiếu tập trung của các cầu thủ trong trận đấu với Frankfurt. Ngay cả HLV Klopp cũng đã phải nổi điên với thái độ của các học trò. Trên trang Fanorakel, gần một nửa số độc giả cũng cho rằng sau hai chiến thắng liên tiếp và một cúp Quốc gia, các cầu thủ Dortmund đã không còn động lực chiến đấu như trước.

Có một sự thật là trong 2 năm qua, Dortmund đã trải qua rất nhiều sự thay đổi. Từ những tài năng trẻ, hầu hết đã trở thành những ngôi sao, thậm chí vươn tới tầm quốc tế. Những bước nhảy vọt này tạo niềm tin rằng thành công cứ thế sẽ nối tiếp đến với Dortmund. Khó khăn cho Dortmund là sau 2 chức vô địch vừa qua, các đối thủ luôn thi đấu máu lửa mỗi khi gặp họ. Thời gian qua họ không thụt lùi nhưng sự cố gắng là chưa đủ để đáp ứng những yêu cầu mới. Họ sẽ phải nỗ lực hơn, có thể thỉnh thoảng sẽ thất bại nhưng phải nhanh chóng trở lại đường ray.

Tại Champions League, có vẻ Dortmund cần tạo tiếng vang để lấy lại hình ảnh sau thất bại đáng xấu hổ ở mùa trước (đứng bét bảng, chỉ kiếm được 4 điểm, toàn thua 3 trận trên sân khách - TT&VH). Nhưng điều này không hề dễ dàng bởi họ đen đủi nằm cùng bảng với Real Madrid và Manchester City. Thế nên, theo tôi, họ nên coi Bundesliga là mục tiêu số 1. Có hay ho gì khi vào tới bán kết Champions League nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Bundesliga?

Trần Khánh An (dịch)

Dortmund không cần tỷ phú Ả rập

Theo quy định tại Bundesliga, các thành viên của đội bóng phải sở hữu ít nhất 51% cổ phần nên không có chuyện một ông chủ nắm quyền thao túng đội bóng. Nhưng kể cả khi được nới lỏng quy định này, CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund cũng không hào hứng với các tỷ phú Arab: "Tôi sẽ không chào đón họ. Một số đội đã phất nhanh đấy nhưng nếu các hoàng thân này chán bóng đá, như tại Malaga, thì sao? Bundesliga đang phát triển bền vững và điều này sẽ được chứng minh bằng các chiến thắng".

Về chuyên môn, vị CEO này chia sẻ: "Tại đấu trường châu Âu, bạn sẽ không có nhiều cơ hội như trong nước". Còn HLV Klopp cho biết: "Man. City là một đội bóng mạnh với nhiều ngôi sao nhưng chúng tôi đã có kế hoạch riêng".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm