Alice Munro đoạt giải Man Booker Quốc tế

28/05/2009 09:03 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nữ nhà văn Canada Alice Munro (ảnh) đã được trao giải Man Booker Quốc tế kèm theo số tiền thưởng 60.000 bảng. Như vậy bà là người thứ ba giành giải văn học được trao hai năm/lần này - phiên bản quốc tế của giải thưởng văn học hàng đầu nước Anh Man Booker.

“Tôi vô cùng kinh ngạc và vui mừng” - Munro, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Canada, xúc động nói. Để đoạt được giải này, bà đã đánh bại những tên tuổi nặng ký khác ở danh sách chung tuyển, trong đó có V.S.Naipaul, Mario Vargas Llosa và Peter Carey.

Theo nhận định của Ban giám khảo: “Alice Munro nổi tiếng là một tác giả truyện ngắn và bà đã đưa sự sâu sắc, hiểu biết và tính chính xác vào từng câu chuyện như hầu hết các nhà tiểu thuyết đưa cả cuộc đời vào tác phẩm. Đọc Alice Munro là học hỏi được điều gì đó mà bạn chưa từng nghĩ đến”.

Munro sinh ra ở Ontario, Canada, vào năm 1931. Tuyển tập truyện ngắn đầu tiên của bà mang tựa đề Dance Of The Happy Shades (1968) đã đoạt giải văn học của Toàn quyền Canada. Ba năm sau, cuốn Lives Of Girls And Women của Munro đoạt giải Booksellers Canada... Giải Man Booker Quốc tế được trao cho các tác giả còn sống từng xuất bản truyện bằng tiếng Anh. Không giống với Man Booker, trao giải đơn lẻ cho một tác phẩm văn học, giải Man Booker Quốc tế tôn vinh cả quá trình sáng tác của nhà văn.
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm