Jessica Minh Anh: Đưa châu Á lên bản đồ thời trang thế giới

01/06/2013 08:39 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh ra ở Hà Nội và lớn lên ở Moskva (Nga), doanh nhân/người mẫu Jessica Minh Anh (27 tuổi) từng tổ chức các chương trình thời trang tại những địa điểm nổi tiếng thế giới.

Ngày 19/10/201, Minh Anh đã làm nên lịch sử khi là người đầu tiên tổ chức trình diễn thời trang trên cây cầu Tower ở London, cao hơn 44m so với mặt sông Thames. Ngày 19/3/2012, cô tiếp tục tạo dấu mốc lịch sử khi trình diễn thời trang tại cây cầu Sky bắc ngang giữa 2 tòa tháp đôi cao nhất thế giới - Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ngày 30/7/2012, Minh Anh đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn mới khi cô đã biến con thuyền Le Jean Bruel trên sông Seine ở Paris thành một sàn catwalk nổi.

Trước đó, Minh Anh đã biến con tàu Costa Atlantica ở Dubai trở thành nơi trình diễn thời trang. Sự kiện này đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin.


Minh Anh đã xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang như Elle và các kênh truyền hình khắp 5 châu lục. Cô được xem là đại diện của một thế hệ người đẹp mới. Năm 2010-2012, cô luôn là gương mặt VIP của Tuần lễ Thời trang Paris và London. Cuối năm 2010, cô là giám khảo vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Anh.

Hôm 31/5, màn trình diễn thời trang J Xuân mới nhất của cô đã được tổ chức tại con thuyền Le Jean Bruel chạy trên sông Seine ở Paris (Pháp). Nhân sự kiện này, cô có cuộc chuyện trò với báo giới:

* Là một người mẫu châu Á theo đuổi sự nghiệp ở thế giới phương Tây, cô đã trình diễn thời trang ở nhiều thành phố như Paris. Vậy cô có phải chịu sự phân biệt đối xử?

- Tôi chưa bao giờ gặp phải bất cứ sự phân biệt đối xử hay khó khăn nào khi là một người mẫu châu Á hoạt động trong làng thời trang thế giới. Tôi nghĩ rằng, thương hiệu nào cũng nhắm tới những thị trường nhất định và nếu họ dành nhiều ưu thế cho một người mẫu phương Tây hơn một người mẫu châu Á thì đó chỉ là quyết định mang tính chiến lược.

Giờ đây, bạn thấy có nhiều người mẫu châu Á hơn trong các chiến dịch quảng cáo lớn của các thương hiệu thời trang phương Tây và trong các màn  diễn thời trang. Điều đó cho thấy ngành thời trang đang ngày càng phát triển mạnh ở các thị trường châu Á. Xu hướng này rất tích cực.

* Xin cô hãy kể những thời khắc khó khăn nhất khi bắt đầu kinh doanh thời trang và làm thế nào để khắc phục những khó khăn đó?

- Trong quá trình chuẩn bị cho màn trình diễn thời trang đầu tiên, tôi đã làm việc tới 18 tiếng/ngày và luôn cảm thấy căng thẳng. Một tuần trước khi diễn ra màn diễn, tôi đã bị suy nhược cơ thể, mệt đến mức thậm chí không còn đứng nổi và đã phải đi cấp cứu. Nhưng khi người ta nói tôi không thể tới được cuộc họp tối, thì bỗng dưng mọi đau đớn biến đi đâu cả và tôi đã đi thẳng về văn phòng.

Không chỉ khiến các bác sĩ, đồng nghiệp kinh ngạc mà chính tôi cũng thấy ngạc nhiên với bản thân. Đương nhiên là sau đó tôi đã học được cách tự chăm sóc bản thân hơn và tránh những căng thẳng có thể gây ảnh hưởng tới màn diễn. Đối với tôi, sức khỏe là một trong những nhân tố quan trọng nhất để phát triển kinh doanh thành công.


Minh Anh trình diễn thời trang trên con tầu Costa Atlantica ở Dubai hồi tháng 1   

* Tại sao cô lại chọn những địa điểm nổi tiếng để tổ chức các chương trình thời trang?

- Tôi đã xem nhiều màn diễn thời trang trong nhiều năm qua và nhận thấy việc liên tục lặp lại kiểu mẫu, phong cách không còn gây hấp dẫn nữa. Tôi muốn khán giả có được những trải nghiệm mới lạ khi tới các chương trình thời trang. Đưa các màn trình diễn thời trang tới những điểm nổi tiếng trên thế khiến chúng trở nên lôi cuốn hơn.

* Cô nảy sinh ý tưởng này như thế nào?

- Tất cả bắt đầu sau khi tôi hoàn thành màn diễn thời trang J Hè năm 2011 tại Sayvoy London. Tôi thấy mình cần phải có một điểm diễn lớn, đẹp hơn và tôi nhận thấy mình không thể tìm được một điểm như vậy trên mặt đất. Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ đến độ cao và lập tức hiện lên khung cảnh của cây cầu Tower ở Anh.

* Cô có kế hoạch tổ chức trình diễn thời trang ở châu Á không?

- Đối với tôi, châu Á là nơi đáng để khám phá và quảng bá. Tôi đang nóng lòng hoàn thành các màn diễn tiếp theo của mình ở Singapore, Nhật Bản và Trung Quốc.

Màn diễn thời trang J Xuân tại cây cầu Sky ở tòa tháp đôi Petronas hồi năm ngoái là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của tôi, không chỉ vì đây là màn diễn thời trang ở độ cao nhất thế giới, mà còn bởi tôi đã đưa được Kuala Lumpur lên bản đồ thời trang thế giới. Tôi đang có kế hoạch làm như vậy tại những thành phố khác ở châu Á.

* Đâu là nhân tố chính quyết định thành công của cô?

- Đó là sự kết hợp giữa đam mê, quyết đoán và liên tục cách tân. Tôi sẽ không thể mỗi 3 tháng lại bước vào một môi trường hoàn toàn mới và tổ chức được màn diễn thành công nếu như không yêu công việc của mình. Trong một nền công nghiệp liên tục phát triển như thời trang, tính cách tân là một điều cần thiết. Tôi tìm kiếm vẻ đẹp ở những hình thái, điều kiện khác nhau và hy vọng sẽ truyền cảm hứng được tới những người khác.

* Kế hoạch tương lai của cô là gì?

- Trong vòng 2 năm tới tôi sẽ tiếp tục tổ chức các màn diễn thời trang độc đáo tại những địa điểm nổi tiếng nhất. Sau đó, tôi sẽ làm việc với các nhà phát triển và kiến trúc sư nổi tiếng để xây dựng địa điểm cho những màn trình diễn riêng của mình.

* Cô có lời khuyên gì cho những người bắt đầu việc kinh doanh giống mình?

- Điều quan trọng nhất là phải nhận thức được rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình. Nếu thiếu kỹ năng và kinh nghiệm ở lĩnh vực mà bạn yêu thích, tốt nhất là hãy học hỏi một cách đúng đắn. Bạn cần phải tự tin. Đừng sợ thất bại. Bạn có thể đúc kết được kinh nghiệm từ thất bại và hãy tiếp bước. 

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm