Dayana Mendoza đẹp thứ 3 trong lịch sử Miss Universe

08/09/2011 16:07 GMT+7 | Người đẹp

Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 người Venezuela, đăng quang tại Nha Trang, Việt Nam ba năm về trước, được trang Global Beauties bình chọn là một trong ba nhan sắc đẹp nhất lịch sử gần 60 năm của Miss Universe.

Sau 6 tháng diễn ra, cuộc bình chọn Most Beautiful Miss Universe trên trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, Global Beauties, sắp đi đến hồi kết. Hôm 7/9, tên người đẹp thứ ba trong lịch sử cuộc thi này đã được công bố, là Dayana Mendoza, Hoa hậu Hoàn vũ người Venezuela, đăng quang tại Nha Trang, Việt Nam năm 2008. Cô cũng giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất đến từ khu vực Nam Mỹ.



Dayana Mendoza - Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Ảnh: Hoàng Hà.


Global Beauties cũng điểm lại nhiều sự kiện đáng nhớ khi cuộc thi diễn ra tại Việt Nam mùa hè 2008. "Trước đó, không ai nghĩ rằng Việt Nam có thể trở thành nước chủ nhà của Miss Universe, cuộc thi do người Mỹ tổ chức. Tuy nhiên, Miss Universe 2008 diễn ra tại đất nước này đã tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử. 80 thí sinh đã tạo nên một đêm chung kết tuyệt vời, với sự dẫn dắt của ông vua truyền thông Mỹ Jerry Springer và cựu thành viên Spice Girls - Mel B. Ca sĩ biểu diễn đêm chung kết sau đó đã trở thành ngôi sao nhạc Pop ăn khách nhất thế giới hiện nay - Lady Gaga", trang Global Beauties viết.

Một trong những sự kiện gây chú ý nhất tại Miss Universe 2008 chính là việc Miss Kosovo gặp nhiều khó khăn trong giấy tờ, thủ tục vì Việt Nam vẫn chưa công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập. Đây cũng là năm đầu tiên Kosovo tham dự Miss Universe. Người đẹp Zana Krasniqi, với đôi môi căng mọng và ánh mắt lạnh lùng được so sánh với Angelina Jolie, sau đó đã lọt vào Top 10.



Top 5 người đẹp nhất cuộc thi Miss Universe 2008, từ trái sang - Colombia, Venezuela, CH Dominican, Mexico và Nga. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngay từ khi cuộc thi mới bắt đầu, thí sinh đến từ Venezuela - Dayana Mendoza đã gây sự chú ý. Báo chí nước ngoài và Việt Nam khi đó cho rằng cô chỉ có hai đối thủ là Miss Mexico, Elisa Nareja, và Miss Colombia, Taliana Vargas trong cuộc đua giành vương miện. Ngoài ba thí sinh này, Australia, Kosovo, Panama, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nauy, Puerto Rico và Mỹ cũng là những thí sinh được Global Beauties đánh giá cao.

Miss Universe 2008 diễn ra tại Việt Nam trong gần 30 ngày và trở thành kỳ thi Hoa hậu Hoàn vũ dài nhất trong lịch sử. Các thí sinh trải qua hành trình từ TP HCM tới Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Hạ Long và điểm đến cuối cùng là Nha Trang, cũng là nơi diễn ra đêm chung kết tại Crown Convention Center (Trung tâm Hội nghị Hoàn vũ).

Năm 2008 cũng là năm đầu tiên và duy nhất tới lúc này, Miss Universe tổ chức những cuộc thi phụ như Người mặc áo tắm đẹp nhất (Miss Mexico) và Người mặc áo dài đẹp nhất (Miss Venezuela).

Ksenia Sukhinova, người đăng quang Miss Russia 2008, ban đầu được cử tham gia cả hai cuộc thi Miss Universe và Miss World. Nhưng sau đó, cô không thể tham dự Miss Universe tại Việt Nam vì vướng lịch học. Á hậu 2, Vera Krasova, thay thế và trở thành Á hậu 3 tại Miss Universe 2008. Tháng 12 năm đó, Ksenia lại đăng quang Miss World 2008 và đưa Nga lọt vào Top 10 cường quốc sắc đẹp do Global Beauties thống kê.



Lady Gaga biểu diễn 'Just Dance' trong đêm chung kết Miss Universe 2008 tại Nha Trang, Việt Nam. Lúc này cô còn chưa nổi tiếng. Ảnh: Hoàng Hà.

Vương miện Mikimoto trong cuộc thi Miss Universe 2008 đã được thay thế bằng vương miện CAO Fine do các nhà thiết kế Việt Nam thực hiện. Đêm chung kết diễn ra vào lúc 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) để phát sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ vào đúng 8 giờ tối. Top 15 được đánh giá là bất ngờ và tạo nên nhiều làn sóng tranh cãi. Tỷ phú Donald Trump và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn chọn ra 6 gương mặt lọt vào Top 15. Theo một số nguồn tin, 6 gương mặt này là các thí sinh đến từ Nhật Bản, Nam Phi, CH Czech, CH Dominican, Italy và Việt Nam (Thùy Lâm).

Hungary là thí sinh gây sốc nhất khi lọt vào Top 15 bởi sắc vóc bình thường, kém nổi bật so với nhiều thí sinh khác như Puerto Rico, Thái Lan, Ấn Độ, Nauy, Panama hay Montenegro. Global Beauties cũng cho rằng Thùy Lâm của Việt Nam được vào vòng bán kết vì là thí sinh nước chủ nhà.

Trong phần thi trang phục dạ hội, Miss USA, Crystle Stewart, lặp lại lịch sử của thí sinh Mỹ năm 2007, khi vấp ngã ngay giữa sân khấu. Mặc dù tự tin đứng dậy hoàn thành nốt phần thi, Mỹ năm đó đã không thể lọt vào Top 5.



Khoảnh khắc Dayana Mendoza (phải) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Ảnh: GB.


Á hậu 1 người Colombia, Taliana Vargas, là người có số điểm cao nhất trong cả hai phần thi áo tắm và váy dạ hội, nhưng Dayana Mendoza lại là người có câu trả lời ứng xử tốt nhất trong Top 5. Người đẹp sinh năm 1986 đến từ Venezuela nhận vương miện từ Miss Universe 2007 Riyo Mori. Riyo cũng tạo nên một cột mốc thời trang trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ khi mặc vest để trao lại vương miện cho "hậu bối", thay vì là váy dạ hội thông thường.



Dayana Mendoza là người đem lại chiến thắng thứ 5 cho Venezuela
tại cuộc thi Miss Universe.

Miss Universe 2002 người Nga bị truất ngôi, Oxana Federova, và Miss Universe 2004 người Australia, Jennifer Hawkins, là hai Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử do Global Beauties bầu chọn. Chủ nhân danh hiệu Most Beautiful Miss Universe sẽ được công bố trong tuần này.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực lửa của Dayana Mendoza






















Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm