(TT&VH) - Ngày 3/12, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker đã phải bỏ dở một cuộc họp cấp cao ở Bỉ để về nước sau khi người cai quản đất nước, Đại công tước Henry tuyên bố sẽ không ký dự luật về cái chết nhẹ nhàng.

Việc Đại công tước Henry ngăn cản dự luật này được xem là động thái phá vỡ truyền thống giữ thái độ trung lập về chính trị của ông. Ông Junker tuyên bố chính phủ sẽ tìm cách sửa đổi Hiến pháp, cụ thể là thay đổi nội dung điều 34, để hạn chế quyền hành của Đại công tước. Dự kiến chính phủ sẽ sửa điều 34 để Đại Công tước chỉ có quyền ký ban hành các điều luật đã được Quốc hội thông qua chứ không có quyền phủ quyết như trước.
V.L