Hà Nội sẽ đặt tên đường Trường Sa, Hoàng Sa

12/07/2016 11:35 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên cho một số tuyến đường mới tại Hà Nội. Đáng chú ý trong số này là 2 con đường lớn có tên gọi Trường Sa và Hoàng Sa, cùng nằm trên địa phận huyện Đông Anh.

Cụ thể, đường Hoàng Sa, kéo dài từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt (đối diện khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung) tới ngã tư chân cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Ngọc), có độ dài 4.800 mét, rộng 68 mét. Đường Trường Sa rộng 68 mét, dài 7. 350 mét, kéo dài từ ngã tư chân cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp đến chân cầu Đông Trù (xã Đông Hội).

 Hiện tại, 2 con đường này vẫn tạm được gọi là đường quốc lộ 5 kéo dài và là một phần của đường vành đai 2 Hà Nội.


Một đoạn quốc lộ 5 kéo dài trước khi được đổi tên thành đường Hoàng Sa

Theo tờ trình, có 26 đường phố dự kiến được đặt tên mới, trong đó có 18 đường phố mang tên địa danh và 8 đường phố mang tên danh nhân. Đặc biệt, trong số 8 đường phố được mang tên danh nhân, có 2 trường hợp thuộc về các nhà khoa học, bao gồm phố Nguyễn Lân tại quận Thanh Xuân (dài 1.400 mét, rộng 13,5 mét, kéo dài từ ngã 3 giao cắt đường Trường Chinh tại số nhà 155 đến ngã 3 giao cắt ngõ 328 Lê Trọng Tấn) và phố Trần Quốc Vượng, quận Cầu Giấy (dài 750 mét, rộng 13,5 mét, kéo dài từ ngã ba giao cắt đường Xuân Thủy tại số nhà 165 cho tới ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng, đối diện Bệnh viện Y học cổ truyền).

Ngoài 26 đường phố được đặt tên, có 6 tuyến phố khác được điều chỉnh độ dài gồm các phố Tôn Thất Thiệp, Hào Nam, Lưu Hữu Phước, Cổ Linh... Dự kiến, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV sẽ xem xét thông qua các tên phố này  tại kỳ họp thứ II trong thời gian từ 1-5/8 tới đây.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm