Mạc Can bị… “đòi nợ”.

22/06/2008 10:45 GMT+7 | Phim

Diễn viên Mạc Can
(TT&VH Online) -  “Chủ nợ” của nhà văn Mạc Can chính là nhân vật phóng dao trong tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của ông. Trong một chầu… trà đá, Mạc Can nghe điện thoại và luôn miệng: sẽ trả, sẽ trả, đừng có đòi nữa. Hỏi ra mới biết, anh trai của Mạc Can gọi điện đòi 500.000 ngàn đồng.
 
Chuyện là Mạc Can hứa cho anh trai (nhân vật phóng dao) 1 triệu đồng nhưng do kẹt tiền nên chỉ đưa mới có một nửa và bị… “đòi nợ”. Mạc Can kể: Chả (anh trai) xin tiền mình mà mình thành “con nợ” của chả. Mạc Can nói vậy, nhưng trong ánh mắt của ông hiện lên tình thương dành cho người anh “phóng dao” của mình thấy rõ. Anh trai của Mạc Can từng nhiều năm hành nghề trong các gánh xiếc rong, giờ già yếu sống nhờ trong một ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm