Tháp truyền hình cao 180 mét đổ sập do bão

29/10/2012 10:06 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh


Sau tiếng nổ lớn, tháp truyền hình cao nhất miền Bắc, trị giá hàng chục tỷ đồng gẫy ngang thân, đổ xuống đè sập một phần Trung tâm Phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định, tối 28/10.

Cảnh tan hoang trong khuôn viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định (cơ sở 2) tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) sau trận bão Sơn Tinh.
Thời điểm tháp đổ, toàn TP Nam Định mất điện, nhiều người nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Sau đó, hơn 100 mét cột thép đổ sập xuống sân.
Vị trí gãy ở ngang thân, nằm cách đỉnh tháp 150 m.
Rất may tháp đổ chéo về phía sân rộng, chỉ chớm vào trạm phát sóng. Khi đó, một tổ nhân viên đang trực tại đây và chỉ một người bị thương nhẹ.
Đường kính của các trụ ống đoạn gãy khoảng 35 cm.
Một trong những mối nối đứt rời ra.
Nhiều người dân tò mò đổ đến xem. Tháp truyền hình cao 180 mét, được xây dựng xong năm 2010. Đây là tháp cao và hiện đại nhất miền Bắc, với đầu tư hàng chục tỷ đồng.
Sáng nay, lực lượng chức năng bắt đầu điều tra vụ việc.
Đường ra, vào khu vực này đã bị phong tỏa.

Theo Hoàng Hà
VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm