Người đẹp Nữ hoàng trang sức 'già' hơn thông lệ

13/09/2013 06:31 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - 36 thí sinh được lựa chọn tham dự chung kết Nữ hoàng trang sức Việt Nam đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho đêm thi này vào tối 18/9 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội.

Tại vòng bán kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội, khán giả đã rất bất ngờ khi một số thí sinh của cuộc thi có học vấn cao: thạc sĩ, hoặc đã tốt nghiệp hai bằng đại học… Tuy nhiên, các thí sinh này đều đã bị loại trước chung kết.

36 thí sinh cuối cùng này có chỉ số hình thể khá đồng đều, hầu hết từ 1m65-1m73. Song về độ tuổi, các người đẹp bị cho là “già” hơn so với thông lệ các cuộc thi sắc đẹp. Theo đó, có tới 11 thí sinh sinh năm 1990, 1 thí sinh sinh năm 1989, 2 thí sinh sinh năm 1988. Còn nhớ, Đặng Thị Ngọc Hân (sinh năm 1988) đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010 đã bị xem là “cứng tuổi”.


Người mẫu Phạm Hương lọt vào chung kết Nữ hoàng trang sức Việt Nam.

Nữ hoàng trang sức Việt Nam sau nhiều năm vướng vào chuyện “lùm xùm” về giải thưởng, danh hiệu, năm nay, ông Nguyễn Lương Hùng (cố vấn điều hành cuộc thi) khẳng định, BTC đã chặt chẽ hơn trong việc quản lý thí sinh cũng như kiểm tra các tiêu chuẩn dự thi, chỉ số hình thể, trình độ văn hóa. 36 thí sinh vào chung kết đều có hồ sơ đầy đủ, đúng luật.

Đêm chung kết Nữ hoàng trang sức Việt Nam kết hợp biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, Nguyễn Hưng…, được bán vé với giá: 300.000 – 1,5 triệu đồng/vé. Danh hiệu Nữ hoàng sẽ được nhận vương miện trị giá 200 triệu đồng, tiền mặt 100 triệu đồng và giấy chứng nhận. Á hậu 1 được nhận số tiền trị giá 70 triệu đồng (thay vì 100 triệu đồng như thông tin ban đầu), Á hậu 2 là 50 triệu đồng (thay vì 80 triệu đồng)…

Trước đêm chung kết chính thức, ngoài lịch trình tập luyện, các thí sinh của Nữ hoàng trang sức Việt Nam đã tham gia hoạt động từ thiện tại làng trẻ em SOS Hà Nội (12/9), nhặt rác xung quanh Hồ Gươm để kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường (14/9).

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm