Lời cảnh tỉnh dành cho Pep Guardiola

10/04/2015 05:59 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng trước Dortmund ở trận “Der Klassiker” hồi cuối tuần, Pep Guardiola đã nói rằng ông không thích Bayern Munich chơi bóng theo phong cách như thế. Và vị chiến lược gia gốc Catalunya đã ngay lập tức cụ thể hóa tuyên bố của mình bằng những sự thay đổi trong trận Tứ kết Cúp QG với Bayer Leverkusen…

Chỉ có điều, việc Pep Guardiola đưa Bayern Munich trở lại lối chơi thường thấy lại khiến CLB xứ Bavaria suýt chút nữa đã bị đẩy đến cửa tử.

Hai bộ mặt của Bayern Munich

Trong cuộc đọ sức với Borussia Dortmund, Pep Guardiola đã tung ra sân một đội hình khá thiên về phòng ngự. Về cơ bản, trong số 11 cầu thủ Bayern Munich có mặt trên sân chỉ có 2 cái tên có thiên hướng tấn công là Lewandowski và Thomas Mueller. Còn 9 cầu thủ còn lại liên kết với nhau tạo thành một bức tường phòng thủ tương đối vững chắc. Ngay cả khi, Schweinsteiger bị chấn thương phải rời sân, Guardiola cũng đưa Rode – một tiền vệ phòng ngự vào thay thế, thay vì sử dụng những ngôi sao có phẩm chất tấn công tốt hơn như Thiago hay Goetze.

Tuy nhiên, ở chuyến làm khách trước Leverkusen rạng sáng qua, Guardiola đã khoác lên đội nhà một bộ mặt khác hẳn. Pep đã từ bỏ sơ đồ 3-2-3-2 ở trận trước để sử dụng chiến thuật 3-2-2-2-1 có xu hướng chơi tấn công hơn. Ngay cả những con người được ông sử dụng cũng nhằm phục vụ bóng đá tấn công. Schweinsteiger không thể thi đấu, nhưng lần này, Guardiola đã chọn Goetze đá thay người đàn anh, chứ không trao cơ hội cho Rode như cách đây vài ngày. Sau đó, trong hiệp 2, Pep còn tiếp tục rút Lahm ra sân để đưa Thiago – một cầu thủ hỗ trợ tấn công tốt hơn vào sân.

Với những sự điều chỉnh này không có gì đáng ngạc nhiên khi Bayern Munich đã lại trở thành những người kiểm soát cuộc chơi như thường lệ. Nếu như trong trận gặp Dortmund, tỉ lệ kiểm soát bóng của Bayern Munich chỉ ngang ngửa đội chủ nhà, thì tại BayArena, CLB xứ Bavaria đã cầm bóng hoàn toàn vượt trội đội chủ nhà (tỉ lệ là 79-21 nghiêng về Bayern Munich).

Hút chết tại BayArena

Thế nhưng, trong bóng đá điều quan trọng nhất không phải là tỉ lệ kiểm soát bóng. Dù liên tục có bóng trong chân, song khó có thể nói đây là một trận đấu thành công của Bayern Munich. Bởi CLB này đã một lần nữa lâm vào vấn đề đã mang tính chất cố hữu. Đấy là tạo ra sự đột biến trước cầu môn đối phương. Dù cầm bóng nhiều hơn gấp 3 lần Leverkusen, nhưng trong suốt 120 phút (nhắc lại là 120 phút chứ không phải 90 phút), Bayern Munich chỉ có vỏn vẹn 9 lần dứt điểm về phía khung thành của Leno. Trong đó cũng chỉ có 3 cú sút là đi trúng cầu môn.

Ở chiều ngược lại, Leverkusen dù chẳng cần giữ bóng nhiều, nhưng sóng gió mà họ tạo ra về phía Bayern Munich cũng là rất đáng kể. Thậm chí, Leverkusen còn sút cầu môn nhiều gần gấp đôi đội khách (17 lần) và có đến 13 trong số các pha bắn phá ấy là đi trúng khung thành. Nếu không có tài năng của Manuel Neuer cũng như pha phá bóng chính xác của Rafinha ở đúng phút 90 thì Bayern Munich đã có thể phải nhận trái đắng.

Trong thế trận không thể tạo ra nhiều sức ép về phía cầu môn Leverkusen như vậy, Bayern Munich đã phải chấp nhận phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu may rủi, sau khi 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Lần này, vận may đã đứng về phía họ (nhà ĐKVĐ đã giành vé vào Bán kết sau chiến thắng 5-3 trên chấm 11m). Nhưng đúng như thừa nhận của Thomas Mueller là các loạt đá 11m luôn có sự tồn tại của may mắn, chẳng ai dám chắc vào một ngày khác, liệu thần may mắn có còn nở nụ cười với thày trò Pep Guardiola?

Màn hút chết tại BayArena có thể coi là một lời cảnh tỉnh nữa với Pep: xấu xí mà hiệu quả, có lẽ còn hơn là đẹp, nhưng vô hại.

2: Đây là lần thứ 2 trong 3 trận đấu gần nhất, Bayern Munich không thể tìm được mành lưới đối phương.

2: Đây là lần thứ 2 liên tiếp Leverkusen để thua trong loạt đấu súng ở các trận đấu Cúp.

5: Cả 5 cầu thủ Bayern Munich đều đã thực hiện thành công quả 11m của mình. Đó là Mueller, Lewandowski, Xabi Alonso, Goetze và Thiago.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm