Văn hoá

Madonna so sánh McCain với... Hitler!

30/08/2008 10:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nữ hoàng pop thường gây tranh cãi mỗi khi tung ra một sản phẩm mới hoặc thực hiện lưu diễn. Với chuyến lưu diễn thế giới mới mang tên Sticky & Sweet mà Madonna mở màn hôm 23/8 tại Cardiff, xứ Wales, ngôi sao 50 tuổi này tiếp tục gây nên một sự om sòm mới khi so sánh ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain với Adolf Hitler trong một đoạn băng video.
Đoạn video này được chiếu khi Madonna thể hiện ca khúc Get Stupid, trong đó phần đầu là hình ảnh của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain với trùm Phát xít và nhà độc tài Zimbabwe Robert Mugabe, cùng những bức ảnh về sự nóng dần lên của trái đất, ngập lụt, chiến tranh, nạn đói... Phần hai của băng video là hình ảnh của Mahatma Gandhi, cựu thành viên ban nhạc Beatles John Lennon, Mẹ Teresa, Bill Gates, trụ cột nhóm U2 Bono, “nữ hoàng” truyền hình Oprah Winfrey và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barack Obama.

Sự so sánh trong đoạn băng đó đã bị chiến dịch tranh cử của ông McCain cho là “một sự xúc phạm không chấp nhận được, thô tục và gây bất đồng”, theo lời người phát ngôn của ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain. Còn Abraham Foxman, phụ trách nhóm Do Thái của Tổ chức chống nói xấu thì tuyên bố: “Thật là thái quá khi đưa hình ảnh của phát xít Đức vào bối cảnh tranh cử của ứng cử viên McCain”.
 
Gây tai tiếng có chủ ý

Các tour diễn và album của Madonna luôn đan xen giữa âm nhạc với chính trị, sex và tôn giáo. Có lẽ cũng nhờ vậy mà trong khi nhiều ngôi sao khác nổi lên trong những năm 1980 đều đã tàn lụi, thì “Cô gái vật chất” vẫn nổi lên trở thành một ngôi sao toàn cầu. Dường như cô luôn tìm cách gây tranh cãi để có thể kết nối được với khán giả trẻ tuổi hơn. “Madonna kiểm soát được vấn đề gây tranh cãi của mình, vì vậy mỗi lần tạo nên một vụ scandal nào đó hình ảnh của cô ấy lại nổi hơn lên chứ chẳng hề bị xấu đi”, Robert Thompson, giáo sư về các phương tiện thông tin và văn hóa đại chúng thuộc trường ĐHTH Syracuse, nhận định.
 

Năm 2005, các giáo sĩ Do Thái đã chỉ trích Nữ hoàng pop về ca khúc Isaac mà theo họ đó là một sự ám chỉ không phù hợp tới một điều thần bí có niên đại từ thế kỷ 16. Madonna còn từng khiến Vatican nổi giận với những động tác đầy nhục dục trên sân khấu. Trước đó, do kết hợp tôn giáo với tính “đa dâm” trong ca khúc Like A Prayer, nên năm 1989 Madonna bị hãng Pepsi-Cola hủy bỏ hợp đồng tài trợ. Năm 1992, cuốn sách mang tựa đề Sex với những hình ảnh nude của ngôi sao này đã gây nên một sự ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian đó. Và năm 2003, nụ hôn “nồng thắm” mà Madonna trao cho cô em Britney Spears tại lễ trao giải Video Music MTV lại đưa ca sĩ vào một “cơn bão” tranh cãi khác…

Có nên hay không?

Theo quan điểm của ông Thompson, Madonna đã thúc đẩy một cách thành công sự nghiệp của mình bằng những điều gây tranh cãi như vậy thì các nhân vật nổi tiếng khác cũng nên dám bày tỏ quan điểm của mình nếu muốn. “Trong một nền cộng hòa dân chủ thì không chỉ có các chính trị gia mà bất cứ ai cũng đều có thể nói điều họ muốn”.

Nhưng nhà văn David Horowitz lại có quan điểm khác: “Chúng ta ở trong một tình cảnh buồn khi biến các nghệ sĩ giải trí thành các chính trị gia thông thái”.

Chuyến lưu diễn Sticky & Sweet của Madonna do công ty sản xuất Live Nation tổ chức. “Tháp tùng” Nữ hoàng pop trong tour diễn này có 250 người và nhiều thiết bị phụ trợ. Chặng diễn ở châu Âu của Madonna sẽ kéo dài đến ngày 27/9, trong đó có các điểm diễn ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Ngày 4/10 cô sẽ bắt đầu diễn ở Mỹ với buổi mở màn ở East Rutherford, bang New Jersey. Sau đó là 4 đêm tại Madison Square Garden ở New York vào ngày 6,7,11 và 12/10.
 
Lương Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm