Hoa ban khoe sắc giữa Thủ đô

14/03/2011 17:40 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) – Hằng năm, vào khoảng giữa tháng ba hoa ban nở rộ. Hoa ban có từ 4 - 5 cánh, mầu trắng và tím nhạt. Là loài hoa đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc Việt Nam, những ngày này hai hàng Ban được trồng dọc hai bên đường Bắc Sơn (Hà Nội) đã bắt đầu nở hoa. Vẻ đẹp tinh khiết nguyên sơ của loài hoa xuất xứ từ núi rừng Tây Bắc này khiến nhiều bạn trẻ rủ nhau tới đây để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Dưới đây là những hình ảnh hoa ban khoe sắc dưới nắng xuân ngay giữa Thủ đô:

Con đường Bắc Sơn đối diện với lăng Bác bừng lên với sắc tím và trắng. Những cây Ban ra hoa nở rợn ngợp hai bên đường. Nhiều bạn trẻ yêu mến loài hoa của núi rừng đã tìm đến đây để cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của hoa.

Hoa ban có từ 4 - 5 cánh. Tên gọi hoa ban trắng theo tiếng của người Thái có nghĩa hoa ngọt.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết của hoa ban đã làm cho cô gái trẻ ngỡ ngàng và thích thú.

Những bông hoa ban mang một vẻ đẹp dung dị khi còn ở trên cành

Khoe sắc ngay cả khi rớt xuống thân cây

Và vẫn bừng sáng khi xuống cỏ

Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận vẻ đẹp của hoa.

Người thì chụp hình hoa, còn bạn gái này thì tranh thủ tạo dáng dưới tán hoa ban.

Hoa ban không chỉ thu hút phái nữ mà còn làm cho cả đấng mày râu phải ngắm nhìn.

Hoa ban thường xuất hiện trong các trường ca và truyền thuyết dân gian các dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt Nam. Hoa ban là biểu tượng cho sự thủy chung trong tình yêu đôi lứa.

Những bạn trẻ ghi lại hình những hoa ban khoe sắc dưới nắng xuân ngay giữa Thủ đô

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm