VFF tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTVN: Khó ngoại thì cậy đến nội?!

23/03/2011 13:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ khi VFF và Hội đồng HLV QG chính thức chốt lại danh sách 5 ứng viên ngoại lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Tuy thế, cho tới giờ này, khi việc kiếm tìm thầy ngoại cho ĐTVN đang trở nên khá mịt mờ, VFF đã phải tính tới phương án 2 là cậy nhờ thầy nội.

Trả lời TT&VH cuối tuần vừa qua, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, VFF vẫn để ngỏ cơ hội với các HLV nội”, và ông Hỷ cũng giải thích thêm rằng việc VFF lựa ra danh sách 5 ứng viên nói trên: “Không có nghĩa VFF đã chắc chắn chọn HLV ngoại”.

Trong khi đó, một thành viên của Hội đồng HLV QG đề nghị không nên tên thì nói với TT&VH rằng thực ra HLV ngoại vẫn là lựa chọn số một của VFF, mà lợi thế lớn nhất của một ông thầy ngoại quốc ở bóng đá VN là việc sẽ dễ dàng biến thành “cái bia” để người ta trút bỏ trách nhiệm một khi đội bóng không đạt được kết quả như ý.

Trong thời gian vừa qua, TT&VH đã nhờ một nhà môi giới HLV chuyên nghiệp người nước ngoài thẩm định năng lực của 5 ứng viên được VFF đưa vào vòng tuyển chọn cuối cùng, và câu trả lời mà chúng tôi nhận được cũng rất đáng để suy nghĩ. Hans Juergen Gede, ứng viên được chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ mô tả là “người từng ứng cử cùng với HLV Calisto”, thực ra chỉ có năng lực tương đối hạn chế.

Điều này được thể hiện rõ qua việc HLV Gede từng làm việc ở giải hạng Nhì Malaysia nhưng không để lại dấu ấn nào, và sau một thời gian cực ngắn được đưa lên làm HLV trưởng ĐT Uzbekistan, HLV Gede đã khiến lãnh đạo LĐBĐ Uzbekistan không còn ý nghĩ sử dụng thầy ngoại nữa bởi “trái đắng” do nhà cầm quân này mang lại.

Rất có khả năng HLV Phan Thanh Hùng sẽ dẫn dắt ĐT U23 VN thi đấu ở SEA Games 26. Ảnh: T.L

Trong số 5 ứng viên được VFF lựa chọn để tiến hành thẩm định hồ sơ và thương thảo, HLV Gede là người kém thế nhất, còn 4 ứng viên kia đều sở hữu bản lý lịch hoành tráng hơn rất nhiều. Tuy thế, yêu cầu về lương bổng của 3 HLV Pierre Lechantre, Eduardo Martinho Viganda và Steve Sampson lại là điều khiến VFF khá lo ngại.

Được biết, mức lương chưa trừ thuế của HLV Calisto trước khi ông thầy người Bồ Đào Nha chia tay ĐTVN là hơn 30.000 USD/tháng, nên ưu tiên của VFF là những HLV chấp nhận mức lương dưới 30.000 USD/tháng. Xét theo tiêu chí này thì HLV Sampson và VFF khó lòng tìm được tiếng nói chung, trừ trường hợp HLV người Mỹ cần việc tới mức chấp nhận khoản lương vừa phải do VFF đề nghị.

HLV Viganda cũng rất được VFF ưa thích, nhờ mác Bồ Đào Nha như HLV Calisto và cũng từng có nhiều thành tích khá tốt ở châu Á, mới nhất là việc dẫn dắt FC Seoul đoạt cú đúp ở giải VĐQG Hàn Quốc mùa bóng 2010, nhưng nguyên nhân khiến HLV Viganda không ký tiếp hợp đồng với FC Seoul là bởi 2 bên không nhất trí được chuyện lương bổng, và HLV Viganda thà về Bồ Đào Nha chấp nhận cảnh thất nghiệp chứ nhất quyết không chịu nhận mức lương ngoài mong muốn.

Trong hoàn cảnh như vậy, VFF không thể không tính tới phương án B là sử dụng thầy nội, ít nhất là cho SEA Games 26 diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, giống như việc HLV Calisto được chọn lựa làm HLV trưởng ĐTVN cách đây 3 năm, chuyện VFF để ngỏ cơ hội cho HLV nội dường như cũng chỉ là giải pháp tình thế theo kiểu không đặng đừng trong trường hợp VFF không tuyển chọn được thầy ngoại ưng ý mà thôi.

Nhật Huy

Danh sách 5 ứng viên lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng

Hans Juergen Gede, Falko Goetz (quốc tịch Đức)

Pierre Lechantre (quốc tịch Pháp)

Eduardo Martinho Viganda (quốc tịch Bồ Đào Nha)

Steve Sampson (quốc tịch Mỹ)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm