Giấc mơ chưa thành của ca sĩ Lý Hải

05/03/2009 00:32 GMT+7 | Văn hoá

Với loạt album “Trọn đời bên em”, ca sĩ Lý Hải đã xây dựng thành thương hiệu cho riêng mình. Anh không chỉ hát những ca khúc mới mà còn thể hiện khả năng diễn xuất.
 
Không chỉ đầu tư những pha hành động, mạo hiểm cháy nổ hoành tráng, Lý Hải còn biết làm mới mình với những câu chuyện hài hước hay những câu chuyện tình yêu lãng mạn nhiều thử thách…

Chính sự thay đổi liên tục như vậy đã giúp Lý Hải giữ vững tình cảm yêu mến của khán giả suốt 20 năm qua. Tuy nhiên cũng có dư luận cho rằng “Trọn đời bên em” như cái lẩu thập cẩm. Cuộc trò chuyện của Lý Hải cũng bắt đầu từ những điều này.

* Trong khi các ca sĩ cho rằng ra băng đĩa chỉ có lỗ, không biết nhờ đâu mà Lý Hải tự tin đầu tư lớn cho Trọn đời bên em và ý tưởng xảy đến với anh như thế nào?

Thật ra ngay từ lúc nghĩ ra kịch bản, tôi rất băn khoăn lo lắng. Tôi biết thị trường âm nhạc đang bão hòa do nhiều trào lưu từ ca khúc đến kịch bản có nhiều sự trùng lắp. Để đảm bảo thị hiếu khán giả yêu âm nhạc hiện nay đòi hỏi "Trọn đời bên em" phải có sự mới lạ hấp dẫn từ ca khúc đến nội dung thì mới mong người xem không bị nhàm chán. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cốt truyện, lòng vòng vẫn thấy lặp lại ở đâu đó. Sau cùng tôi chợt nhớ ra ý tưởng mà trong chuyến lưu diễn phục vụ kiều bào ở Mỹ đã học được từ một quuyển truyện ngắn nói về những câu chuyện thần tiên. Dựa vào đó, tôi đã cho ra một câu chuyện của riêng mình với tên "Giáng trần". Tôi cảm thấy đây là một kịch bản có thể hấp dẫn người xem và xin “tự thú” là tôi quyết định đầu tư liều cho "Giáng trần".

* Vì sao anh đặt nặng phần diễn xuất hài hước hơn là đầu tư vào chất giọng, vào các bài hát dễ nghe để dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe?

Tôi không hề xem nhẹ một khâu nào hết. Tôi và quản lý biên tập của mình đã nhiều đêm trằn trọc cho việc này. Để có một sản phẩm đến tay khán giả và giành được ấn tượng tốt bắt buộc "Giáng trần" phải có sự diễn xuất hài hước linh động phối hợp với các ca khúc chủ đề phù hợp với bối cảnh truyện phim. Bên cạnh đó, tôi đã trau chuốt đến từng diễn viên khơi gợi diễn xuất và đạo diễn cảnh quay. Tự tin vào câu: dám nghĩ dám làm, tôi đã dồn tất cả tâm huyết và sự nghiêm túc trong công việc cho ra một sản phẩn là album "Giáng trần" được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi tự nhủ con số đầu tư 2 tỷ đồng cho 1 videoclip không hề lãng phí dù mang tiếng chơi ngông!

* Ngoài ra anh còn có bí quyết gì để đầu tư hiệu quả 2 tỷ đồng cho một phim truyện ca nhạc như thế?

Tình hình băng đĩa lậu đã tồn tại rất lâu nhưng tôi không mấy bận tâm và thực tế là có album "Trọn đời bên em" tôi lỗ nặng đó chứ. Nhưng cái thu được của tôi chính là sự nhìn nhận của người trong nghề, của khán giả xem. "Trọn đời bên em" là một thương hiệu riêng dành cho tôi. Mọi người thừa nhận đây là một sản phẩm chất lượng từ hình thức đến nội dung. Riêng đối với chủ đề "Giáng trần" thì thật sự ngoài dự kiến của tôi khi album đã thắng lớn. Nói bí quyết để đầu tư mà có kết quả thì to tát quá! Tôi nghĩ rằng đó là do lòng yêu nghề của mình, kết hợp với sự sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đầu tư cho sản phẩm của mình.

* Nếu có dư luận cho rằng album "Trọn đời bên em" là “lẩu thập cẩm”: hài, hành động, ca nhạc, tình cảm, Lý Hải nghĩ sao?

Khi một sản phẩm tung ra thị trường thì không tránh khỏi dư luận, tôi hiểu như thế nên không quá bận lòng với nhận xét đó. Ngược lại tôi cảm thấy vui khi “ lẩu thập cẩm” được nhiều người biết và thích dùng như vậy. Thật là điều vinh hạnh cho người “đầu bếp” như tôi. Còn các bạn thì nghĩ sao?!

* Trước album “Trọn đời bên em – Giáng trần”, Lý Hải cũng ra album nhạc xưa, album nhạc Teen nhưng vẫn không được chú ý lắm, thời gian đó đối với Lý Hải như thế nào?

Dòng nhạc trữ tình là thể loại nhạc mà tôi rất ưa thích và mãi đến thời điểm này tôi mới mạnh dạn đầu tư cho mình. Nhìn vào thị trường, các ca sĩ hát nhạc trẻ chuyển sang hát nhạc trữ tình xưa thì họ cũng phải đầu tư lâu dài. Có thể đếm được phải có mấy album thì họ mới được khán giả chấp nhận. Vậy thì tôi chỉ mới ra một album chẳng thấm gì so với thị trường âm nhạc rộng lớn. Tất nhiên khi sản xuất một album mà không tìm được sự ủng hộ của đông đảo khán giả thì tôi cũng buồn lắm nhưng tôi đã trải qua nhiều sự thăng trầm của nghề rồi nên thêm một chuyện tôi cũng không sốc. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để trong năm nay sẽ giới thiệu liên tiếp ba album nhạc trữ tình xưa, vì tôi tin vào câu: mưa dầm thấm lâu.

* Khi thực hiện một album, Lý Hải nhắm tới điều gì?

Khi cho ra đời một xuất phẩm, điều đầu tiên tôi quan tâm là phản ứng của khán giả nếu khán giả yêu thích đồng nghĩa với sản phẩm thành công và ngược lại là thất bại.

* Mỗi năm một album “Trọn đời bên em”, Lý Hải khám phá ra mình như thế nào trong từng vai trò mà anh đảm nhận: viết kịch bản, đạo diễn, ca hát và diễn hài…?

Mỗi một album “Trọn đời bên em” ra mắt là tôi đã cố gắng xây dựng một hình tượng mới lạ cho từng nhân vật rồi từ đó xây dựng cho vai diễn của mình. Tôi rất thích ngồi viết kịch bản và hay nghĩ ra những cảnh hài hước, tuy nhiên tôi chưa tự tin để diễn hài. Nhưng ở album Trọn đời 9 này, tôi đã khám phá mình qua nhân vật Thần Lười với tính cách kỳ lạ khác hẳn với tôi trước kiavà cũng rất hài hước không kém gì các diễn viên trong album. Thêm một điều lạ nữa là lần đầu tiên tôi xuất hiện với ca khúc dân ca, cải lương đậm chất miền Tây Nam bộ. Chính album “Giáng trần” đã giúp tôi khám phá ra nhiều điều lý thú. Và sự ủng hộ của khán giả trải dài khắp các tỉnh miền Tây, miền Trung đã mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc vô bờ.

* Và Lý Hải cũng bằng lòng với tên gọi “ngôi sao ca nhạc bình dân”?

Không lý do gì để tôi không bằng lòng với nghệ danh đó. Bởi lẽ sau mười mấy năm theo nghề ca hát có bao niềm vui, bao nỗi buồn nhưng tôi vẫn bám trụ và vẫn sống được với nghề đó là do tình cảm của khán giả quý mến dành tặng. Với những tình cảm đó không chỉ nuôi sống tôi mà còn là động lực mạnh mẽ cho tôi ngày sau. Xin dành tất cả sự trân trọng và tri ân với những ai dành cho tôi cái tên “ ngôi sao ca nhạc bình dân”.

* Đã có hơn chục năm theo nghề, xác định được hướng đi âm nhạc dành cho đại chúng, Lý Hải còn mục đích gì khác trong nghề?

Sau gần chục năm theo nghề, nhìn lại, tôi thấy mình chững chạc và đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu. Song tôi vẫn chưa muốn dừng lại với chính mình. Tôi vẫn còn nhiều mục tiêu, nhiều mơ ước cần phải cống hiến cho khán giả. Nhưng điều mà tôi mong muốn giữa bầu trời âm nhạc đầy sao như hiện nay đó là tôi vẫn là một ngôi sao bình dân trong lòng khán giả!

* Không ít ca sĩ mơ ước được vị trí và sự nổi danh lâu bền như Lý Hải, anh có lời khuyên nào dành cho họ?

Khi đã đi hát không ai không mong mình được nổi tiếng và được khán giả yêu mến nhưng tôi cho rằng thành quả hôm nay của tôi không phải mơ ước là có mà phải đổ mồ hôi nước mắt, bằng chính sự lao động nghệ thuật và lòng đam mê nghề nghiệp của mình. Nhắc đến đây thì tôi tự thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để bảo vệ ước mơ của mình.

* Rất ít khi nghe Lý Hải tâm sự về tình yêu, anh sợ tiết lộ có người yêu sẽ bị mất fan hâm mộ sao?

Như các bạn thấy thời gian dành cho công việc chiếm gần như hết rồi. Đã vậy ngoài đời, tôi rất nhút nhát trong chuyện tình yêu nên hậu quả là vẫn lẻ loi cho đến bây giờ.

* Nhìn các đồng nghiệp đã yên bề gia thất, Lý Hải không thấy sốt ruột sao?

Những dịp rảnh rỗi hiếm hoi, tôi cũng gặp bạn bè cũ và cũng thấy ấm lòng chúc mừng cho hạnh phúc gia đình của những người bạn. Tôi cũng nôn nao một mái ấm gia đình của riêng mình chứ. Những hôm đi diễn xa lâu ngày trở về nhà, tôi vẫn dành thời gian chơi với mấy đứa cháu và cũng thèm có một đứa con nhưng có lẽ duyên số của tôi chưa tới!

* Lý Hải có tiêu chuẩn để chọn người yêu không?

Cũng có chút chút! Tôi thích người phụ nữ mang vẻ đẹp châu Á, về tính tình thì dịu hiền và dễ thương nhưng tôi đặc biệt không thể yêu nghệ sĩ. Tôi mong người phụ nữ của mình chỉ làm công việc văn phòng thôi để dành thời gian chăm sóc cho con cái bởi kinh tế phải do người chồng gánh vác. Hạnh phúc gia đình là giấc mơ chưa thành của tôi.
 
Theo 24H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm