Intel “khuyên” Facebook cần có một số thay đổi

07/11/2009 15:26 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Facebook cần có một số thay đổi trong thiết lập ưu tiên update thông tin là vấn đề chính được Intel “khuyên” mạng xã hội này nên chú ý.

Những lời khuyên cho Facebook chính thức xuất hiện trên website chính thức của Intel nên không cần nói cũng có thể thấy giá trị của nó như thế nào. Những lời khuyên của Intel được viết bởi một kí sư lập trình ứng dụng có tên Dale Taylor. Có thể nhiều người không biết đến cái tên này nhưng những lời khuyên của chàng kĩ sư này rất đáng cho Facebook tham khảo.

Thực tế là hiện nay bất kì ai sử dụng mạng xã hội ảo Facebook đều biết rằng hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là từng phút, từng giây các thông tin liên tục được update ở homepage của các thành viên. Điều này là cần thiết nhằm giúp các thành viên sử dụng có thể cập nhật những thông tin mới nhất của bạn bè mình.

Đôi khi người sử dụng thấy bất tiện với những thông tin
 update không thực sự cẩn thiết

Tuy nhiên, đôi khi nó cũng thực sự bất lợi vì có khá nhiều người bạn trên Facebook mà bạn chưa từng quen hoặc có add vào list nhưng ít liên hệ dẫn đến nhu cầu cập nhật thông tin của những người này đôi khi không thực sự cần thiết. Trong khi đó bạn cần cập nhật thông tin của những bạn bè thân thiết,  người thân trong gia đình lại bị chèn những thông tin trên vào chắc chắn sẽ làm bạn thấy hơi bất tiện là điều đương nhiên.

Cũng là một người sử dụng Facebook nên anh chàng kĩ sư Dale Taylor hiểu rất rõ điều này. Mặt khác còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc quản lý con cái, gia đình thông qua hệ thống mạng xã hội ảo này sau khi chia tay với vợ cũ. Do đó, anh chàng này đã đưa ra một số lời khuyên cho mạng xã hội ảo Facebook trên cương vị một người dùng và cả một kĩ sư chuyên nghiệp của Intel đó là Facebook cần có một số chỉnh sửa trong hệ thống như:

1. Bổ sung, sửa đổi tính năng update thông tin thông minh hơn.

2. Hỗ trợ sắp xếp các list người dùng thành những Group có cấp độ ưu tiên khác nhau nhằm giúp hiển thị thông tin của nhóm ưu tiên lên đầu khi có cập nhật sau đó mới đến những nhóm khác.

3. Người sử dụng có thể khóa những ứng dụng không cần thiết vì không phải thành viên nào cũng muốn sử dụng tất cả các ứng dụng hỗ trợ.

Hiện Facebook vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào về những lời khuyên từ phía Intel nhưng theo nhiểu người những lời khuyên trên từ Intel là khá cần thiết.

Vũ Ngọc (Theo Techradar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm